Làm nhục người khác, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bị phạt 12 tháng tù giam

Linh Trần
02/10/2020 - 11:51
Làm nhục người khác, chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện bị phạt 12 tháng tù giam

Bị cáo Nguyễn Văn Thiện (bên trái) và Lăng Văn Vân (bên phải) tại phiên tòa (ảnh: TL)

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thiện 12 tháng tù giam; Tuyên phạt bị cáo Lăng Văn Vân 9 tháng tù giam.

Sáng ngày 2/10, Tòa án Nhân dân TP. Bắc Ninh đã mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự về "Tội làm nhục người khác" đối với bị Nguyễn Văn Thiện (SN 1973, trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh) và Lăng Văn Vân (SN 1993, trú tại xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc).

Theo cáo trạng, ngày 10/9, khoảng 23h30 ngày 17/8, chị Dương Thị Hiền (SN 1993) cùng bạn đi ăn tại quán Nhắng Nướng Hiền Thiện (thuộc phường Đại Phúc) do Nguyễn Văn Thiện làm chủ.

Chị Hiền gọi mấy món đồ nướng trong đó có món lòng non và phát hiện có sán nên yêu cầu gặp người quản lý nhưng không được. Chị Hiền đã thanh toán tiền và đi về. Do bức xúc nên chị H. đăng thông tin lên nhóm Facebook "Đồ ăn vặt Bắc Ninh".

Đến 21h50 ngày 18/8, tại quán Nhắng nướng Hiền Thiện, Nguyễn Văn Thiện yêu cầu chị H. phải quỳ xuống nền nhà, còn Thiện ngồi trên ghế, chửi bới, đe dọa.

Thiện đưa thoại di động của mình cho Lăng Văn Vân quay video và phát trực tiếp toàn bộ quá trình trên Facebook Nhắng Nướng Hiền Thiện.

Trong các ngày 19/8 - 20/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện và Lăng Văn Vân.

Đến ngày 1/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Bắc Ninh đã đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân TP Bắc Ninh truy tố Thiện và Vân về hành vi Làm nhục người khác theo Khoản 2, Điều 155, Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Tại phiên tòa, bị cáo Thiện thành khẩn nhận lỗ. Đặc biệt, Thiện nhận thấy hành vi bắt nữ khách hàng quỳ là làm nhục nên rất ân hận.

Đối với Vân là nhân viên cũng thừa nhận vai trò đồng thuận với ông chủ.

Bị hại Dương Thị Hiền cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, bên phía gia đình bị cáo có đến thăm hỏi và bồi thường 5 triệu đồng để mua thuốc. Bị hại cũng cho rằng sau khi xảy ra sự việc, Thiện đã thành khẩn nhận lỗi, gia đình bị cáo cũng rất quan tâm nên bị hại mong muốn Hội đồng xét xử xem xét. Đồng thời, chị Hiền đề nghị các bị cáo cam kết chấp hành án xong sẽ không còn hận thù, không có động thái làm ảnh hưởng đến gia đình bị hại.

Được nói lời sau cùng, Thiện bày tỏ sự ân hận, cảm ơn bị hại đã đề nghị Hội đồng xét xử giảm án, bị cáo mong tòa xem xét để bị cáo sớm trở về với cộng đồng và phụ dưỡng cha mẹ già.

Cùng lời nói này, bị cáo Vân cũng ăn năm nhận tội, cảm ơn lời đề nghị của bị hại và xin lỗi tới gia đình bị hại.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Thiện 12 tháng tù giam; Tuyên phạt Lăng Văn Vân 9 tháng tù giam. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm