"Không có chuyện người Hải Dương trốn đi địa phương khác để tránh dịch và tránh cách ly xã hội"

Hải Linh
16/02/2021 - 00:55
"Không có chuyện người Hải Dương trốn đi địa phương khác để tránh dịch và tránh cách ly xã hội"

Xã Thượng Quận thực hiện nghiêm phòng chống dịch. Ảnh: Đức Minh

Đó là thông tin từ đại diện Tiểu ban Tuyên truyền phòng chống Covid-19 của tỉnh Hải Dương.


Ngay từ khi có quyết định của UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu yêu cầu toàn tỉnh thực hiện cách ly xã hội 15 ngày, từ 0 giờ ngày 16/2 (mùng 5 Tết), nhiều người dân về quê ăn Tết ở Hải Dương lo lắng, đứng ngồi không yên vì ngày 17/2 (mùng 6 Tết), họ sẽ phải trở lại nơi làm việc sau kỳ nghỉ.

Anh Nguyễn Trí Tường ở Thị xã Kinh Môn (Hải Dương) lo lắng: "Ngày mai tôi phải trở lại công ty ở Hạ Long (Quảng Ninh) rồi, giờ không biết làm sao đây? Nếu không đi làm thì lấy gì nuôi con, lấy tiền đâu mà sống đây?".

Trước giờ “G” cách ly, người dân Hải Dương lo lắng không thể đi tỉnh khác làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 1.

Điểm chốt tại xã Quang Thành (Thị xã Kinh Môn) vừa được dựng lên. Ảnh: Gia Lực

Chị Nguyễn Thị Bé, xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn, cũng tỏ ra sốt ruột bày tỏ: "Gia đình tôi vừa từ Tuyên Quang về quê ăn Tết hôm mùng 2, ngày mùng 5 Tết chúng tôi phải trở lại nhà để làm việc, con cái đi học. Vì tỉnh Tuyên Quang chưa có dịch nên chúng tôi vẫn phải đi làm, các con vẫn đi học bình thường. Mai không biết họ có cho xe của vợ chồng tôi ra khỏi tỉnh không?". Theo chị Bé: "Ở quê 15 ngày cách ly chống dịch với người sinh sống tại địa phương thì đơn giản hơn. Họ cứ ở nhà là được, còn chúng tôi sinh sống ở nơi khác, chỉ về đây ăn Tết vài ngày cùng cha mẹ thôi. Vườn tược, chăn nuôi lợn, gà ở nhà chỉ nhờ được người thân sang trông nhà giúp 3 hôm, bây giờ mà không đi được thì phải làm sao đây?".

Còn anh Trần Tùng, ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), thông báo trên trang cá nhân: "Tối nay tôi ăn vội rồi đeo balo chạy thẳng xe máy định lên Hà Nội ngay, nhưng bị chặn lại ngay đầu đường ở huyện, không thể đi được. Cấm hết cả đường. Tôi là lái xe cho sếp, phải kịp lên công ty đi làm đúng ngày, giờ là chết đứng tại chỗ rồi. Biết thế này tôi không về quê ăn Tết nữa có phải hơn không?".

Trước giờ “G” cách ly, người dân Hải Dương lo lắng không thể đi tỉnh khác làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 2.

Công nhân tại KCN ở Hải Dương xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm Covid -19. Ảnh: Gia Lực

Ngay từ khi có chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện cách ly xã hội toàn tỉnh Hải Dương, tại các xã, địa phương đều tổ chức lập thêm lán chốt tạm ở các ngả đường liên xã, liên huyện.

Tại xã Quang Thành, Thị xã Kinh Môn, ngay từ 3 giờ chiều ngày 15/2, các đoàn thể địa phương đã tiến hành lập 2 lán chốt tạm ở đường đến Công ty TNHH Tân Tiến và gần cây xăng của xã, nơi giao với xã bên cạnh.

Theo Quyết định số 570/QĐ- UBND về một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương yêu cầu toàn tỉnh thực hiện cách ly xã hội 15 ngày từ 0 giờ ngày 16/2. Công văn nêu rõ: Thực hiện cách ly theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu hoặc làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. UBND tỉnh yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Trước giờ “G” cách ly, người dân Hải Dương lo lắng không thể đi tỉnh khác làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 3.

Người dân tại xã Thượng Quận (Thị xã Kinh Môn) xếp hàng lấy mẫu xét nghiệm Covid -19. Ảnh: Đức Minh

Trước thông tin có nhiều người dân đã vội vã đi khỏi địa phương ngay chiều ngày 15/2, trước giờ "G", đại diện Tiểu ban Tuyên truyền phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương cho biết sau khi nhận được thông tin tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện cách ly xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 16/2, có những người quê ở Hải Dương về ăn Tết rời quê đến nơi cư trú, công tác ở địa phương khác. Tuy nhiên, đây đều là những người ở khu vực không phải là nơi có dịch bệnh.

Đại diện Tiểu ban Tuyên truyền phòng chống Covid-19 tỉnh Hải Dương khẳng định: "Các khu vực đang bị phong tỏa cách ly y tế đang được lực lượng chức năng của tỉnh thực hiện nghiêm chỉnh, chặt chẽ "nội bất xuất, ngoại bất nhập" nên cũng không thể có chuyện người đang ở trong vùng dịch ra ngoài được. Không có chuyện người Hải Dương trốn đi địa phương khác để tránh dịch và tránh cách ly xã hội theo Chỉ thị 16".

Được biết, đến 22 giờ tối 15/2, toàn bộ 33 chốt cấp tỉnh, 43 chốt cấp huyện, 94 chốt cấp xã ở toàn tỉnh Hải Dương đã được lực lượng công an, quân sự và các cấp, các ngành liên quan cơ bản thành lập xong và sẵn sàng vào cuộc chiến chống dịch cao điểm mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm