pnvnonline@phunuvietnam.vn
Đổi thay ở xã vùng cao biên giới nhờ phong trào xây dựng nông thôn mới

Mô hình chăn nuôi quy mô trang trại ở xã Mù Cả
Là xã vùng cao, biên giới, Mù Cả có gần 800 hộ, trên 3.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Hà Nhì. Nguồn thu nhập chính của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi) nên đời sống của bà con gặp nhiều khó khăn. Để giúp bà con vươn lên thoát nghèo, ngoài vận động bà con thay đổi tư duy sản xuất, cấp ủy chính quyền xã đã thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Lãnh đạo UBND xã Mù Cả chia sẻ: “Thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân được xã xác định là việc làm trọng tâm trước mắt. Từ đó, Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể trong sản xuất nông nghiệp, giao các bản triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, lãnh đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất, nhằm tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả kinh tế”.

Người dân xã Mù Cả, trong đó có phụ nữ được hướng dẫn phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập
Thông qua các chương trình, dự án, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã đã triển khai hỗ trợ mô hình sinh kế cho người dân. Các tổ chức hội, đoàn thể quan tâm phát động, lan tỏa các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống gia đình no ấm, hạnh phúc”…
Đặc biệt, các hội: Nông dân, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc uỷ thác cho đoàn viên, hội viên vay vốn ưu đãi đầu tư sản xuất, kinh doanh. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, các tổ chức hội, đoàn thể xã hỗ trợ 384 hộ hội viên, đoàn viên vay vốn với tổng dư nợ trên 20,2 tỷ đồng. Nguồn vốn này đang được sử dụng hiệu quả; các hộ vay trả lãi, gốc đúng thời gian quy định.
Lãnh đạo xã cũng vận động nhân dân ở các bản làng còn diện tích đất hoang, tiếp tục khai khẩn mở rộng diện tích ruộng nhằm tận dụng tối đa nguồn nước từ cụm thủy lợi Phìn Khò. Bà con các bản khác trong xã cũng chủ động thay đổi thói quen canh tác, từ chọc lỗ, tra hạt, độc canh lúa, ngô, sang cơ giới hóa khâu làm đất, thâm canh tăng vụ, phòng trừ sâu, bệnh hại. Trong chăn nuôi, làm chuồng, vệ sinh môi trường thường xuyên, chú trọng khâu chăm sóc thay vì thả rông như trước.

Ngoài chăn nuôi, các hộ dân được vận động chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế trên diện tích đất trồng trọt
Toàn xã Mù Cả có tổng diện tích gieo trồng 299,5ha, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt khoảng 1.270 tấn/năm; 13,7ha cây ăn quả, quế. Cùng với đó, người dân đẩy mạnh chăn nuôi, chủ động phòng, chống dịch bệnh với tổng đàn gia súc 1.462 con và đàn gia cầm 3.980 con, tỷ lệ tăng đàn hằng năm đạt khoảng 5%. Trên địa bàn xã có 19 cơ sở hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ; 70 hộ nuôi thủy sản, tập trung tại các bản: Phìn Khò, Gò Cứ, Má Ký, Xi Nế, Mù Cả.
Với lợi thế nhiều dòng suối, xã có 3 công ty thuỷ điện: Nậm Ma 3, Nậm Ma 1A, Nậm Ma 2A vào khảo sát, đầu tư các nhà máy, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự chủ động vươn lên của nhân dân, thu nhập bình quân của xã đạt trên 30 triệu đồng/người/năm 2024; tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên.