Kiên Giang: Biểu dương 72 gương phụ nữ khởi nghiệp năm 2020

Hoàng Thơ
10/10/2020 - 07:45
Kiên Giang: Biểu dương 72 gương phụ nữ khởi nghiệp năm 2020

72 gương phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho 465 chị khởi nghiệp năm 2020 được biểu dương tại Hội nghị

Ngày 9/10, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị biểu dương gương phụ nữ khởi nghiệp năm 2020. Hội nghị đã biểu dương 72 gương phụ nữ tiêu biểu, đại diện cho 465 chị khởi nghiệp năm 2020 được bình chọn nêu gương tại Hội nghị.

Nhằm đánh giá kết quả triển khai và tổ chức thực hiện hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và tiếp tục đề ra giải pháp hỗ trợ cho những năm tiếp theo. Tạo điều kiện cho Hội LHPN các cấp, nhóm phụ nữ kinh doanh, phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp, cách làm sáng tạo và triển lãm các sản phẩm, đặc trưng của địa phương để nhân rộng.

Bà Nguyễn Thu Nhanh - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh - nhấn mạnh: Thực hiện mục tiêu Đề án 939/CP “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” đã được các cấp Hội trong tỉnh cụ thể hóa và triển khai thực hiện, đạt kế hoạch hằng năm. Từ kết quả đạt được của phong trào phụ nữ khởi nghiệp, trong các lĩnh vực đã xuất hiện ngày càng nhiều gương điển hình phụ nữ khởi nghiệp; có cá nhân nữ, đã được UBND các cấp ghi nhận và biểu dương, khen thưởng, chọn xây dựng mô hình điểm cho địa phương thực hiện... Các chị là những gươmg tiên phong, đăng ký đi đầu trong phong trào phụ nữ khởi nghiệp, hiện thực hóa ý tưởng của mình trong bước đường khởi nghiệp.

Theo báo cáo của Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2020, Hội LHPN tỉnh phối hợp, tổ chức 23 lớp tập huấn, nâng cao kiến thức cho 990 lượt phụ nữ kinh doanh, khởi nghiệp và có ý tưởng kinh doanh tại các huyện, thành phố; tiếp tục triển khai, nhân rộng 12 nhóm phụ nữ kinh doanh, tại các xã điểm trong tỉnh. Có 360 phụ nữ kinh doanh, tham gia trên các lĩnh vực buôn bán nhỏ, trồng rau màu, dịch vụ, ngành, nghề truyền thống... (trong đó: Nhân rộng 01 nhóm phụ nữ đồng bào dân tộc Khmer, tại xã Phú Lợi, huyện Giang Thành). Đến nay, có 22 nhóm phụ nữ kinh doanh, với 660 phụ nữ tham gia; đồng thời, tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả 15 câu lạc bộ doanh nghiệp nữ cấp huyện.

Các cấp Hội phối hợp, triển khai tổ chức khảo sát phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, phát động đăng ký và giúp 465/290 chị phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự vượt 60,34% KH, với các hình thức như: Hỗ trợ vốn, tập huấn kiến thức kinh doanh và quảng bá sản phẩm... Hỗ trợ 4 phụ nữ khởi nghiệp, đăng ký nhãn hiệu kinh doanh; tư vấn, hỗ trợ cho 2 phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng nhãn hiệu sản phẩm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm