Chiều 17/11, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 10. Kỳ họp này, đã có 7 luật, cùng 13 nghị quyết quan trọng liên quan đến nhiều lĩnh vực được thông qua. Các ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng cũng được Quốc hội bàn thảo trong lần họp này.
Hôm nay (17/11), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Trong đó, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn việc chưa có quy định rõ ràng về phương thức, cách thức tham gia phối hợp của lực lượng này, dễ dẫn đến việc thực hiện tùy nghi.
Thảo luận tại hội trường chiều nay (16/11), một số đại biểu quan tâm tới tình trạng tai nạn giao thông diễn biến còn phức tạp, trong đó trẻ em dưới 18 tuổi điều khiển phương tiện giao thông xe máy, xe máy điện, xe đạp điện gây tai nạn, cần được quan tâm, kiểm soát chặt chẽ hơn.
Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 10, sáng nay (12/11), Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Một số đại biểu đề xuất cần có bổ sung nguyên tắc đảm bảo bình đẳng giới vào dự thảo luật; đồng thời lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong nội dung đào tạo, huấn luyện lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Thảo luận tại tổ về 2 dự án luật: Dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) và Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, ngày 11/11, nhiều đại biểu cho rằng, việc tách 2 dự thảo luật nói trên từ Luật Giao thông đường bộ hiện hành cần đảm bảo hiệu quả trong thực tiễn cuộc sống. Đồng thời cần phải quan tâm tới giao thông tĩnh và phần đường cho người đi bộ…
Tại nghị trường Quốc hội sáng nay (9/11), giải đáp câu hỏi của đại biểu về bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng và bảo vệ trẻ em trên internet, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết: Dự kiến bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng được ký ban hành trong năm 2020; đồng thời có Đề án bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo và lành mạnh trên môi trường mạng.
Tại phiên chất vấn chiều nay (6/11), một số ĐBQH đặt câu hỏi và lo ngại các hành vi ngược đãi, xâm hại phụ nữ, trẻ em thời gian qua chưa được xử lý nghiêm. Theo Viện trưởng Viện KSND Tối cao Lê Minh Trí, không phải chỉ một ngành kiểm sát có thể quyết định việc điều tra, truy tố, xét xử hành vi này được.
Hiện nay, còn khoảng 592.000 người nghỉ hưu trước 1993 với mức lương hưu rất thấp so với những người nghỉ hưu sau năm 1993 nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Theo một số đại biểu Quốc hội, vấn đề này được nêu ra qua nhiều năm nhưng vẫn chưa được sửa đổi.
Tại phiên chất vấn, một số ĐBQH nêu lên tình trạng phạm tội trong gia đình, số vụ giết người trong gia đình, xâm hại phụ nữ trẻ em tăng lên, gây bức xúc trong xã hội. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, trong hơn 1.000 vụ phạm tội giết người thì có 212 vụ người thân giết hại lẫn nhau.
Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng nay (6/11), ông Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, cho biết hiện nay mới đáp ứng được hơn 40% yêu cầu phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp. Bộ này đang đề xuất chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở giá rẻ có diện tích nhỏ hơn 70m2 và giá bán khoảng độ từ 15 triệu đồng/m2.