pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lan tỏa tinh thần thoát nghèo bền vững của phụ nữ thị trấn Chư Sê

Gia đình chị Kpă Thuen (bên phải) đã gây đàn bò từ 2 con lên 4 con, nguồn kinh phí mua bò do Hội Phụ nữ địa phương hỗ trợ.
Xác định công tác giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2021–2026, Hội LHPN thị trấn Chư Sê đã đẩy mạnh cả tuyên truyền lẫn hành động. Mỗi năm, Hội đều tổ chức chương trình "Tết về làng" tại một trong năm làng đồng bào DTTS trên địa bàn. Kể từ năm 2016 đến nay, chương trình đã gói tặng trên 2.000 chiếc bánh chưng, bánh tét; vận động được hàng trăm suất quà bao gồm chăn ấm, quần áo, giày dép, xe đạp, nồi xoong…, với tổng trị giá lên đến hơn 260 triệu đồng.
Không chỉ dừng lại ở những món quà vật chất, Hội còn tổ chức các lớp tập huấn, giới thiệu mô hình kinh tế hiệu quả, cung cấp thông tin về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt để người dân từng bước tiếp cận phương pháp làm kinh tế bền vững. Với hình thức "mưa dầm thấm đất", những buổi tuyên truyền của Hội đã dần thay đổi nhận thức của nhiều chị em, hun đúc trong họ ý chí vươn lên thoát nghèo.
Trong nhiệm kỳ hiện tại, Hội đã chủ động vận động được 330 triệu đồng từ các nhà hảo tâm để xây mới 5 căn nhà tình thương cho các gia đình hội viên khó khăn tại các làng Tốt Bioch, Kê, Hăng Ring và Ngol Ser-G Lan.
Ngoài ra, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ nghèo" cũng nhận được sự ủng hộ tích cực, quyên góp được hơn 112 triệu đồng dùng để hỗ trợ sinh kế như tặng bò sinh sản, phân bón, vốn cải tạo vườn cà phê… Nhờ đó, chỉ trong 5 năm qua, đã có 13 hộ gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo hoặc thoát cận nghèo theo chuẩn đa chiều.

Hội LHPN thị trấn Chư Sê (Chư Sê, Gia Lai) đã triển khai nhiều mô hình giảm nghèo thiết thực, bền vững cho hội viên, đặc biệt là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Bên cạnh đó, những ngày lễ lớn như Tết Trung thu, ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7)... là dịp để Hội tổ chức trao quà và khơi dậy tinh thần tương thân tương ái. Riêng trong 5 năm qua, đã có hơn 500 phần quà và 15 xe đạp được trao cho trẻ em và các gia đình chính sách, hộ nghèo, với tổng trị giá gần 200 triệu đồng.
Gia đình chị Kpă Thuen (sinh năm 1991), trú tại làng Ngol Ser-G Lan (Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, Gia Lai) là một trong những minh chứng rõ nét cho hiệu quả từ các chương trình hỗ trợ của Hội. Trước đây, vợ chồng chị thuộc diện hộ nghèo, không có kế hoạch phát triển kinh tế, cuộc sống quanh năm thiếu trước hụt sau. Sau khi được vận động tham gia sinh hoạt Hội, tiếp cận các buổi tuyên truyền và lớp tập huấn, tư duy làm ăn của vợ chồng chị đã thay đổi.
Với sự hỗ trợ 10 triệu đồng từ Hội vào năm 2023, cộng thêm 1 triệu đồng vay mượn thêm, chị Thuen mạnh dạn đầu tư mua 2 con bò giống. Tính đến nay, đàn bò đã tăng lên 4 con. Không chỉ dừng lại ở đó, chị còn chủ động trồng cỏ để chăn nuôi hiệu quả hơn, cải tạo lại 5 sào cà phê của gia đình và bắt đầu có thu nhập ổn định.
"Nhờ học hỏi, tiếp cận thông tin làm ăn, tôi đã biết cách nuôi bò và quản lý chi tiêu. Giờ đây, không còn chờ đợi sự hỗ trợ như trước, gia đình tôi đã thoát nghèo và xây được ngôi nhà nhỏ cho riêng mình", chị Thuen chia sẻ đầy tự hào.
Không xa nhà chị Thuen, câu chuyện của cô gái trẻ Kpă Miên (sinh năm 1996) cũng đang truyền cảm hứng cho nhiều chị em khác trong làng. Do lập gia đình sớm và sinh liên tiếp 2 con nhỏ, Kpă Miên cùng chồng phải sống tạm trong căn nhà tôn dựng trên mảnh đất mẹ đẻ cho. Kinh tế nhà chồng cũng khó khăn không kém, vậy nên cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ phải tự lực hoàn toàn.
Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ Hội LHPN thị trấn Chư Sê, tháng 4 vừa qua, Kpă Miên nhận được 50 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà. Cộng thêm 40 triệu đồng vay mượn thêm, vợ chồng cô đã có được một mái ấm khang trang, đặt nền móng cho hành trình thoát nghèo cuối năm nay.
"Em rất mừng khi được tham gia hoạt động Hội và được các chị quan tâm, giới thiệu những chương trình tập huấn hay. Nhờ học hỏi cách làm ăn, tụi em bắt đầu có định hướng phát triển bền vững cho gia đình", Kpă Miên xúc động nói.

Cô gái trẻ Kpă Miên (bên trái) phấn khởi giới thiệu với bà Đào Ánh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Sê về những quả chanh dây vườn nhà trồng được.
Chia sẻ về những nỗ lực trong công tác giảm nghèo, bà Đào Ánh Hồng, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Chư Sê, cho biết: "Chúng tôi không chỉ giúp bằng vật chất mà còn định hướng tinh thần vươn lên, tư duy tự lực cho hội viên. Hỗ trợ con bò, cây giống hay xây nhà chỉ là một phần, quan trọng là đưa đến thông tin đúng và tạo được niềm tin để họ thay đổi cuộc sống."
Theo bà Hồng, các hội viên dân tộc thiểu số trong làng luôn gắn bó, thân thiện và sẵn sàng tham gia các chương trình chung tay vì cộng đồng. Từ những hoạt động làm đường, trồng cây xanh đến những buổi tuyên truyền giảm nghèo – chị em đều tham gia rất tích cực.
"Một khi phụ nữ tự tin, được trang bị thông tin và kỹ năng, họ sẽ làm được rất nhiều điều cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chính họ là nhân tố quan trọng trong phát triển bền vững tại cơ sở", bà Hồng nhấn mạnh.
Hành trình giảm nghèo của phụ nữ thị trấn Chư Sê không chỉ là câu chuyện của những con số hay món quà hỗ trợ, mà là minh chứng sống động cho sức mạnh từ cộng đồng, sự đồng hành của tổ chức Hội và tinh thần tự lực vươn lên của phụ nữ. Từ những mái nhà đơn sơ đến đàn bò sinh kế, từ những mảnh vườn cải tạo đến lớp học tập huấn… tất cả đều khắc họa nên một bức tranh đẹp về sự hồi sinh, hy vọng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.