Không để “một người lơ là, cả xã hội vất vả”

Hà Khê
20/05/2021 - 17:40
Không để “một người lơ là, cả xã hội vất vả”

Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Nam lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Lê Mai

Vi phạm nhẹ thì xử phạt hành chính, nặng thì cách chức, thậm chí khởi tố hình sự. Hàng loạt quyết định xử lý nghiêm khắc đối với những người vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19 kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát khiến tình trạng chủ quan đang từng bước được khắc phục.
Hàng loạt cán bộ bị kỷ luật

Chiều 15/5, Chủ tịch Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) đã ra quyết định cách chức Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 (Hacinco) đối với ông Nguyễn Văn Thanh vì vi phạm trong phòng, chống dịch.

Trước đó, ngày 14/5, UBND TP. Hà Nội có văn bản thượng khẩn gửi Handico yêu cầu xử lý nghiêm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với ông Thanh trong việc chấp hành các quy định về kỷ luật lao động và phòng chống dịch gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Thanh là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội đã bị Thành ủy Hà Nội đình chỉ sinh hoạt cấp ủy 90 ngày, kể từ ngày 14/5.

Cũng trong ngày 14/5, Công an TP Hà Nội đã giao các đơn vị nghiệp vụ nghiên cứu hồ sơ vụ việc ông Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội, có dấu hiệu trốn tránh khai báo y tế và không tuân thủ các quy định phòng chống dịch để điều tra, làm rõ. Ông Thanh là trường hợp cán bộ mới nhất bị xử lý kỷ luật ở mức cách chức vì vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Trước đó, trong đợt làn sóng Covid – 19 lần thứ 4 này, nhiều cá nhân cũng đã bị xử lý nghiêm vì lơ là trong chống dịch, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Ngày 4/5, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái vì đã vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể là trong việc quản lý khu cách ly tập trung của chuyên gia nước ngoài tại thành phố Yên Bái.

Ngày 3/5, Sở Y tế Hà Nam cũng đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 3/5) đối với ông Ngụy Cao Phi, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân để báo cáo, giải trình về quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện. Cùng với quyết định trên, Sở Y tế Hà Nam đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lương Thanh Ngọc, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đạo Lý vì chưa xử lý và giải quyết kịp thời trường hợp bệnh nhân Covid-19 N.V.Đ dẫn đến lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng.

Cũng liên quan đến lơ là trong công tác phòng, chống dịch, rất nhiều cán bộ ở tỉnh Vĩnh Phúc đã bị đình chỉ công tác để kiểm điểm trách nhiệm. Đáng chú ý trong đó có Phó Giám đốc Sở Y tế; Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên và nhiều cá nhân khác.

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tân Phong (huyện Nậm Pồ, Điện Biên) cũng bị đình chỉ công tác do giáo viên tụ tập ăn uống, liên hoan khiến dịch bệnh lây lan nhanh tại địa bàn. Liên quan đến vụ việc này, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Nguyễn Văn Thắng đã chỉ đạo xem xét trách nhiệm của các cá nhân, tập thể để dịch bệnh lây lan do chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, coi thường sức khỏe, tính mạng của mình, của người dân, của xã hội; không tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Nậm Pồ xem xét sớm nhất trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể liên quan, như: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ; lãnh đạo xã Si Pa Phìn, cán bộ, công chức vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Xử lý hình sự hàng loạt đối tượng

Cùng với xử lý kỷ luật nhiều cán bộ, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch, thời gian qua, cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng.

Không để “một người lơ là, cả xã hội vất vả” - Ảnh 2.

Cuối tháng 3/2021, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh xử phạt 2 năm tù treo đối với bị cáo Dương Tấn Hậu, tiếp viên Vietnam Airlines về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, ngày 4/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hạnh, 36 tuổi ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép" theo điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015. Nguyễn Thị Hồng Hạnh là người liên quan trực tiếp đến nhóm 52 người quốc tịch Trung Quốc bị bắt quả tang nhập cảnh và cư trú trái phép trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên.

Mới đây, ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự 2015. Người liên quan trong vụ án này là bệnh nhân Đào Duy Tùng (BN 3051).

Theo tài liệu điều tra, cuối tháng 3/2021, Đào Duy Tùng (SN 1989, phường Hải Tân, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xuất cảnh trái phép sang Lào và tiếp xúc với anh Đ.A.T (sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú phường Nhị Châu, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương (hiện đang lao động tại Lào) và một số người khác.

Do dịch bệnh ở Lào thời điểm đầu tháng 4 bùng phát nên ngày 22/4, Tùng về Việt Nam. Ngày 30/4/2021, Tùng nhận được điện thoại thông báo một số người tiếp xúc với Tùng ở bên Lào bị dương tính với Covid-19. Lúc này, Tùng đang có biểu hiện ho, sốt, đau họng được nhân viên y tế truyền nước và tiêm thuốc và thường xuyên ở cùng phòng với bạn gái là N.T.T. (SN 2000, hộ khẩu thường trú xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Đến ngày 5/5, Tùng đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Trung tâm xét nghiệm Medlatec (TP. Hải Dương). Ngày 6/5, Tùng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương cùng ngày N.T.T có kết quả dương tính với Covid-19 (SARS-CoV-2).

Ngoài Tùng thì bạn gái của Tùng là N.T.T. và một đồng nghiệp của T. cũng được xác định nhiễm Covid-19. Hai người này đều làm việc tại một cửa hàng ở Hải Phòng thường xuyên tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất lớn.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an thành phố Hải Dương nhận thấy: Hành vi của Đào Duy Tùng là nghiêm trọng gây nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự đã xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội, do đó, cần phải xử lý nghiêm minh mới có tác dụng giáo dục, răn đe và để phòng ngừa chung. Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an T.P Hải Dương đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

"Hành vi không khai báo y tế theo quy định của ông Nguyễn Văn Thanh (Giám đốc Hacino) khiến ít nhất 2 F1 bị lây nhiễm Covid-19. Do đó, cơ quan tố tụng cần khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra", luật sư Vũ Văn Biên, Giám đốc Công ty Luật TNHH An Phước

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm