Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/7

PV
14/06/2021 - 23:34
Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/7

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh quochoi.vn

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/7 và kéo dài trong 11,5 ngày. Trong đó có nội dung đặc biệt quan trọng là Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội…

Tại Phiên họp thứ 57 diễn ra chiều 14/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trình bày Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: Dự kiến, tổng thời gian kỳ họp là 11,5 ngày. Trong đó, công tác nhân sự gồm 5 ngày.

Theo dự kiến, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/7 và bế mạc vào sáng 3/8/2021. Qua thảo luận, các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí ngày khai mạc của kỳ họp này.

Về dự kiến chương trình kỳ họp, nhiều ý kiến đề nghị không bố trí xen kẽ công tác nhân sự với các nội dung khác mà thống nhất thực hiện công tác nhân sự trước vào thời gian đầu kỳ họp, sau đó Quốc hội mới triển khai thực hiện xem xét các báo cáo và nội dung quan trọng khác trong gian đoạn sau của kỳ họp nhằm đảm bảo sự thống nhất, chặt chẽ, quy trình, thủ tục trình các báo cáo, đồng thời cân nhắc kỹ tính pháp lý của các báo cáo, văn bản trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, mới đây, Thường trực Ban Bí thư đã thống nhất và có văn bản đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, các tỉnh thành phố trên cả nước có kế hoạch xét nghiệm và tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho tất cả ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, thành viên Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND, các cán bộ phục vụ tại tòa nhà và phóng viên đưa tin cũng cần được xét nghiệm, tiêm phòng vaccine.

Nhiều ý kiến cho rằng cần có thời gian để các đại biểu Quốc hội thảo luận công tác nhân sự tại Đoàn về số lượng, cơ cấu, qua đó đội ngũ thư ký ghi chép, tổng hợp nội dung ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường như hiện nay, đa số các thành viên Ủy ban Thương vụ Quốc hội thống nhất cao công tác phòng chống dịch bệnh cần được thực hiện nghiêm ngặt, kỹ lưỡng hơn tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Phát biểu kết luận về nội dung này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội và các cơ quan hữu quan phối hợp hoàn thiện Dự thảo báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Đồng thời bày tỏ thống nhất cao với việc tách bạch hai nội dung là thực hiện xong công tác nhân sự vào thời gian đầu của kỳ họp, sau đó tập trung xem xét các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội… nhằm rõ ràng, mạch lạc giữa hai nội dung này. Chủ tịch Quốc hội cũng thống nhất phương thức họp tập trung tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc ngày 20/7 - Ảnh 2.

Toàn cảnh Phiên họp thứ 57 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị kỳ họp này cần có ngay những đổi mới trong công tác tổ chức, nâng cao chất lượng công tác thảo luận tại tổ. Thời lượng để trình các báo cáo cần giảm bớt cho hợp lý, không nên quá dài, làm sao để tiết kiệm thời gian nhưng vẫn nâng cao chất lượng kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV, rất đông đại biểu tham gia lần đầu và họp tập trung trong điều kiện dịch bệnh phức tạp nên công tác phòng, chống dịch cần thực hiện nghiêm ngặt. Cùng với đó, công tác thông tin truyền thông cần tạo điều kiện tốt nhất để các cơ quan báo chí và địa phương có thể đưa tin kịp thời, toàn diện, chính xác, truyền tải đầy đủ hoạt động của Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên, kịp thời cung cấp thông tin tới cử tri và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi.

Bên cạnh nội dung quan trọng về công tác nhân sự, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV còn xem xét báo cáo về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm, kế hoạch đầu tư trung hạn 5 năm, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 5 năm. Bên cạnh đó, Chính phủ trình hai chương trình mục tiêu quốc gia là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của nhiệm kỳ tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm