Khởi tố vụ án bé trai 5 tuổi tử vong trong nhà hoang ở Nghệ An

Nguyên Khôi
16/06/2020 - 07:00
Khởi tố vụ án bé trai 5 tuổi tử vong trong nhà hoang ở Nghệ An
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người để điều tra vụ bé trai 5 tuổi bị bỏ chết trong rừng keo tại Nghệ An.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Hồ Trần Văn Đ. (5 tuổi, ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Khởi tố vụ án bé trai 5 tuổi tử vong gần nhà hoang ở Nghệ An - Ảnh 1.

Công an khám xét nhà nghi phạm Hoàng.

Bước đầu, kết quả khám nghiệm tử thi nạn nhân cho thấy, trên người bé Đ. người không có vết thương nào, không có dấu hiệu của việc bị đánh đập hay hành hạ. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là do ngạt khí bởi bé Đ. bị dán băng keo bịt miệng, bỏ đói, khát trong nhiều giờ đồng hồ.

Nghi can của vụ án là Đào Ngọc Hoàng (17 tuổi, học sinh lớp 11, ngụ cùng xóm với nạn nhân) vẫn đang bị công an tạm giữ để lấy lời khai. Hai người khác là một học sinh cùng lớp với Hoàng và mẹ đẻ của nghi can cũng bị triệu tập. Tuy nhiên, chưa có cơ sở xác định hai người này có liên quan đến vụ án.

Khởi tố vụ án bé trai 5 tuổi tử vong gần nhà hoang ở Nghệ An - Ảnh 2.

Người mẹ trẻ ngất lịm trước cái chết oan uổng của con trai

Quá trình điều tra, bước đầu Hoàng khai do nghiện trò chơi điện tử nên giấu bé Đ. với ý định sau đó đưa bé về nhà để "lập công". Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng tìm kiếm, nam sinh sợ nên không dám đưa bé về, dẫn đến sự việc đau lòng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra, làm rõ vụ việc.

Như PNVN đã đưa tin, trước đó vào tối 7/6, anh Hồ Văn Tụ (bố cháu Đ.) đến cơ quan công an trình báo, khoảng 15h chiều cùng ngày, cháu Đ. xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến tối cùng ngày, khi không thấy con về, gia đình tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì.

Khoảng 15h30 chiều 9/6, thi thể cháu Đ. được tìm thấy trong căn nhà hoang tại khu vực rừng xã Lăng Thành (thuộc Tổng đội TNXP huyện Yên Thành). Hiện trường cách nhà cháu khoảng 10km.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm