Tags:

kỳ họp thứ 7

Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai Nghị quyết Kỳ họp Quốc hội

Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai Nghị quyết Kỳ họp Quốc hội

Trên cơ sở Nghị quyết số 84/2019/QH14 về kỳ hợp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ.

Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về phòng, chống xâm hại trẻ em

Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về phòng, chống xâm hại trẻ em

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. Theo đó, báo cáo kết quả giám sát để Quốc hội tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 9 vào tháng 5/2020.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Kỳ họp thứ 7 được hoàn thành với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: Kỳ họp thứ 7 được hoàn thành với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm

Chiều nay, 14/6, Quốc hội họp phiên Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Sau gần 20 ngày làm việc, Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật.

Ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, sáng 14/6, Quốc hội biểu quyết một số luật như Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm...

Bộ trưởng LĐ,TB&XH: Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu chia theo 3 nhóm đối tượng lao động

Bộ trưởng LĐ,TB&XH: Điều chỉnh tuổi nghỉ hưu chia theo 3 nhóm đối tượng lao động

Giải trình trước Quốc hội chiều 12/6 về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội, cho rằng tăng tuổi nghỉ hưu là xu hương tất yếu, đồng thời khẳng định việc điều chỉnh này sẽ phân chia ra 3 nhóm lao động.

Cần đảm bảo việc làm cho lao động nữ sau thời gian mang thai

Cần đảm bảo việc làm cho lao động nữ sau thời gian mang thai

Chiều 12/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Quy định về quấy rối tình dục nơi làm việc cần khả thi hơn

Quy định về quấy rối tình dục nơi làm việc cần khả thi hơn

Phát biểu tại hội trường thảo luận dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) chiều 12/6, đại biểu Điểu Huỳnh Sang (đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước) cho rằng: Dự thảo mới chỉ đề cập đến giải thích các hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc và có kèm dự thảo Nghị định nhưng vẫn chưa quy định rõ như thế nào là quấy rối tình dục và có các chế tài cụ thể khi phát hiện có hành vi quấy rối tình dục ở nơi làm việc. Việc giải quyết vẫn rất khó khăn, rất ít người bị xử lý và quy định có khi vẫn nằm ngoài cuộc sống.

Chủ tịch Hội LHPNVN: Cần linh hoạt với từng nhóm đối tượng trong điều chỉnh tuổi nghỉ hưu

Chủ tịch Hội LHPNVN: Cần linh hoạt với từng nhóm đối tượng trong điều chỉnh tuổi nghỉ hưu

Chiều nay (12/6), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang, phát biểu góp ý những nội dung quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới người lao động nói chung và lao động nữ như vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu, vấn đề bảo vệ thai sản. Báo PNVN xin đăng toàn văn bài phát biểu này.

Hai khó khăn thách thức lớn khi Việt Nam gia nhập Công ước số 98

Hai khó khăn thách thức lớn khi Việt Nam gia nhập Công ước số 98

Thảo luận tại hội trường ngày 7/6 về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, nhiều ĐBQH dự báo tình hình quan hệ lao động, đình công sẽ diễn biến phức tạp, khó lường. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng cho biết khi Việt Nam gia nhập Công ước số 98 sẽ gặp phải 2 khó khăn, thách thức lớn.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chuẩn bị xây dựng Luật Tiếng Việt

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chuẩn bị xây dựng Luật Tiếng Việt

Phát biểu làm rõ thêm một số câu hỏi của ĐBQH, tại Quốc hội sáng nay 6/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết Chính phủ rất quan tâm tới việc tạo hành lang pháp lý bảo vệ ngôn ngữ tiếng Việt và đã giao cho các đơn vị chuẩn bị những luận cứ để xây dựng Luật Tiếng Việt.