Là vợ tỷ phú nhưng Melinda Gates có gu thời trang đơn giản đến bất ngờ

Anh Vũ
05/05/2021 - 16:00
Là vợ tỷ phú nhưng Melinda Gates có gu thời trang đơn giản đến bất ngờ
Melinda Gates từng là "1 nửa" rất ăn nhập với chồng trong khoản thời trang. Tìm đỏ mắt trong các outfit của cặp vợ chồng nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới cũng khó gặp item hàng hiệu đắt đỏ.

Những ngày vừa qua, cả thế giới shock nặng trước thông tin vợ chồng tỷ phú Bill - Melinda Gates "đường ai nấy đi". Sau gần 3 thập kỷ cùng bên nhau nuôi nấng 3 con, cuộc hôn nhân tan vỡ khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Trong thông báo gửi tới công chúng trên Twitter ngày 3/5, cặp đôi cho biết không thể tiếp tục cùng nhau bước tiếp trong chặng đường sắp tới chỉ đơn giản là đã đi trọn vẹn một đoạn đường đời...

Gia đình với 5 thành viên từng là huyền thoại.

Từng là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Microsoft, bà Melinda Gates không chỉ nổi tiếng là người có trái tim ấm áp, tấm lòng nhân ái mà gout thời trang siêu giản dị của quý bà cũng là 1 điểm nhấn trong lòng người hâm mộ.

Bill Gates nổi tiếng là doanh nhân giàu có bậc nhất, thế nhưng ông lại có quan niệm về tiêu xài rất "khác người". Ông không chi tiêu quá nhiều mà chỉ dừng lại ở mức đủ xài, đủ sống. Phu nhân của ông cũng là 1 người như thế. Cặp đôi thường mặc áo phông, quần dài đơn giản để đi từ thiện vòng quanh 5 châu.

Họ thường ăn mặc rất trùng khớp với nhau. Có thể không đồng nhất về màu sắc, chất liệu nhưng lúc nào cũng cùng chung form dáng. Bên cạnh áo sơ mi thì cặp đôi còn thường chọn áo polo - áo phông có cổ để tham gia các hoạt động cộng đồng. Đó là hành động lịch sự, tỏ rõ sự tôn trọng với người đối diện.

Phu nhân luôn ăn vận rất chỉnh tề, kín đáo và hầu như đều tối giản hết cỡ phụ kiện đính kèm. Với bà, một trái tim ấm áp và một tinh thần tràn đầy nhựa sống mới là thứ quý giá.

Bill quen Melinda khi cả 2 cùng làm việc ở Microsoft. Dù Melinda đã lên đến chức tổng giám đốc một công ty phần mềm trực thuộc tập đoàn nhưng sau đó cô đã xin nghỉ việc để tập trung chăm con và hoạt động từ thiện. Cũng giống như chồng, Melinda có lối sống giản dị và kín đáo. Bà không thích trả lời phỏng vấn báo chí. Người ta biết đến Melinda qua những người bạn của bà nhiều hơn.

Trong những sự kiện xuất hiện cùng chồng, bà thường ăn vận chỉn chu với những item đậm chất công sở. Không khó để nhận ra áo sơ mi, quần âu hay áo blazer, áo khoác dạ trong những tấm hình hiếm hoi của bà trên internet. Đã là mẹ của 3 người con, dù không còn giữ được vóc dáng xuân thì như xưa kia nhưng bà vẫn mực thước với những dáng quần áo đơn giản, tôn dáng và hợp tuổi.

Combo vest bao gồm quần âu ống suông, áo vest và áo sơ mi luôn là trợ thủ đắc lực của chị em công sở. Đặc biệt là những ai ngoài 30. Phu nhân của quý ông Bill Gates có dáng người đậm đà với phần hông và đùi lớn nên khi diện quần âu, bà đã giấu được khuyết điểm đó.

Hầu hết các trang phục bà diện trong các buổi tọa đàm thường mang màu sắc trung tính với gam màu chủ đạo là trắng, be, đen. Đôi khi bà cũng phá cách 1 chút với gam màu nóng, nhưng nó thường sẽ là các item mặc bên trong như áo blouse để thêm phần tươi tắn hơn.

Cũng giống như nhiều chị em ngoài 40, Melinda Gates cũng có tình cảm với chiếc áo dạ. Áo dạ là 1 phiên bản dài của áo blazer, có cổ bẻ nên phù hợp kể cả khi mặc cùng váy liền hoặc áo sơ mi, quần âu,... Chiếc áo này còn có tác dụng tôn lên nét thanh lịch, trang nhã cho người mặc đồng thời giấu dáng đỉnh cao.

Năm nay, bà Melinda Gates đã bước vào tuổi 56. Tuy không quá đặt nặng về mặt thời trang nhưng nhìn chung style của bà cũng đang có sự liên kết với những item giúp mình trẻ trung hơn nhưng vẫn hợp tuổi. Chi tiết được bắt gặp khá nhiều đó chính là họa tiết hoa.

Đây có lẽ là lần hiếm hoi công chúng được thấy phu nhân tỷ phú ăn diện kiểu cách và làm tóc điệu đà đến như vậy. Chiếc đầm liền được thiết kế với họa tiết hoa 3D nhỏ chạy dọc ở phần thân trên của váy đem đến nét nữ tính, dịu dàng cho người mặc.

Họa tiết hoa luôn là "trợ thủ" đắc lực cho hội chị em ngoài 50 vì bất kể ai diện nó vào cũng căng tràn sức sống và trẻ trung hơn. Tuy nhiên, vẫn theo tiêu chí đơn giản là tối thượng, thông thường quý phu nhân không kết hợp quá quá 3 màu sắc trên người để tránh rối mắt lại dễ phạm phải tội "cưa sừng làm nghé".

Đối với người luôn yêu đời và nở nụ cười thường trực trên môi thì họa tiết hoa chính là thứ thể hiện sâu sắc tính cách của người diện nó.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm