Kỷ niệm 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Hà Lan

N.A
15/05/2021 - 15:00
Kỷ niệm 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Hà Lan

Ông Carel Jacob Johan Richter, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TPHCM, phát biểu tại buổi lễ

Ngày 14/5, tại Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) đã diễn ra Lễ kỉ niệm 48 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hà Lan.

Tham dự Lễ kỉ niệm, về phía Hà Lan có: ông Carel Jacob Johan Richter, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TPHCM; các cán bộ Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan tại TPHCM, cộng đồng doanh nghiệp và người Hà Lan đang sinh sống tại TPHCM.

Phía Việt Nam, có: ông Phan Anh Sơn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quốc tế và Đối ngoại nhân dân; bà Trần Hoàng Khánh Vân, Phó Chủ tịch phụ trách HUFO; ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo, Trưởng ban vận động Hội Hữu nghị Việt Nam - Hà Lan; các cá nhân là cựu lưu học sinh Hà Lan, doanh nghiệp, người học tập, công tác tại Hà Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Carel Jacob Johan Richter nhấn mạnh: "Mối quan hệ giữa Hà Lan và Việt Nam rất đa dạng và năng động. Tôi tự hào về những thành tựu và kết quả hai bên đã đạt được và tôi mong đợi một tương lai tiềm năng phía trước. Hà Lan là đối tác kinh tế quan trọng của Việt Nam. Theo số liệu thống kê chính thức của Việt Nam, Hà Lan không chỉ là đối tác thương mại lớn thứ hai trong EU, mà còn là nhà đầu tư số một của EU tại Việt Nam".

Việt Nam và Hà Lan đã ký kết các thỏa thuận đối tác chiến lược về quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu, về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực với danh mục hợp tác phong phú và đa dạng. Ngoài ra trong những năm qua, Văn phòng hỗ trợ giáo dục Nuffic NESO của Hà Lan đã cung cấp thông tin và tư vấn miễn phí cho sinh viên Việt Nam, cũng như hỗ trợ hợp tác giữa các trường đại học Hà Lan và Việt Nam. Năm 2020, đã có hơn 1.200 sinh viên Việt Nam sang Hà Lan du học.

Kỷ niệm 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Hà Lan - Ảnh 1.

Các đại biểu và khách mời tham gia buổi lễ

Bà Trần Hoàng Khánh Vân, Phó Chủ tịch phụ trách HUFO, cho biết, trong những năm qua, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Hà Lan không ngừng phát triển. Thương mại hai chiều tăng 15 lần từ 110 triệu USD (năm 1999) lên gần 1,7 tỉ USD (2007) và hơn 2 tỷ USD (2008).

Hiện nay, Hà Lan thực hiện đầu tư chủ yếu tại các tỉnh, thành phía nam như: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai với nhiều dự án đầu tư hoạt động rất có hiệu quả, với các công ty lớn nổi tiếng như Heineken (bia Heineken, Tiger), Unilever (chất tẩy rửa, hoá mỹ phẩm, kem Wall), Philips (điện tử)…

Bên cạnh đó, TPHCM luôn là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc triển khai các hoạt động hợp tác với Hà Lan, đặc biệt là trong lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp bền vững. Hà Lan hiện là nhà đầu tư đứng thứ 8 tại TPHCM với 153 dự án, tổng vốn đầu tư đạt gần 2 tỷ USD.

Kỷ niệm 48 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Hà Lan - Ảnh 2.

Giới thiệu Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan tại buổi lễ

Nhân dịp này, HUFO đã giới thiệu Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan. Việc ra mắt Ban vận động nhằm tuyên truyền, giới thiệu với nhân dân Hà Lan về đất nước, con người Việt Nam, về đường lối chính sách của Việt Nam, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của nhân dân Hà Lan đối với sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước và phát triển kinh tế xã hội của nhân dân Việt Nam cũng như góp phần thông tin và giới thiệu tình hình, về đất nước, con người Hà Lan với nhân dân TPHCM nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo TPHCM, Trưởng ban Ban vận động thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan, chia sẻ: "Việc thành lập Ban vận động này chính bước đi đầu tiên, là nền tảng để chúng ta tiếp tục tiến tới thành lập Hội Hữu Nghị Việt Nam – Hà Lan tại TPHCM trong thời gian tới. Các chương trình và kế hoạch hành động cụ thể tập trung đến nhiều lĩnh vực, trong đó có thể kể đến nông nghiệp công nghệ cao, sự dụng năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, sản xuất giảm thải … và hướng đến phát triển bền vững. Hơn nữa chúng tôi mong muốn sẽ là một đối tác quan trọng trong công tác triển khai các chương trình thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) tại TPHCM".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm