Khối ngoại bán ròng lớn phiên 25/5, MSB tiếp tục bị xả gần 1.500 tỷ đồng
Ảnh minh họa
Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì áp lực bán ròng mạnh trong phiên giao dịch 25/5 với tổng giá trị toàn thị trường đạt khoảng 2.000 tỷ đồng. Điểm đáng chú ý nhất trong phiên là cổ phiếu ngân hàng MSB tiếp tục bị khối ngoại bán ròng quy mô lớn, chiếm tỷ trọng áp đảo trong cơ cấu bán ròng.
Trên HOSE, khối ngoại mua vào 42,5 triệu đơn vị, tương ứng 1.708,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Trong khi đó, lực bán vẫn duy trì ở mức cao với 177,7 triệu đơn vị, giá trị 3.623,9 tỷ đồng. Qua đó, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 135,2 triệu đơn vị, tương ứng 1.915,4 tỷ đồng.
Diễn biến đáng chú ý là MSB tiếp tục bị xả mạnh với khối lượng bán ròng lên tới 109,1 triệu cổ phiếu, giá trị 1.483,9 tỷ đồng, trở thành mã bị bán ròng lớn nhất thị trường. Áp lực bán tập trung vào MSB khiến riêng cổ phiếu này chiếm phần lớn tổng giá trị bán ròng của khối ngoại trên HOSE. Trong khi đó, MSN là điểm sáng hiếm hoi khi được mua ròng 145,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ trong hai phiên liên tiếp, cổ phiếu MSB đã bị khối ngoại bán ròng gần 220 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị xấp xỉ 2.960 tỷ đồng. Diễn biến này đặt trong bối cảnh phiên liền trước (22/5), khối ngoại đã bán ròng toàn thị trường tới 3.218,4 tỷ đồng, cho thấy đây là giai đoạn áp lực rút vốn ở mức rất cao, trước khi giảm nhẹ về khoảng 2.000 tỷ đồng trong phiên 25/5.
Điều này cho thấy dòng tiền ngoại không chỉ biến động theo phiên mà đang trải qua một nhịp điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn, với tâm điểm tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm ngân hàng.
Thứ nhất, dòng vốn ngoại thường có xu hướng đánh giá lại tỷ trọng ngành khi bối cảnh vĩ mô thay đổi (lãi suất quốc tế, sức mạnh USD, và khẩu vị rủi ro). Trong bối cảnh đó, nhóm ngân hàng – vốn nhạy cảm với chu kỳ tín dụng và chất lượng tài sản – thường bị xem xét lại đầu tiên. MSB có thể đang nằm trong danh mục cần giảm tỷ trọng do không còn phù hợp với tiêu chí phân bổ mới.
Thứ hai, quy mô bán ròng rất lớn và tập trung trong thời gian ngắn cho thấy khả năng cao là hoạt động thoái vốn của một hoặc một vài quỹ lớn, thay vì lực bán phân tán từ nhiều nhà đầu tư. Điều này thường xảy ra khi quỹ ETF cơ cấu lại danh mục hoặc quỹ chủ động rút vốn khỏi một thị trường hoặc một nhóm ngành cụ thể.
Thứ ba, việc áp lực bán dồn vào một mã đơn lẻ trong ngành ngân hàng cũng cho thấy xu hướng "phân hóa nội ngành" đang gia tăng. Khối ngoại không bán đồng loạt toàn bộ nhóm ngân hàng, mà tập trung vào những mã có thanh khoản tốt, room ngoại còn lớn hoặc đã đạt mục tiêu lợi nhuận/định giá, trong khi vẫn giữ hoặc luân chuyển sang các mã ngân hàng khác có nền tảng hoặc câu chuyện tăng trưởng được đánh giá tích cực hơn.
Diễn biến ở MSB nhiều khả năng phản ánh sự kết hợp giữa yếu tố tái cơ cấu danh mục của khối ngoại và quá trình sàng lọc lại kỳ vọng trong nhóm ngân hàng, thay vì chỉ đơn thuần là biến động ngắn hạn theo phiên.
Trên sàn HNX, khối ngoại giao dịch tương đối cân bằng hơn về quy mô nhưng vẫn duy trì trạng thái bán ròng với 3,3 triệu đơn vị, tương ứng 74,75 tỷ đồng. PVS là mã chịu áp lực bán mạnh nhất, trong khi PVI được mua ròng nhẹ.
Tại UPCoM, khối ngoại tiếp tục bán ròng 0,23 triệu đơn vị, giá trị 10,48 tỷ đồng. ACV là mã bị bán mạnh nhất, trong khi MSR ghi nhận lực mua ròng tích cực.
Tính chung toàn thị trường, khối ngoại bán ròng 138,7 triệu đơn vị, tương ứng 2.000,6 tỷ đồng, giảm so với phiên "cao điểm" 22/5 khi giá trị bán ròng lên tới 3.218,4 tỷ đồng. Diễn biến cho thấy áp lực rút vốn tuy đã hạ nhiệt so với phiên đột biến trước đó, nhưng vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong ngành tài chính – ngân hàng.