Lâm Đồng: Không để phụ nữ vùng xa bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số
Bà Phan Thị Tố Oanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Hine (Lâm Đồng)
Nhằm làm đa dạng nội dung hoạt động và đẩy mạnh phong trào phụ nữ, Hội LHPN xã Tà Hine (Lâm Đồng) đã ứng dụng nền tảng số một cách hiệu quả, đưa thông tin thiết yếu đến từng hội viên, đặc biệt là chị em đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, tập hợp thu hút chị em tham gia hoạt động Hội, quyết không để ai bị “lỡ nhịp” trong quá trình chuyển đổi số.
Bà Phan Thị Tố Oanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Hine (Lâm Đồng) đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Phụ Nữ Việt Nam, chia sẻ những cách làm sáng tạo nhằm kết nối, khơi thông nguồn lực và tiềm năng của chị em phụ nữ trên địa bàn.
Phóng viên: Đầu tiên, xin chúc mừng Hội LHPN xã Tà Hine vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, vui hơn là đơn vị cũng vừa nhận được Bằng khen của Hội LHPN Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Bà có thể cho biết một số thông tin khái quát về tình hình địa bàn, hội viên phụ nữ sau sáp nhập?

Hội LHPN xã Tà Hine (Lâm Đồng) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào ngày 17/10 vừa qua
Bà Phan Thị Tố Oanh: Xã Tà Hine được thành lập ngày 01/7/2025 trên cơ sở hợp nhất 3 xã: Tà Hine, Đà Loan và Ninh Loan (thuộc huyện Đức Trọng cũ), với tổng diện tích tự nhiên 128,69 km². Hội LHPN xã hiện có 24 chi hội, với 3.510 hội viên. Tỷ lệ tập hợp, thu hút hội viên đạt trên 63%. Riêng hội viên là người dân tộc thiểu số hơn 1.070 người (30,51%);
Khi nhận bằng khen, tôi cảm thấy đây là phần thưởng cao quý ghi nhận nỗ lực, cống hiến bền bỉ của tập thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong thời gian qua. Đây là nguồn động viên to lớn để chúng tôi tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp bình đẳng giới, phát triển phụ nữ và cộng đồng.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng tôi càng thấm thía rằng mỗi thành quả đạt được đều mang dấu ấn của tinh thần đoàn kết, sự tận tụy, linh hoạt và sáng tạo của đội ngũ cán bộ Hội; đồng thời là nhờ sự tin tưởng, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp phụ nữ địa phương.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng (bên phải), trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam cho Hội LHPN xã Tà Hine vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã lần 1.
Bằng khen hôm nay không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là lời nhắc nhở để chúng tôi không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng hiện nay.
Phóng viên: Được biết, Hội LHPN xã Tà Hine đã "Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội" rất hiệu quả và có rất nhiều thành tích nổi bật. Xin bà chia sẻ rõ hơn về cách làm cụ thể của Hội trong quá trình chuyển đổi số?
Bà Phan Thị Tố Oanh: Bản thân tôi cũng như Hội LHPN xã Tà Hine đã xây dựng một kế hoạch hành động rất cụ thể và bài bản. Chúng tôi không chỉ dừng lại ở lời nói, mà tập trung vào những giải pháp thực tiễn, tạo ra sự thay đổi từ gốc rễ.
Điều đầu tiên và quan trọng nhất là nâng cao nhận thức. Chúng tôi tổ chức tuyên truyền thông tin sâu rộng về ý nghĩa, lợi ích thiết thực của chuyển đổi số, đồng thời phát động phong trào "Phụ nữ học tập, ứng dụng công nghệ số trong cuộc sống hằng ngày". Mạng xã hội như Zalo, Facebook của Hội được tăng cường sử dụng để thông tin được 'phủ xanh' nhanh chóng đến từng hội viên.
Song song với đó là việc "cầm tay chỉ việc" để nâng cao năng lực số. Hội thường xuyên mở các lớp tập huấn, mang thông tin về từng hội viên, hướng dẫn chị em sử dụng thành thạo các nền tảng số: từ việc họp trực tuyến, quản lý hồ sơ điện tử, đến đăng ký thủ tục hành chính online hay thanh toán không dùng tiền mặt.
Đặc biệt, chúng tôi hướng dẫn phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số tận dụng chiếc điện thoại thông minh để bán hàng online, quảng bá sản phẩm OCOP, nông sản sạch, mở ra cơ hội kinh tế mới.
Về mặt quản lý, Hội cũng đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số vào hoạt động điều hành thông qua phần mềm quản lý hội viên, văn bản điện tử và sử dụng mã QR để giới thiệu tài liệu, giúp công việc của Hội hiện đại và hiệu quả hơn rất nhiều. Những mô hình điểm như '1+1+1', 'bình dân học vụ số', 'Tổ phụ nữ số' đang được xây dựng và nhân rộng.
Chúng tôi cũng rất chú trọng đến an toàn thông tin và bình đẳng giới trong không gian mạng. Hội tăng cường tuyên truyền kiến thức về an toàn mạng, cách nhận diện tin giả, lừa đảo online.

Hội LHPN xã Tà Hine trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào DTTS tại địa phương
Chính vì nhận thức rõ vai trò của công nghệ, Hội đã tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động một cách mạnh mẽ. Hiện tại, 100% chi hội đã sử dụng thành thạo các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để tuyên truyền. Trang Facebook của Hội đã có hơn 500 lượt theo dõi và hàng ngàn lượt tương tác, chứng tỏ thông tin của Hội đang được lan tỏa nhanh chóng, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.
Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến chị em phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số để giúp chị em nâng cao kỹ năng số và chủ động hơn trong việc nắm bắt thông tin, xây dựng mạng lưới phụ nữ nòng cốt về chuyển đổi số tại thôn, quyết không để các chị bị "bỏ lại phía sau" trong quá trình chuyển đổi số.
Phóng viên: Cùng với chuyển đổi số, Hội LHPN xã Tà Hine còn triển khai nhiều mô hình, phong trào sáng tạo như "Chiếc tủ yêu thương", "Mẹ đỡ đầu"… bà có thể chia sẻ thêm một số kết quả nổi bật của các chương trình trên?
Bà Phan Thị Tố Oanh: Một trong những dấu ấn nổi bật của Hội LHPN xã Tà Hine là mô hình "Chiếc tủ yêu thương", hoạt động theo phương châm "ai thừa thì mang đến, ai cần thì lấy đi". Trong giai đoạn 2020–2025, mô hình đã tiếp nhận và trao tặng hàng trăm nghìn bộ quần áo, hàng chục nghìn cuốn vở, sách cũ cùng nhiều vật dụng sinh hoạt khác. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng tinh thần sẻ chia, là nguồn động viên to lớn giúp phụ nữ và trẻ em nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Cùng với đó, Hội còn triển khai nhiều chương trình ý nghĩa như "Triệu phần quà san sẻ yêu thương", "Mẹ đỡ đầu" và "Cùng em cắp sách đến trường". Mỗi năm, các chương trình này trao tặng hàng chục nghìn suất học bổng, hàng trăm xe đạp…Đặc biệt, việc nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi đã mang lại sự hỗ trợ toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp các em có thêm niềm tin và hy vọng vào tương lai.
Điều đáng mừng là chị em hội viên luôn hưởng ứng nhiệt tình, chủ động tham gia. Điều đó cho thấy các hoạt động đã đáp ứng đúng nhu cầu, mong muốn của phụ nữ địa phương – không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn tạo nên không gian gắn kết, sẻ chia và cùng phát triển.

Bà Phan Thị Tố Oanh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Tà Hine (Lâm Đồng), trao học bổng "Cùng em tiếp bước đến trường"
Phóng viên: Được biết, Hội LHPN xã Tà Hine là đơn vị làm rất tốt công tác dân vận khéo, như trong việc vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ cùng đối ứng làm đường bê tông và sửa chữa hội trường thôn với tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng… Xin bà chia sẻ kinh nghiệm thực tế tạo sự đồng thuận, nhiệt tình tham gia của hội viên và phụ nữ địa phương trong các phong trào này?
Bà Phan Thị Tố Oanh: Thứ nhất, lấy lợi ích thiết thực làm trung tâm. Khi phụ nữ thấy rõ lợi ích, dù vật chất hay tinh thần, nắm thông tin một cách đầy đủ nhất, thì họ sẽ tự nguyện tham gia. Chẳng hạn, khi làm đường, đường sạch hơn, đi lại an toàn hơn, giá trị đất tăng lên… từ đó tạo sự đồng thuận rất cao trong cộng đồng.
Thứ hai, gần dân – hiểu dân. Cán bộ Hội phải sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ, nắm rõ hoàn cảnh từng nhóm hội viên (nông dân, tiểu thương, dân tộc thiểu số…). Thực hiện phương châm "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin", tránh hình thức, ép buộc.
Thứ ba, nêu gương và tạo niềm tin. Cán bộ Hội phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, đồng thời kịp thời biểu dương những hội viên đi đầu để lan tỏa tinh thần tích cực, giúp phụ nữ thấy việc tham gia phong trào vừa ích nước, vừa lợi nhà.
Thứ tư, tăng cường đối thoại và lắng nghe phản hồi. Tổ chức các buổi gặp gỡ, đối thoại để hội viên được bày tỏ ý kiến, góp ý, từ đó tạo cảm giác được tôn trọng và đồng hành.
Thứ năm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong hệ thống chính trị. Hội không hoạt động đơn lẻ mà luôn gắn kết với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, doanh nghiệp và người uy tín trong cộng đồng để tạo sức mạnh đồng thuận.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!