Khởi tố hai cán bộ công an liên quan vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương

Đình Hưng
08/10/2022 - 07:45
Khởi tố hai cán bộ công an liên quan vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết ở Bình Dương

Quán karaoke An Phú sau khi vụ cháy xảy ra

Hai cựu cán bộ công an thuộc Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương bị khởi tố liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết.

Công an tỉnh Bình Dương cho biết sau quá trình thụ lý điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy" xảy ra ngày 6/9 tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương vừa khởi tố bị can đối với hai cựu cán bộ công an để làm rõ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hai bị can là Nguyễn Duy Linh (41 tuổi) nguyên trung tá, Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Nguyễn Văn Võ (37 tuổi), nguyên đại úy, cán bộ đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP. Thuận An.

Trong đó, bị can Nguyễn Văn Võ bị bắt tạm giam; bị can Nguyễn Duy Linh được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án, hành vi vi phạm của các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Anh Xuân (42 tuổi) - chủ quán karaoke An Phú về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định không có vùng cấm trong vấn đề xử lý vụ cháy xảy ra ở cơ sở karaoke An Phú, sai đến đâu sẽ xử lý đến đó. Cũng theo ông Chính, không có việc công an tham gia cổ phần trong quán karaoke An Phú.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm