Tags:

làm cho thế giới sạch hơn

Việt Nam hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022"

Việt Nam hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn năm 2022"

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn” năm 2022.

"Tử tế vì môi trường" hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn"

"Tử tế vì môi trường" hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn"

Sự kiện trực tuyến Tử tế vì môi trường do Hội LHPN Việt Nam tổ chức thực hiện hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2020.

Lan tỏa mạnh mẽ sự kiện Tử tế vì môi trường, làm cho thế giới sạch hơn

Lan tỏa mạnh mẽ sự kiện Tử tế vì môi trường, làm cho thế giới sạch hơn

Chào đón sự kiện Tử tế vì môi trường (ngày 20/9/2020), nhiều chiến dịch, chương trình hành động đã được phát động, lan tỏa sâu rộng tại các Bộ ngành, các tỉnh/thành phố, tổ chức chính trị xã hội để Việt Nam chung tay cùng thế giới thực hiện Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn.

Phụ nữ và thanh niên tích cực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Phụ nữ và thanh niên tích cực hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

Phụ nữ và thanh niên đóng vai trò quan trọng liên quan đến việc thu gom, xử lý rác thải. Họ là những người kiến tạo, chủ động trong Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn, góp phần vào việc bảo vệ môi trường xanh.

Cùng hành động để làm cho thế giới sạch hơn

Cùng hành động để làm cho thế giới sạch hơn

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (LHQ) phát động và tổ chức trên phạm vi toàn cầu từ ngày 18 đến 20/9. Với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”, LHQ kêu gọi các quốc gia cùng hợp sức để cải tạo môi trường toàn cầu xanh, sạch, đẹp.

Chung tay chống chất thải nhựa để làm cho thế giới sạch hơn

Chung tay chống chất thải nhựa để làm cho thế giới sạch hơn

Theo thống kê, mỗi hộ gia đình Việt Nam thải ra hơn 1 túi ni lông/ngày. Như vậy, hàng triệu túi ni lông được sử dụng và thải ra môi trường hằng ngày. Việt Nam được xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn nhất thế giới.