Tags:

kiến nghị


Đại biểu Quốc hội Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri và trao quà cho phụ nữ, trẻ em tỉnh Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri và trao quà cho phụ nữ, trẻ em tỉnh Đồng Tháp

Ngày 17/11, Ủy viên TƯ Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga cùng đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện tiếp xúc cử tri xã Bình Phú (huyện Tân Hồng) và xã Phú Hiệp (huyện Tam Nông).

TPHCM kiến nghị giải pháp để đảm bảo cung ứng xăng dầu

TPHCM kiến nghị giải pháp để đảm bảo cung ứng xăng dầu

Ngày 10/10, UBND TPHCM đã có văn bản gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính báo cáo về tình hình và các đề xuất, kiến nghị để đảm bảo cung ứng xăng dầu cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ: Hy vọng kiến nghị thay đổi tội danh với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái sẽ được xem xét

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ: Hy vọng kiến nghị thay đổi tội danh với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái sẽ được xem xét

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ hy vọng HĐXX sẽ xem xét thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái, cha ruột của nạn nhân - bé gái N.T.V.A.

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Trước phiên sơ thẩm, luật sư kiến nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong: Trước phiên sơ thẩm, luật sư kiến nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ vừa có Kiến nghị tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, thay đổi tội danh đối với Nguyễn Kim Trung Thái, cha đẻ của nạn nhân N.T.V.A, 8 tuổi.

Luật sư đề nghị chuyển tội danh "giết người" với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành

Luật sư đề nghị chuyển tội danh "giết người" với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành

"Trong trường hợp hành vi "Hành hạ người khác" của Nguyễn Võ Quỳnh Trang được xem xét xử lý chung tội giết người, Nguyễn Kim Trung Thái phải cùng chịu trách nhiệm với Trang về tội giết người", luật sư Trần Thị Ngọc Nữ gửi văn bản kiến nghị cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Hội LHPN TPHCM kiến nghị khẩn trương điều tra, truy tố, xử lý người bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong

Hội LHPN TPHCM kiến nghị khẩn trương điều tra, truy tố, xử lý người bạo hành bé gái 8 tuổi đến tử vong

Công văn của Hội LHPN TPHCM ngày hôm nay (31/12/2021) kiến nghị các cơ quan hữu trách khẩn trương điều tra, truy tố, làm rõ vụ án để xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.


Đại diện Nanogen: Việc xin cấp phép khẩn cấp vaccine Nano Covax không nóng vội

Đại diện Nanogen: Việc xin cấp phép khẩn cấp vaccine Nano Covax không nóng vội

Trao đổi với báo chí ngày 23/6, đại diện công ty Nanogen khẳng định, việc gửi văn bản cho Thủ tướng xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nano Covax là không nóng vội.

TP.HCM kiến nghị nhiều vấn đề then chốt với Thủ tướng Chính phủ

TP.HCM kiến nghị nhiều vấn đề then chốt với Thủ tướng Chính phủ

Sáng 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội qúy I/2021 và giải quyết một số kiến nghị của thành phố. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Lê Minh Khái và Lê Văn Thành.

Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đề xuất, kiến nghị những bất cập trong công tác cán bộ

Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đề xuất, kiến nghị những bất cập trong công tác cán bộ

Đó là nhấn mạnh của Bí thư TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ mười sáu (khóa VIII) ngày 24/6, tại Hà Nội.

'Thay vì tăng giờ làm, cần quan tâm người lao động theo một chính sách khác'

'Thay vì tăng giờ làm, cần quan tâm người lao động theo một chính sách khác'

Một số đại biểu Quốc hội cho rằng mở rộng khung làm thêm giờ là đi ngược xu thế “tăng lương, giảm giờ làm” của người lao động (NLĐ). Trong khi đó, không ít ý kiến lại cho rằng, tăng thêm giờ làm xuất phát từ chính mưu cầu của NLĐ do thu nhập từ lương không đủ trang trải cuộc sống. Việc tăng thêm giờ làm cần có thêm những quy định chặt chẽ, để đảm bảo quyền lợi tối đa cho NLĐ.