Thị trường hụt hơi sau chuỗi tăng nóng, VN-Index chìm sâu dưới 1.900 điểm
Ảnh minh họa
Sau nhiều phiên giằng co quanh vùng đỉnh, thị trường chứng khoán ngày 21/5 bất ngờ lao dốc khi áp lực bán gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, trong bối cảnh dòng tiền suy yếu rõ rệt. Thanh khoản trên HOSE giảm sâu hơn 30% đã kéo VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.900 điểm, đồng thời phát đi tín hiệu cho thấy thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh nhạy cảm sau chuỗi tăng nóng kéo dài
Thanh khoản lao dốc trong khi áp lực bán gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là VIC, đã khiến thị trường chứng khoán ngày 21/5 chìm trong trạng thái ảm đạm. VN-Index không chỉ đánh mất toàn bộ nỗ lực hồi phục đầu phiên mà còn chính thức xuyên thủng ngưỡng tâm lý quan trọng 1.900 điểm sau nhiều lần giằng co bất thành trong các phiên gần đây.

Diễn biến của chỉ số VN-Index
Thị trường mở cửa với sắc xanh nhẹ nhờ lực đỡ từ một vài mã ngân hàng và bán lẻ. Tuy nhiên, trạng thái tích cực không duy trì được lâu khi lực cầu nhanh chóng suy yếu. Sau khoảng một giờ giao dịch, áp lực bán bắt đầu lan rộng khiến VN-Index quay đầu giảm mạnh và có thời điểm rơi xuống dưới mốc 1.900 điểm ngay trong phiên sáng. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện vào cuối buổi giúp chỉ số hồi nhẹ, nhưng trạng thái thận trọng của dòng tiền vẫn bao trùm toàn thị trường.
Bước sang phiên chiều, giao dịch tiếp tục diễn ra trong không khí kém sôi động. Giá trị khớp lệnh trên HOSE giảm sâu cho thấy dòng tiền đứng ngoài quan sát thay vì nhập cuộc như giai đoạn tăng nóng trước đó. Trong bối cảnh lực cầu suy yếu, áp lực bán tại nhóm bluechip, đặc biệt ở cổ phiếu VIC, đã trở thành nhân tố kéo tụt toàn thị trường.
VIC giảm tới 3,5% và gần như một mình lấy đi khoảng 13 điểm của VN-Index. Đây tiếp tục là phiên mà cổ phiếu họ Vingroup trở thành tâm điểm ảnh hưởng tới chỉ số chung do quy mô vốn hóa quá lớn. Không chỉ VIC, hàng loạt mã trụ khác cũng đồng loạt suy yếu như GAS giảm 2,7%, BSR giảm gần 3,5%, PLX mất hơn 2% hay GVR giảm trên 3%. Sự suy yếu của nhóm năng lượng và bất động sản khiến thị trường gần như không có cơ hội hồi phục đáng kể trong suốt buổi chiều.

Kết phiên, VN-Index giảm 16,34 điểm, tương đương 0,85%, xuống còn 1.896,89 điểm. Điều đáng chú ý hơn là thanh khoản giảm rất mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE chỉ đạt hơn 22.000 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với phiên trước, trong khi khối lượng khớp lệnh giảm hơn 43%. Đây được xem là tín hiệu không tích cực bởi nó cho thấy dòng tiền đang rút khỏi thị trường hoặc ít nhất đang ở trạng thái phòng thủ cao độ.
Diễn biến kỹ thuật của thị trường cũng trở nên đáng lo ngại hơn khi VN-Index tiếp tục thất bại trước vùng kháng cự 1.900-1.920 điểm, tương ứng đỉnh cũ được hình thành từ tháng 1/2026. Việc các chỉ báo như MACD và Stochastic Oscillator đồng loạt cho tín hiệu cắt xuống đường tín hiệu cho thấy xu hướng ngắn hạn đang yếu đi rõ rệt. Trong bối cảnh thanh khoản suy giảm mạnh, việc chỉ số xuyên thủng mốc 1.900 điểm có thể tạo thêm áp lực tâm lý lên nhà đầu tư trong các phiên tới.
Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện một số điểm sáng mang tính riêng lẻ. Cổ phiếu MWG giao dịch nổi bật khi tăng 3% lên 79.500 đồng/cổ phiếu, mức cao nhất trong ngày. Nhóm cổ phiếu thép cũng duy trì trạng thái tích cực với HPG tăng 1,3%, HSG tăng 2,1% và NKG tăng hơn 1%. Dòng tiền ở nhóm này cho thấy nhà đầu tư vẫn đang tìm kiếm cơ hội ở những doanh nghiệp có kỳ vọng lợi nhuận cải thiện trong nửa cuối năm.
Ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, PC1 trở thành tâm điểm khi tăng trần 6,8% với thanh khoản bùng nổ gần 27,3 triệu cổ phiếu, cao gấp khoảng 2,5 lần trung bình 10 phiên gần nhất. Đáng chú ý, mã này còn dư mua giá trần gần 1,5 triệu đơn vị vào cuối phiên. Diễn biến của PC1 cho thấy dòng tiền đầu cơ vẫn hoạt động khá mạnh ở một số cổ phiếu riêng lẻ bất chấp thị trường chung suy yếu.
Nhóm ngân hàng giao dịch phân hóa nhưng nhìn chung giữ trạng thái ổn định hơn mặt bằng chung. Các mã như VCB, MBB, ACB hay HDB dao động nhẹ quanh tham chiếu. Trong đó, SHB tiếp tục dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với gần 37,6 triệu cổ phiếu được sang tay. Tuy nhiên, nỗ lực giữ nhịp của nhóm ngân hàng là chưa đủ để cân bằng sức ép đến từ VIC và nhóm năng lượng.
Trên sàn HNX, thị trường có phần tích cực hơn khi HNX-Index tăng 1,16% lên 264,37 điểm. Dù vậy, thanh khoản tại đây cũng giảm mạnh cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chiếm ưu thế. Các cổ phiếu chứng khoán như SHS, MBS hay nhóm dầu khí như PVS đều giao dịch kém tích cực.
Trong khi đó, UPCoM tiếp tục duy trì trạng thái khả quan hơn với mức tăng 0,65% của UPCoM-Index. Một số cổ phiếu như OIL hồi phục nhẹ dù phần lớn nhóm năng lượng vẫn giảm giá.
Phiên giao dịch ngày 21/5 không đơn thuần là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật thông thường mà phản ánh sự suy yếu đáng kể của dòng tiền sau giai đoạn tăng nóng. Việc VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm trong bối cảnh thanh khoản lao dốc cho thấy tâm lý thị trường đang trở nên dè dặt hơn rất nhiều. Nếu dòng tiền không sớm cải thiện và các cổ phiếu trụ tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, rủi ro điều chỉnh ngắn hạn của thị trường sẽ còn hiện hữu trong các phiên tiếp theo.