Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
22/05/2026 - 17:25 (GMT+7)

MSB bị bán ròng kỷ lục, khối ngoại kéo VN-Index lao dốc cuối tuần

Thùy Linh
MSB bị bán ròng kỷ lục, khối ngoại kéo VN-Index lao dốc cuối tuần

Ảnh minh họa

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch với thêm một phiên điều chỉnh mạnh khi áp lực bán duy trì xuyên suốt thời gian giao dịch, trong bối cảnh dòng tiền suy yếu và tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm thị trường. Đáng chú ý, hoạt động xả hàng quyết liệt của khối ngoại, đặc biệt tại cổ phiếu MSB, đã khiến áp lực giảm điểm gia tăng đáng kể lên VN-Index.

Kết phiên 22/5, VN-Index giảm 19,76 điểm, tương ứng 1,04%, lùi về 1.877,13 điểm. Dù mức giảm cuối phiên đã được thu hẹp đáng kể so với thời điểm thấp nhất trong ngày, diễn biến chung vẫn cho thấy xu hướng điều chỉnh chưa có dấu hiệu kết thúc.

Ngay từ đầu phiên sáng, lực bán đã nhanh chóng chiếm ưu thế khiến chỉ số lao dốc và duy trì trạng thái tiêu cực trong phần lớn thời gian giao dịch. Có thời điểm gần cuối phiên sáng, VN-Index rơi xuống 1.856,08 điểm, mất hơn 40 điểm so với tham chiếu. Bước sang phiên chiều, thị trường xuất hiện nhịp rung lắc mạnh khi lực cầu bắt đáy tham gia giúp chỉ số thu hẹp đà giảm, tuy nhiên vẫn không đủ sức kéo VN-Index trở lại sắc xanh.

MSB bị bán ròng kỷ lục, khối ngoại kéo VN-Index lao dốc cuối tuần- Ảnh 1.

Diễn biến của chỉ số VN-Index

Áp lực lớn nhất tiếp tục đến từ nhóm vốn hóa lớn. Nhóm VN30 chỉ ghi nhận 6 mã tăng giá trong khi có tới 22 mã giảm. Ở chiều tích cực, ngoài SSI tăng 1,66%, các mã còn lại như ACB, VNM, STB, SSB hay SAB chỉ nhích nhẹ dưới 1%, cho thấy lực đỡ khá hạn chế.

Ngược lại, nhóm bất động sản vốn hóa lớn trở thành tâm điểm kéo giảm chỉ số. VHM và VRE đồng loạt mất trên 3%, trong khi VIC giảm 1,01%. Đáng chú ý, VIC từng có thời điểm giảm hơn 3% trong phiên trước khi được kéo hẹp biên độ về cuối ngày, qua đó giúp VN-Index tránh khỏi một phiên giảm sâu hơn.

Nhóm dầu khí tiếp tục chịu áp lực bán mạnh khi BSR, GAS và PLX đồng loạt giảm từ 2-3%. Cùng với đó, các cổ phiếu ngân hàng lớn như VCB giảm 2,16%, BID mất 1,83%, tạo thêm sức ép lên thị trường. Có tới một nửa số cổ phiếu trong rổ VN30 giảm trên 1%, khiến chỉ số đại diện nhóm bluechip mất 0,82%.

Một điểm tiêu cực khác là sự lao dốc của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Gelex. GEX giảm mạnh hơn 6,29%, GEE mất trên 4%, trong khi VIX cũng giảm gần 3%. Đây đều là những mã nằm trong nhóm giảm sâu nhất toàn thị trường, phản ánh áp lực thoát hàng vẫn đang rất lớn ở nhóm cổ phiếu đầu cơ và vốn hóa vừa.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán với 177 mã giảm trên HoSE, áp đảo so với 133 mã tăng. Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa suy yếu khi chỉ số VNMID giảm 0,53%, trong khi nhóm vốn hóa nhỏ hiếm hoi giữ được sắc xanh nhẹ với mức tăng 0,02%.

Xét theo ngành, phần lớn các nhóm đều chìm trong sắc đỏ. Dầu khí, hóa chất, bất động sản và công nghệ thông tin là những nhóm giảm mạnh nhất dưới áp lực từ các cổ phiếu đầu ngành. Điều này cho thấy lực bán không còn mang tính cục bộ mà đã lan rộng trên diện rộng của thị trường.

MSB bị bán ròng kỷ lục, khối ngoại kéo VN-Index lao dốc cuối tuần- Ảnh 2.

Bản đồ nhiệt thị trường phiên 22/5 tính theo khối lượng giao dịch

Điểm sáng hiếm hoi trong phiên đến từ nhóm chứng khoán khi dòng tiền đầu cơ bất ngờ quay trở lại mạnh mẽ. VND trở thành tâm điểm khi tăng kịch trần 6,73%, đồng thời ghi nhận thanh khoản đột biến, cao gấp gần 4 lần phiên trước và đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 10/2025. Trên sàn Hà Nội, IPA cũng bật tăng mạnh 8,9%.

Nhiều cổ phiếu chứng khoán khác đồng loạt khởi sắc như SHS, FTS, CTS, DSE, VDS hay MBS với mức tăng từ 2-3%. Nhờ đó, nhóm này trở thành lực đỡ đáng kể cho thị trường và đóng góp phần lớn trong danh sách cổ phiếu tác động tích cực lên VN-Index. Tuy nhiên, mức tăng của nhóm chứng khoán vẫn chưa đủ để cân bằng áp lực bán mạnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn (bluechip).

Thanh khoản thị trường nhìn chung chưa có sự cải thiện rõ rệt. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 22.300 tỷ đồng, gần tương đương phiên liền trước. Riêng nhóm VN30 ghi nhận dòng tiền suy yếu đáng kể khi giá trị giao dịch giảm hơn 22%, xuống còn khoảng 11.000 tỷ đồng. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng vẫn đang chi phối nhà đầu tư, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Đáng chú ý nhất trong phiên là động thái bán ròng cực mạnh từ khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 3.200 tỷ đồng trên HoSE, mức cao đột biến trong nhiều tuần trở lại đây. Tâm điểm xả hàng là cổ phiếu MSB khi bị bán ròng hơn 1.550 tỷ đồng, trở thành nguyên nhân chính khiến giá trị bán ròng toàn thị trường tăng vọt.

Không chỉ MSB, hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng chịu áp lực rút vốn mạnh từ khối ngoại. VIC, HPG và VHM đều bị bán ròng trên 200 tỷ đồng mỗi mã. Các cổ phiếu như MBB, MWG hay VNM cũng nằm trong danh sách bị xả đáng kể. Ở chiều mua, dòng tiền ngoại chỉ giải ngân hạn chế vào một số cổ phiếu như FPT và ACB với quy mô không quá lớn.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm khi dòng tiền nội chưa đủ mạnh để hấp thụ áp lực bán từ khối ngoại cũng như lượng cung chốt lời ngắn hạn. Dù lực cầu bắt đáy đã xuất hiện ở một số thời điểm giúp thị trường tránh được kịch bản giảm sâu hơn, xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn đang đối mặt nhiều thách thức nếu thanh khoản không sớm cải thiện và nhóm cổ phiếu trụ chưa thể lấy lại vai trò dẫn dắt.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận