Làm đẹp khôn ngoan trong "ma trận" mỹ phẩm

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung
Trong “ma trận” của thị trường mỹ phẩm hiện nay, không ít phụ nữ băn khoăn làm thế nào để lựa chọn được những sản phẩm vừa an toàn và đúng với chất lượng. Để tìm câu trả lời, Thế giới Phụ nữ đã có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thị Thùy Dung - Giám đốc Marketing, Tập đoàn Dược phẩm Hoa Linh.
+ Thưa chị, thị trường mỹ phẩm hiện nay vô cùng phong phú, từ sản phẩm cao cấp đến bình dân, nhưng đi kèm là nỗi lo hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan. Theo chị, yếu tố nào quan trọng nhất để phụ nữ chọn được sản phẩm an toàn, đúng giá trị để sử dụng lâu dài?
Yếu tố cốt lõi vẫn là chất lượng thật sự của sản phẩm, đi kèm với sự minh bạch từ thương hiệu. Phụ nữ ngày nay thông minh và nhạy cảm, họ không dễ bị thuyết phục chỉ bằng quảng cáo hoa mỹ. Niềm tin chỉ có thể được xây dựng bằng trải nghiệm thực tế: sản phẩm sử dụng lâu dài không gây kích ứng, mang lại hiệu quả rõ rệt và ổn định.
Ví dụ, tại Việt Nam, khí hậu nhiệt đới và làn da châu Á đòi hỏi mỹ phẩm phải được nghiên cứu chuyên biệt, chứ không thể "sao chép" nguyên mẫu từ châu Âu. Các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược thiên nhiên thường an toàn và thân thiện hơn. Tôi khuyên phụ nữ hãy chú trọng kiểm tra nguồn gốc, giấy chứng nhận chất lượng, đánh giá từ các cơ quan uy tín, thay vì chỉ tin vào lời truyền miệng trên mạng xã hội.
+ Thực tế, nhiều chị em coi mỹ phẩm như "người bạn đồng hành" mỗi ngày. Theo chị, mỹ phẩm ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh, sự tự tin của phụ nữ hiện đại?
Một thỏi son hay lọ kem dưỡng không đơn thuần chỉ làm đẹp bề ngoài. Đó còn là cách người phụ nữ gửi đi thông điệp: tôi biết chăm sóc bản thân và biết trân trọng giá trị của mình. Khi phụ nữ cảm thấy làn da khỏe mạnh, mái tóc óng mượt, họ sẽ tự tin hơn trong giao tiếp, trong công việc, thậm chí trong cả những quyết định lớn của cuộc đời.
Tôi thường ví việc chăm sóc da như một nghi thức nuôi dưỡng tinh thần. Dành 5-10 phút mỗi tối để rửa mặt, thoa kem dưỡng chính là khoảng thời gian phụ nữ tạm rời khỏi guồng quay hối hả, để lắng nghe bản thân. Khi nội tâm an yên, vẻ ngoài cũng sẽ rạng rỡ. Đây chính là "bí quyết" để phụ nữ hiện đại duy trì sự cân bằng và tỏa sáng từ bên trong.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung
+ Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng mỹ phẩm khiến phụ nữ bị áp lực, thậm chí ám ảnh về ngoại hình. Quan điểm của chị thế nào?
Tôi nghĩ vấn đề không nằm ở mỹ phẩm, mà ở cách chúng ta sử dụng và nhìn nhận nó. Mỹ phẩm đúng nghĩa là công cụ hỗ trợ để tôn vinh nét đẹp vốn có, che đi vài khuyết điểm nhỏ, giúp gương mặt thêm tươi tắn. Nhưng phụ nữ bản lĩnh sẽ không để mình phụ thuộc vào lớp phấn son.
Có câu "tâm sinh tướng" - khi tâm hồn đẹp, dung mạo tự khắc sẽ đẹp. Vì thế, hãy coi mỹ phẩm như một người bạn đồng hành chứ không phải là thước đo giá trị. Tri thức, nhân cách và sự tự tin mới chính là điều làm nên sức hút lâu dài của người phụ nữ.
+ Trước thực trạng hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, chị có thể chia sẻ những bí quyết thiết thực để phụ nữ mua mỹ phẩm an toàn?
Tôi thường tóm gọn trong bốn điều. Thứ nhất, hãy ưu tiên thương hiệu uy tín, có nguồn gốc rõ ràng và đã được cơ quan chức năng cấp phép lưu hành. Thứ hai, mua sản phẩm ở kênh phân phối chính thức như nhà thuốc, siêu thị, cửa hàng chính hãng, thay vì chấp nhận rủi ro từ nguồn hàng xách tay trôi nổi trên mạng.
Thứ ba, hãy chú ý tới chi tiết nhỏ: tem chống giả, mã QR, hạn sử dụng. Hàng giả có thể làm nhái bao bì rất tinh vi, nhưng khi soi kỹ vẫn có điểm bất thường. Thứ tư, lắng nghe cơ thể mình. Nếu da có dấu hiệu đỏ, ngứa, bong tróc sau khi dùng, hãy dừng ngay và tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu.
Làm đẹp là quyền lợi chính đáng của phụ nữ, nhưng cần khôn ngoan để bảo vệ sức khỏe lâu dài. Một làn da khỏe mạnh, an toàn luôn giá trị hơn rất nhiều so với một sản phẩm rẻ tiền nhưng tiềm ẩn nguy cơ.
+ Với tầm nhìn của một chuyên gia trong ngành, chị dự đoán xu hướng nào sẽ định hình thị trường mỹ phẩm trong những năm tới, và phụ nữ nên tận dụng ra sao?
Tôi tin rằng xu hướng nổi bật nhất sẽ là mỹ phẩm thiên nhiên và cá nhân hóa. Người tiêu dùng ngày nay không chỉ muốn sản phẩm đẹp mà còn phải an toàn, thân thiện với môi trường. Song song đó, công nghệ phân tích da đang phát triển mạnh, cho phép phụ nữ hiểu rõ tình trạng làn da của mình và lựa chọn sản phẩm "may đo" thay vì chạy theo phong trào.
Lời khuyên của tôi là hãy chọn sản phẩm dựa trên nhu cầu thực sự của da mình. Sản phẩm tốt không nhất thiết là sản phẩm đắt nhất, mà là sản phẩm phù hợp nhất. Nếu hiểu rõ bản thân, phụ nữ sẽ tránh được vòng xoáy "mua theo quảng cáo", tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả bền vững.
+ Nếu muốn gửi một thông điệp ngắn gọn đến phụ nữ Việt Nam về việc làm đẹp, chị sẽ nói gì?
Tôi muốn nhắn nhủ rằng: mỗi người phụ nữ đều sở hữu một nét đẹp riêng, độc đáo và không thể thay thế. Mỹ phẩm chỉ là công cụ để tôn vinh nét đẹp ấy, chứ không thể tạo ra một chuẩn mực chung. Hãy làm đẹp thông minh - nghĩa là chọn sản phẩm an toàn, lắng nghe làn da và nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong. Khi phụ nữ tự tin, hạnh phúc, họ sẽ luôn tỏa sáng theo cách rất riêng của mình.
+ Xin cảm hơn chị về những chia sẻ cho độc giả của Thế giới Phụ nữ!
Thị trường mỹ phẩm Việt vẫn tăng trưởng nhanh
Thị trường mỹ phẩm Việt Nam hiện nằm trong nhóm phát triển nhanh nhất Đông Nam Á, với tốc độ tăng trưởng trung bình từ 7-10% mỗi năm. Năm 2023, quy mô thị trường đã đạt hơn 2,3 tỷ USD và dự báo sẽ vượt 3,5 tỷ USD vào năm 2030 nhờ nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng cao. Người trẻ, đặc biệt là phụ nữ trong độ tuổi 18-35, chiếm tỷ lệ tiêu thụ lớn nhất và ngày càng ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, an toàn và thân thiện với môi trường. Đáng chú ý, khoảng 70% người tiêu dùng Việt mua mỹ phẩm qua kênh online, tạo điều kiện cho sự phát triển thương mại điện tử nhưng cũng khiến vấn nạn hàng giả, hàng nhái lan tràn. Hiện nay, hơn 90% thị phần vẫn thuộc về các thương hiệu ngoại, trong khi doanh nghiệp nội địa đang nỗ lực khẳng định vị thế bằng các sản phẩm dựa trên dược liệu truyền thống, hướng tới sự an toàn và phù hợp với làn da người Việt.