pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lai Châu: Tăng cường phối hợp phòng, chống tác hại thuốc lá trong môi trường giáo dục

Hội thi phòng, chống tác hại thuốc lá học đường ở Lai Châu
PV: Xin ông cho biết công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá của ngành Giáo dục Lai Châu thời gian qua và những kết quả đã đạt được?
Ông Vũ Tiến Hóa: Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu luôn xác định công tác phòng, chống tác hại thuốc lá là một nội dung nhiệm vụ quan trọng, không để thuốc lá xâm nhập môi trường giáo dục bằng những hoạt động cụ thể như sau:
Hàng năm xây dựng kế hoạch để thực hiện các biện pháp chỉ đạo, tuyên truyền về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá tới tất cả các đơn vị giáo dục trong toàn ngành, trong đó hướng dẫn về các nội dung, biện pháp, hình thức tổ chức tuyên truyền để các đơn vị tổ chức thực hiện một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương đơn vị. Đưa nội dung, tài liệu hướng dẫn giáo dục lồng ghép phòng, chống tác hại của thuốc lá trong bài giảng môn học, hoạt động giáo dục cấp trung học phổ thông theo đúng quy định.
Chỉ đạo các đơn vị thực hiện các biện pháp truyền thông nâng cao nhận thức của giáo viên nhân viên và nhất là học sinh về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, và các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại thuốc lá. Treo các biển hiệu về "cấm hút thuốc" tại nơi làm việc, khuôn viên trường học, cho học sinh ký cam kết không sử dụng thuốc lá. Chỉ đạo các đơn vị tham gia các Cuộc thi, hội thi tìm hiểu về pháp luật phòng, chống tác hại của thuốc lá để học sinh có cơ hội giao lưu, học hỏi và có các biện pháp phòng, chống thuốc lá.
Tăng cường phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan chức năng trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động trong việc tuyên truyền, kiểm tra về thực hiện phòng chống thuốc lá trong môi trường giáo dục.

Ông Vũ Tiến Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu
Từ những hoạt động trên, đã đem lại những kết quả khá tích cực trong công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá của ngành, cụ thể, các cơ sở giáo dục, trường học thực hiện tốt công tác phổ biến các văn bản pháp quy của nhà nước, kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá; các cơ sở giáo dục, đào tạo có kế hoạch "Xây dựng môi trường trường học không khói thuốc" và thực hiện lồng ghép chương trình giáo dục Phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha,...thông qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt 15 phút đầu giờ và các hoạt động giáo dục khác của các nhà trường.
Phối hợp Tổ chức tốt với Sở Y tế tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá cho học sinh các trường trung học phổ thông tỉnh Lai Châu năm 2024, kết quả với 10 đội thi đến từ các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh được tham gia giao lưu chia sẻ trong Cuộc thi.
Ngành giáo dục và các cơ sở giáo dục đều được đánh giá thực hiện tốt trong công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá do Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá cấp tỉnh kiểm tra đánh giá.
PV: Quá trình thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá học đường, có những thuận lợi, khó khăn gì, thưa ông?
Ông Vũ Tiến Hóa: Nói về thuận lợi, Sở Giáo dục và Đào tạo luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo về các lĩnh vực trong đó có công tác liên quan đến chỉ đạo tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá.
Trong các môi trường công sở và môi trường giáo dục luôn nhận được sự đồng tình của công chức viên chức và học sinh, phụ huynh về việc đảm bảo môi trường lành mạnh an toàn không khói thuốc. Nhận thức về tác hại của thuốc lá ngày càng được nâng lên và mọi người đều có ý thức phòng tránh.
Các đơn vị luôn chủ động và có nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả, thiết thực, công tác phối hợp tốt để cùng chung tay trong công tác phòng, chống thuốc lá.
Ngoài ra, thì cũng có những khó khăn nhất định, chẳng hạn như học sinh trung học là độ tuổi đang tìm hiểu về thế giới, tò mò hiếu kỳ nên vẫn còn một số ít chưa nhận thức đầy đủ, bị lôi kéo nên vẫn còn có tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá.
Việc kiểm soát học sinh hút thuốc lá ngoài phạm vi trường học là vấn đề khó khăn cần sự chung tay của gia đình trong việc giáo dục răn đe và không để học sinh sử dụng thuốc lá.
Thuốc lá vẫn được bày bán như một mặt hàng thông thường, chưa cảnh báo rõ ràng việc không được bán thuốc lá cho trẻ em.

Tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tại học đường
PV: Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu có đề xuất kiến nghị gì về công tác phòng, chống tác hại thuốc lá trong thời gian tới?
Ông Vũ Tiến Hóa: Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, tại Khoản 1 Điều 26: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá.
Và ở Mục a Khoản 2 Điều 26. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi.
Tôi cho rằng với mức quy định xử phạt như trên còn thấp do vậy cần có chế tài mạnh hơn đủ sức răn đe để các cơ sở bán hàng không được bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên và học sinh.
Ngoài ra, thì cũng cần tiếp tục nhận được sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng cùng với ngành giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động nhằm phòng, chống tác hại của thuốc lá và thực hiện môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
PV: Xin cảm ơn ông!