Luật sư đề nghị chuyển tội danh "giết người" với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành

Đinh Thu Hiền
16/02/2022 - 21:03
Luật sư đề nghị chuyển tội danh "giết người" với cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ

"Trong trường hợp hành vi "Hành hạ người khác" của Nguyễn Võ Quỳnh Trang được xem xét xử lý chung tội giết người, Nguyễn Kim Trung Thái phải cùng chịu trách nhiệm với Trang về tội giết người", luật sư Trần Thị Ngọc Nữ gửi văn bản kiến nghị cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Trong văn bản mới nhất ngày hôm nay (16/2) gửi Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM, luật sư bảo vệ quyền lợi cho gia đình của bé N.T.V.A, đã Kiến nghị thay đổi khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Trung Thái.

Diễn tiến trước đó cho thấy, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. Cơ quan tố tụng đã khởi tố Trang về tội hành hạ người khác và giết người; khởi tố Thái về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm. 

Hành vi hành hạ người khác của Trang và Thái là căn cứ vào các lần Trang đánh bé V.A trước đó, có sự chứng kiến, đồng lòng của Thái. Hành vi giết người của Trang là căn cứ lần Trang đánh bé V.A ngày 22/12/2021. Hành vi che giấu tội phạm của Thái là căn cứ vào hành động xoá dữ liệu camera vào ngày 22/12/2021 của Thái. 

Luật sư đề nghị chuyển tội danh người cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành sang "Giết người" - Ảnh 1.

Cặp đôi Trang và Thái đã bị bắt

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ phân tích: Xét về ý thức chủ quan của bé V.A là hoàn toàn lệ thuộc và không dám có hành vi phản kháng (dưới góc độ phản ứng tự vệ) đối với hành động đánh đập của Trang. Vì địa điểm xảy ra tội phạm là một căn hộ khép kín, đồng thời người mà bé V.A "trông cậy" là cha của mình. Tuy nhiên, người cha này đã đồng thuận với hành vi đánh đập của Trang hoặc đã trực tiếp đe dọa bé V.A trước đó. 

Thái là người gắn camera và Thái cài đặt truy cập camera bằng điện thoại di động của mình nên bất cứ lúc nào và ở đâu, Thái cũng có thể truy cập, theo dõi hoạt động của Trang và bé V.A. Hành động phạm tội của Trang trong 2 hành vi "giết người" và "hành hạ người khác" cùng đều là phương thức đánh bằng roi, bằng tay, bằng chân ... có khác chăng là tính chất, mức độ được thay tăng cấp như ban đầu là roi mây, sau đó cây gỗ to hơn, đánh đập dã man hơn và đỉnh điểm là ngày 22/12/2021. 

Cũng theo luật sư Nữ, các hành động này của Trang xảy ra liên tiếp nhiều ngày trong thời gian ngắn. Hành động ngày hôm trước gây ra thương tích cho bé V.A chưa kịp lành thì Trang lại tiếp tục đánh gây nên thương tích tiếp cho bé. Chấn thương xảy ra liên tiếp trên cơ thể 8 tuổi của bé V.A làm cho bé sức cùng lực kiệt dẫn đến tử vong. Do đó, các chấn thương do Trang gây ra cho bé V.A trước ngày 22/12/2021 có khả năng đã tác động, ảnh hưởng đến nguyên nhân tử vong của bé V.A. 

Luật sư đề nghị chuyển tội danh người cha bé gái 8 tuổi bị bạo hành sang "Giết người" - Ảnh 2.

Gậy gỗ mà Trang dùng để đánh bé V.A

"Diễn biến dẫn đến nguyên nhân tử vong của bé V.A như trên, nếu tách rời hành vi của Trang để xử lý thành 2 tội danh là chưa thỏa đáng, cẩn xem xét xử lý hành vi hành hạ trước ngày 22/12/2021 là tình tiết tăng nặng, định khung trong tội giết người. Đối với Thái, cùng chịu trách nhiệm chung với Trang về hành vi hành hạ trẻ em. Trang nhận thức Thái đã đồng thuận với hành vi đánh đập bé V.A của Trang; đồng thời Trang cũng nhận thức được rằng, bất cứ lúc nào Thái cũng nhìn thấy được Trang đánh đập bé V.A qua camera. Do đó, trong trường hợp hành vi "Hành hạ người khác" của Trang được xem xét xử lý chung tội "giết người", Thái phải cùng chịu trách nhiệm với Trang về tội "giết người". Trong trường hợp này, hành động xoá dữ liệu camera là tiêu hủy chứng cứ có liên quan đến hành vi phạm tội của mình nên không thể xử lý Thái về hành vi che giấu tội phạm", luật sư Trần Thị Ngọc Nữ cho biết.

* Cũng trong ngày hôm nay (16/2), mẹ của bé N.T.V.A là bà Nguyễn Thị Hạnh đã nhận được Thông báo Kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM. Thông báo cho biết, căn cứ khoản 2 Điều 214 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ Kết luận giám định pháp y tử thi số: 198-22/KLGĐ-PY ngày 20/01/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TPHCM đối với nguyên nhân chết của cháu N.T.V.A, sinh năm 2013, trong vụ án: "Giết người", "Che giấu tội phạm" và "Hành hạ người khác", xảy ra tại chung cư Topaz 2 Saigon Pearl, P.22, Q.Bình Thạnh, phát hiện vào ngày 22/12/2021, cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo cho bà Nguyễn Thị Hạnh biết kết luận giám định nguyên nhân chết của cháu N.T.V.A là do phù phổi cấp do sốc chấn thương. 

* Như Báo Phụ Nữ Việt Nam đã đưa tin, ngày 27/12/2021, bà Nguyễn Thị Hạnh cùng anh trai là Nguyễn Quang Vinh đã tố cáo ông Nguyễn Kim Trung Thái và bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang vì đã có hành vi bạo hành dẫn tới cái chết của con gái bà là cháu N.T.V.A., 8 tuổi. Đơn gửi Viện KSND TPHCM, Công an TPHCM, Công an Q.Bình Thạnh, Đội Điều tra tổng hợp Công an Q.Bình Thạnh, Hội LHPN TPHCM, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam, Chi hội Luật sư Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM và các cơ quan thông tấn.

Các hình ảnh thâm tím trên người bé N.T.V.A đã khiến dư luận phẫn nộ và vô cùng đau xót. 

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã yêu cầu Bộ Công an, UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm.

Các cơ quan bảo vệ phụ nữ, trẻ em TƯ và địa phương, UBND TPHCM đã lên tiếng, đề nghị cơ quan điều tra mau chóng hoàn tất vụ án, và đề nghị các tổ chức, gia đình hãy quan tâm, sâu sát hơn nữa tới trẻ em. Đặc biệt, khi phát hiện ra bạo hành trẻ em, cần báo ngay tới cơ quan công an gần nhất, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Thông điệp "Đừng im lặng" đang được lan truyền trên mạng xã hội, với ý nghĩa người lớn đừng thờ ơ với nạn bạo hành, xâm hại trẻ em.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm