Kỳ Duyên - Minh Triệu cùng mua dép đôi 60K khi đi từ thiện

Jay
24/10/2020 - 09:30
Kỳ Duyên - Minh Triệu cùng mua dép đôi 60K khi đi từ thiện
Cặp đôi bình dị diện áo mưa, xỏ dép rọ bộ đội để dễ dàng di chuyển khi đi từ thiện trong vùng lũ.

Những ngày qua, đông đảo nghệ sĩ Việt đều chung tay hướng về miền Trung, nhiều người còn đích thân mình đến tận nơi để cứu trợ bà con ở vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ, trong đó có cặp bạn thân thiết Hoa hậu Kỳ Duyên và siêu mẫu Minh Triệu.

Được biết hiện cả hai đang ở Quảng Bình và đã bắt tay vào việc cứu trợ trong vài ngày vừa qua. Có thể thấy, bình thường Kỳ Duyên hay Minh Triệu đều là những người đẹp ăn mặc hết sức sành điệu, sang chảnh, đồ hiệu đầy mình thế nhưng những hình ảnh của họ tại Quảng Bình lại vô cùng bình dị.

Kỳ Duyên và Minh Triệu ngày thường đều là những mỹ nhân yêu thích thời trang và lên đồ luôn đồng điệu, chất lừ, là những biểu tượng thời trang được các cô gái trẻ yêu mến.

Thế nhưng trong chuyến đi lần này, cả hai chỉ chọn những bộ đồ đơn giản, kín đáo và thoải mái nhất để thuận tiện đi từ thiện cũng như cũng luôn để mặt mộc. Mỗi người chỉ mang vài bộ đồ và chưa xác định ngày về.

Theo Kỳ Duyên chia sẻ, cô ra miền Trung chỉ mang 1 balo quần áo nhỏ với vài bộ đồ đơn giản, trưng dụng lại những bộ áo và quần dài kín đáo từ Cuộc đua kỳ thú. Ngoài ra, cặp đôi còn chọn những bộ áo mưa màu xanh bình dị cùng đôi dép rọ bộ đội để di chuyển ở những nơi mưa gió và ngập nước như ở Quảng Bình hiện tại.

Những hình ảnh gắn liền với Kỳ Duyên và Minh Triệu trong những ngày ở Quảng Bình để cứu trợ lũ lụt vừa qua.


Cả hai lựa chọn trang phục đi mưa gồm áo và quần để dễ di chuyển, hoạt động cũng như có độ chắc chắn cao và độ giày để giữ ấm.

Đoàn của Kỳ Duyên cũng có nhiều người chọn dép rọ này vì nó dễ mang mà không lo bị thấm nước.

Trong livestream của mình, Minh Triệu cũng chia sẻ cô cùng người bạn thân chọn những chiếc quần dài và áo dài tay kiểu dáng thể thao co giãn và ôm sát cơ thể cho chuyến đi lần này.


Nước ở Quảng Bình một số nơi vẫn còn ngập khá cao. Hai mỹ nhân sẵn sàng xông pha vào chỗ nguy hiểm để cứu trợ người dân. Combo được Kỳ Duyên - Minh Triệu khuyên các đoàn cứu trợ nên dùng. Bộ áo mưa có giá khoảng từ 300 nghìn và đôi dép rọ giá khoảng từ 55 đến 60 nghìn đồng.


Dù đã trang bị quần áo kín đáo và đồ bảo hộ kỹ lưỡng nhưng Kỳ Duyên vẫn gặp "tai nạn" nhỏ trong khi đi cứu trợ chính là bị rết nước cắn. Vì thế có thể thấy rằng thời trang kháng nước trong những điều kiện thế này thực sự cần thiết.

Trong dòng nước lũ luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, không những từ những con vật nguy hiểm sống dưới nước như rắn, rết... bị nguồn nước bẩn nhiễm vào người cũng có thể gây bệnh cho người lội nước. Vì thế, với những ai đang có ý định đi cứu trợ lũ lụt hay đến những nơi ngập nước, cần trang bị cho mình những bộ đồ bảo hộ phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

Trong đó, có những món đồ không thể thiếu như sau:

Quần áo dài tay kín đáo

Những ngày này ở miền Trung thời tiết khá lạnh, nhất là khi xung quanh bốn bề đều là nước, không tránh khỏi tình trạng cơ thể bị nhiễm lạnh. Chính vì thế, mọi người tốt nhất nên chọn những bộ quần áo dài để giữ ấm cho bản thân. Ngoài ra, để tránh tình trạng bị rết nước cắn như Kỳ Duyên, những bộ quần áo kín đáo cũng thực sự cần thiết và bảo vệ họ tránh khỏi được phần nào những nguy hiểm không đáng có.

Lệ Hằng, Lê Thúy đều chọn trang phục kín đáo để bảo vệ làn da và tránh bị những con vật nguy hiểm sống trong nước cắn.

Áo mưa

Dĩ nhiên trong thời tiết mưa gió bão lũ này không thể không có áo mưa được. Thay vì sử dụng những chiếc áo mưa tiện lợi mỏng manh dễ rách hay những chiếc áo mưa cánh dơi rườm rà, những bộ áo mưa có áo và quần tách rời, chất liệu dày dặn sẽ là sự lựa chọn thông minh. Chúng không những bền bỉ, giữ ấm được mà còn dễ dàng di chuyển, bốc đồ...


Mặc cả bộ với áo và quần sẽ dễ di chuyển bốc vác đồ hơn mà độ chắc chắn cũng rất cao.

Áo phao

Đây chính xác là món đồ không thể thiếu trong điều kiện nước có ở khắp mọi nơi. Nó sẽ giúp bạn được an toàn, bảo vệ được phần nào trong trường hợp bị rơi vào dòng nước lũ.

Giày dép

Thủy Tiên vì sử dụng dép xỏ ngón mà nhiều lần trong khi đi cứu hộ lỡ bị mất dép hay phải cầm dép trên tay, vậy để tránh khỏi tình trạng đó, mọi người nên dùng những đôi dép quai hậu chắc chắn vào chân, chất liệu không giữ nước như nhựa hay cao su... Bạn có thể chọn những đôi dép cao su, dép rọ bộ đội hay những đôi sandal chắc chắn... Nhưng tuyệt đối đừng nên đi chân đất vì dưới nền đất đá hay trong lớp bùn để lại sau lũ rất nguy hiểm.

Mũ nón

Để bảo vệ đầu khỏi bị dính nước gây đau đầu hay để tránh nắng, hãy chọn mũ hoặc nón để bảo vệ cho mình trong những ngày đi cứu trợ. Đừng chủ quan mà không mang vì sau đó, bạn có thể sẽ bị bệnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm