Kỳ họp thứ 11 dành thời gian bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước

PV
15/03/2021 - 20:34
Kỳ họp thứ 11 dành thời gian bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc phiên họp 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Kết luận phiên họp 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 15/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, một nội dung rất quan trọng là công tác nhân sự để kiện toàn chức danh lãnh đạo tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Chiều 15/3, phát biểu bế mạc phiên họp 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ: Sau một ngày làm việc khẩn trương, những nội dung còn lại để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét một cách thận trọng, thấu đáo.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân cũng nhấn mạnh, một nội dung rất quan trọng là công tác nhân sự để kiện toàn chức danh tại Kỳ họp thứ 11. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trên cơ sở kết luận và biểu quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Công tác đại biểu chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo và nhất là những quy trình để giới thiệu, bầu, miễn nhiệm và phê chuẩn để đảm bảo đúng Hiến pháp và pháp luật.

Thời gian chỉ còn 9 ngày nữa Khai mạc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội khẩn trương chỉ đạo để hoàn thiện công việc trước khi bàn giao. "Đây là thời điểm sẽ bàn giao một bước tại khóa này, nhưng sẽ tạo tiền đề cho khóa XV. Bởi thế phải hết sức trách nhiệm để Chủ tịch Quốc hội mới có thể bắt tay ngay vào công việc", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Trong thời điểm giao thời, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các cơ quan của Quốc hội tiếp tục đoàn kết, "làm việc như mới bắt đầu nhiệm kỳ".

Kỳ họp thứ 11 dành thời gian bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên họp 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trước đó, tại phiên làm việc buổi sáng cùng ngày, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Kỳ họp thứ 11 dự kiến kéo dài 12 ngày, khai mạc ngày 24/3, bế mạc ngày 8/4.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian cho công tác nhân sự; bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu Chủ tịch Quốc hội - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Quốc hội cũng sẽ tiến hành bầu, miễn nhiệm lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, bao gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội, một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Sau khi có kết quả bầu cử các chức danh nói trên, tân Chủ tịch Quốc hội, tân Chủ tịch nước, tân Thủ tướng Chính phủ, tân Chánh án TAND Tối cao sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, cử tri, đồng bào.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm