Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
28/08/2026 - 18:20 (GMT+7)

Lâm Đồng: Chung kết Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối số, phát triển xanh" năm 2026

An Nhi
Lâm Đồng: Chung kết Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối số, phát triển xanh" năm 2026

Bà Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, tham quan các gian hàng và sản phẩm khởi nghiệp của hội viên, phụ nữ

Ngày 28/8, Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp và Vòng Chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối số, phát triển xanh” năm 2026. Chương trình nhằm thúc đẩy khát vọng vươn lên làm chủ kinh tế của các tầng lớp phụ nữ, đồng thời hưởng ứng đợt thi đua “180 ngày đêm quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

Phát biểu khai mạc ngày hội, bà H'Vi Êban, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh vai trò then chốt của khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh cũng như tạo thêm sinh kế, việc làm cho xã hội. Đối với giới nữ, khởi nghiệp chính là cơ hội để phát huy trí tuệ, bản lĩnh và khẳng định quyền năng kinh tế của phụ nữ trong thời kỳ hội nhập. 

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng khẳng định, Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là những định hướng chiến lược quan trọng để các cấp Hội tiếp tục đồng hành, hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và kinh tế hộ theo hướng hiện đại, xanh, bền vững.

Điểm lại những dấu ấn tự hào trong gần 10 năm thực hiện Đề án 939 (giai đoạn 2017 - 2025), bà H'Vi Êban cho biết, các cấp Hội trong tỉnh đã tiếp nhận hơn 1.670 ý tưởng, dự án khởi nghiệp tham gia cấp tỉnh; có 45 dự án tham dự cấp Trung ương với 7 dự án đạt giải cao; đồng thời hỗ trợ thành lập 12 hợp tác xã, 59 tổ hợp tác, 351 mô hình sinh kế và tổ chức 17 sự kiện kết nối giao thương với 119 gian hàng. Những kết quả này là nền tảng vững chắc để phong trào phụ nữ khởi nghiệp bước vào giai đoạn phát triển mới với chiều sâu công nghệ và định hướng kinh tế tuần hoàn.

Lâm Đồng: Chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối số, phát triển xanh” năm 2026  - Ảnh 2.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng H'Vi Êban trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Hoàng Thư Hương với dự án "Xây dựng hệ sinh thái Thanh long sạch 4.0 theo hướng kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và phát triển chuỗi giá trị xanh bền vững"

Cuộc thi năm 2026 thu hút 57 ý tưởng, dự án thuộc các lĩnh vực khác nhau. Qua các vòng so loại, ại vòng chung kết, 23 ý tưởng, mô hình xuất sắc nhất đã tham gia thuyết trình, bảo vệ dự án trước Hội đồng Giám khảo. Các đề tài năm nay được đánh giá cao nhờ tính khả thi, sự sáng tạo và năng lực thích ứng linh hoạt trong chuyển đổi số, gắn liền với bảo vệ môi trường và khai thác thế mạnh địa phương.

Chung cuộc, giải Nhất thuộc về dự án "Xây dựng hệ sinh thái Thanh long sạch 4.0 theo hướng kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số và phát triển chuỗi giá trị xanh bền vững" của tác giả Nguyễn Hoàng Thư Hương. Ban Tổ chức đã trao 3 giải Nhì cho các tác giả: Lương Thị Yến Vân với dự án "Từ vườn đến nhà - kết nối số, lan tỏa giá trị nông sản xanh"; Dương Thị Cẩm Bình với dự án làng du lịch trải nghiệm sinh thái "Ladami Eco-Camping&Village" và Ka Nhụy với dự án bảo tồn văn hóa "Hồn cùi Đạ Rlơm - Chữ ký số của 100 hộ dệt thôn Đạ Rlơm".

Lâm Đồng: Chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - kết nối số, phát triển xanh” năm 2026  - Ảnh 3.

Ban Tổ chức cuộc thi chúc mừng các hội viên, phụ nữ đoạt giải

Tại chuong trình, 6 giải Ba và 13 giải Khuyến khích cũng được Ban Tổ chức trao cho các ý tưởng tiêu biểu ở các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, chế biến sâu và bảo tồn văn hóa bản địa.

Song song với các phần tranh tài, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và kết nối giao thương với quy mô 23 gian hàng, quy tụ hơn 60 sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của các doanh nghiệp nữ, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh trên địa bàn. Đây là cầu nối thực chất giúp chị em quảng bá thương hiệu bản địa, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận