Lần đầu tiên trên thế giới, bệnh nhân Covid-19 được ghép phổi từ người hiến còn sống

N.A
09/04/2021 - 18:05
Lần đầu tiên trên thế giới, bệnh nhân Covid-19 được ghép phổi từ người hiến còn sống

Các bác sĩ tại bệnh viện Đại học Kyoto thực hiện phẫu thuật ghép phổi từ người hiến tặng còn sống cho bệnh nhân Covid-19. Ảnh: Bệnh viện Đại học Kyoto

Người phụ nữ ở Kansai, Nhật Bản, vừa được ghép phổi của chồng và con trai, trở thành bệnh nhân Covid-19 đầu tiên trên thế giới ghép phổi từ người hiến còn sống.

Ngày 8/4, bệnh viện Đại học Kyoto thông báo đã thực hiện thành công ca phẫu thuật ghép mô phổi kéo dài 11 tiếng với sự tham gia của đội ngũ 30 y bác sĩ cho nữ bệnh nhân nhiễm Covid-19 này.

Nữ bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 từ cuối năm 2020. Sau 3 tháng điều trị, căn bệnh đã gây các triệu chứng viêm phổi nghiêm trọng tới mức chị phải nằm máy thở. Ngay cả khi cơ thể người bệnh không còn virus corona sau đó, phổi vẫn tiếp tục co lại và xơ cứng dần. Chính vì vậy, bệnh viện đã quyết định phẫu thuật ghép phổi cho chị, với phần tạng hiến từ hai người còn sống là chồng và con trai của bệnh nhân theo nguyện vọng của gia đình.

Hiện tại, nữ bệnh nhân đang được điều trị tại phòng chăm sóc tích cực. Dự kiến, khoảng 2 tháng nữa, chị sẽ được ra viện và trở lại cuộc sống bình thường. Chồng và con trai chị cũng đang ổn định sức khỏe.

Sau ca phẫu thuật diễn ra hôm 7/4, bệnh viện Đại học Kyoto khẳng định, đây là bệnh nhân Covid-19 đầu tiên trên thế giới được cấy ghép mô phổi từ người hiến còn sống.

Trước đây, Trung Quốc và một số quốc gia có nền y tế phát triển đã từng thực hiện những ca ghép phổi cho người bệnh nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, những ca đó đều ghép phổi của những người bị chết não chứ không phải của người khỏe mạnh bình thường như trường hợp phẫu thuật ở bệnh viện Đại học Kyoto.

Nguồn: Theo CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm