Địa bàn "có dịch Covid-19" chuẩn bị phương án bỏ phiếu cho người đang cách ly

PVH
20/05/2021 - 12:35
Địa bàn "có dịch Covid-19" chuẩn bị phương án bỏ phiếu cho người đang cách ly

Chốt y tế phong tỏa thôn Lỗ Giao, huyện Đông Anh (Hà Nội) khi phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19. Ảnh HH

Hội đồng bầu cử quốc gia vừa có văn bản hướng dẫn việc xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng chống dịch Covid-19. Còn tại những nơi đang có dịch, nhiều địa phương đã có phương án cụ thể để cử tri đang cách ly có thể bỏ phiếu ngay tại nhà.

Ngày 20/5, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành công văn số 254/VPHĐBCQG-PL về việc xác định quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong đó nêu rõ, người đang thực hiện cách ly tại địa bàn dân cư thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, mà chưa có tên trong danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thì đề nghị Tổ bầu cử rà soát, lập danh sách các cử tri này và gửi đến UBND cấp xã để bổ sung vào danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu mới nơi có địa bàn cách ly.

Cạnh đó, các tổ chức phụ trách bầu cử phải chủ động theo dõi, nắm thông tin kịp thời về biến động danh sách cử tri, tổng số cử tri trong danh sách tại khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đối với từng cấp để kịp chuẩn bị số lượng phiếu bầu cử ở từng cấp cho phù hợp và nhân lực, vật tư, các điều kiện bảo đảm khác cho công tác tổ chức bầu cử tại địa bàn cách ly và cơ sở cách ly tập trung.

Công văn cũng nêu rõ, Ủy ban bầu cử các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng cần tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và tổ chức tốt việc bảo đảm thực hiện quyền bỏ phiếu của cử tri đang thực hiện cách ly phòng, chống dịch bệnh Covid-19 an toàn, đúng pháp luật.

Theo công văn số 254/VPHĐBCQG-PL, việc bổ sung vào danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu mới nơi có địa bàn cách ly theo nguyên tắc:

- Cử tri là người thường trú hoặc người tạm trú từ đủ 12 tháng trở lên trên địa bàn thì được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã;

- Cử tri là người tạm trú tại địa bàn nhưng thời gian tạm trú chưa đủ 12 tháng thì được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

- Cử tri là người ở nơi khác đến, lưu trú trên địa bàn cách ly thì được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Thực thi nhiệm vụ tại cơ sở, ông Nguyễn Huy Nhuận, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Trung, xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội), cho biết: Trong thôn Trung phát hiện 1 ca dương tính với Covid-19 đã được đưa đi cách ly tập trung. Kéo theo đó là 17 người tiếp xúc gần thuộc nhóm F1 buộc phải cách ly tại nhà, không được tiếp xúc với người khác. Ngoài ra, các hộ gia đình, xưởng sản xuất xung quanh của các trường hợp F1 nói trên sẽ buộc phải hạn chế đi lại.

Theo ông Nhuận, Tổ bầu cử tại địa phương đã có các phương án cụ thể và tập huấn cho từng thành viên trong tổ hỗ trợ các cử tri đang cách ly có thể thuận lợi thực hiện quyền bỏ phiếu của mình.

Tại hội trường văn hóa thôn Trung đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cần thiết cho ngày bầu cử. Tổ bầu cử đã chuẩn bị 2 hòm phiếu, một hòm phiếu chính đặt tại hội trường nhà văn hóa thôn Trung để cử tri ở các khu vực không bị cách ly đến trực tiếp bỏ phiếu. Một hòm phiếu phụ để ngày bầu cử có thể mang đến các hộ gia đình, các khu vực bị phong tỏa để cử tri có thể bỏ phiếu ngay tại nhà.

Địa phương ở "tâm dịch" chuẩn bị phương án bỏ phiếu cho người đang cách ly - Ảnh 2.

Điểm bầu cử thôn Trung, vã Việt Hùng (Đông Anh. Hà Nội) chuẩn bị 2 hòm phiếu để người đang cách ly thực hiện quyền bầu cử. Ảnh HH

Ông Nguyễn Đức Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng (huyện Đông Anh, Hà Nội), cho biết: Tính đến 16/5, địa bàn của xã ghi nhận 3 trường hợp dương tính với Covid-19. Trong đó, thôn Lỗ Giao có 2 trường hợp F0 và thôn Trung có 1 trường hợp đã được cách ly tập trung. Toàn xã có 27 trường hợp F1; có 144 trường hợp F2; trên 300 trường hợp F3 và đang tiếp tục rà soát các trường hợp liên quan đến vùng dịch ở các khu công nghiệp tại Bắc Ninh, Bắc Giang trở về địa bàn.

Về phương án phòng chống dịch bệnh trong đợt bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp, ông Nguyễn Đức Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng, cho biết: Trên địa bàn đã thành lập 7 tổ hỗ trợ về công tác phòng, chống dịch trong ngày bầu cử cho các Tổ bầu cử nhằm hướng dẫn người dân và thực hiện tất cả các nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch trong đợt bầu cử.

Trường hợp ở khu vực phong tỏa, cách ly, các tổ bầu cử đều có hòm phiếu phụ để đưa đến tận nơi các hộ gia đình bị cách ly y tế; đồng thời hướng dẫn cử tri bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu phụ, vừa có thể thực hiện quyền công dân vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch.


* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm