Vì Covid-19, tuổi thọ của người Hà Lan có thể giảm, lần đầu tiên kể từ Thế chiến II

N.A
01/10/2020 - 10:19
Vì Covid-19, tuổi thọ của người Hà Lan có thể giảm, lần đầu tiên kể từ Thế chiến II

Hà Lan là quốc gia có tuổi thọ trung bình cao trên thế giới. Ảnh: nltimes.nl

Theo Cơ quan Thống kê Hà Lan (SN), lần đầu tiên kể từ Thế chiến II, tuổi thọ trung bình của người Hà Lan có thể giảm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Năm 2019, tuổi thọ của nam giới ở Hà Lan tăng 4 tháng, lên 80,5 tuổi và tuổi thọ ở nữ giới tăng 3 tháng, lên 83,6 tuổi. Tuy nhiên, xu hướng gia tăng kéo dài hàng thập kỷ qua ở Hà Lan có thể bị dừng lại khi Covid-19 xuất hiện.

Theo SN, vào mùa xuân năm nay, ước tính sẽ có thêm 9 nghìn người Hà Lan thiệt mạng do Covid-19. Và ảnh hưởng của điều này đối với tuổi thọ trung bình của người Hà Lan phụ thuộc vào diễn biến trong phần còn lại của năm 2020.

Nếu số người chết vào mùa thu năm nay ít hơn bình thường, tuổi thọ bình quân ở Hà Lan có thể sẽ vẫn bằng với năm 2019. Nhưng nếu mùa thu năm nay chứng kiến nhiều người Hà Lan thiệt mạng vì Covid-19 hơn mức bình thường, tuổi thọ sẽ giảm vài tháng trong năm 2020.

Trong trường hợp số người chết ở làn sóng thứ 2 của đại dịch Covid-19 cũng nhiều như hồi đầu năm 2020, tuổi thọ trung bình của người Hà Lan có thể sẽ giảm khoảng 1 năm, trở lại mức của năm 2010.

Với mức tăng tuổi thọ 4 tháng đối với nam giới và 3 tháng đối với phụ nữ, mức tăng của năm 2019 cao hơn mức trung bình trong 7 năm qua.

So với tuổi thọ trung bình ở Liên minh châu Âu (EU), đàn ông Hà Lan sống lâu hơn trung bình 2 năm và phụ nữ Hà Lan sống lâu hơn 4 tháng.

Vì Covid-19, tuổi thọ của người Hà Lan có thể giảm, lần đầu tiên kể từ Thế chiến II - Ảnh 1.

Người già ngồi trên ghế đá công viên ở Hà Lan. Ảnh: MIPImages

Ngoài ra, theo SN, dân số Hà Lan chịu ảnh hưởng lớn từ những người có nguồn gốc di cư. Vào đầu năm 2020, dân số của Hà Lan là 17,4 triệu người, trong đó có hơn 4 triệu người (24%) có nguồn gốc di cư. Nhóm này được xác định là những cư dân có một hoặc hai bố mẹ là người nước ngoài. Tỷ lệ di cư thuần tương đối thấp (trung bình 16 nghìn người/năm tính đến năm 2019) sẽ khiến nhóm này tăng nhẹ lên hơn 5 triệu người.

Số lượng cư dân có nền tảng di cư có khả năng tăng cao cho đến năm 2050. Tùy thuộc vào cách thức phát triển nhập cư trong tương lai, con số này được dự báo sẽ tăng từ 4,2 triệu vào năm 2020 lên từ 5,3 đến 8,4 triệu vào năm 2050. Điều này được thể hiện rõ qua báo cáo "Verkenning Bevolking 2050" (Triển vọng Dân số Hà Lan 2050) do Viện Nhân khẩu học Liên ngành Hà Lan (NIDI) và Thống kê Hà Lan (CBS) biên soạn theo yêu cầu của Bộ Xã hội và Việc làm.

Nguồn: Theo nltimes.nl
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm