Lan tỏa việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm xóa bỏ định kiến giới ở vùng biên giới Si Ma Cai

Hải Linh, Ảnh: PNSMC
15/12/2023 - 19:07
Lan tỏa việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm xóa bỏ định kiến giới ở vùng biên giới Si Ma Cai

Tổ truyền thông cộng đồng xã Sán Chải trong buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Bình đẳng giới tại địa bàn

“Xác định công tác bình đẳng giới là nhiệm vụ quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã - hội phát triển, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Si Ma Cai phối hợp cùng Hội LHPN huyện triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện cho phụ nữ vươn lên khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội” - chị Dương Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai cho biết.

Các định kiến và khuôn mẫu giới ăn sâu, bám rễ trong đời sống đồng bào

Sau khi nhận được sự chỉ đạo của Hội LHPN cấp trên, Hội LHPN huyện Si Ma Cai đã tham mưu cho UBND huyện, xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án 8 "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện. Với mục tiêu có 29 tổ truyền thông cộng đồng được thành lập và duy trì; 4 địa chỉ tin cậy cộng đồng được củng cố, thành lập; 6 CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" được nâng cao năng lực và hỗ trợ tổ chức hoạt động; 14 cuộc đối thoại chính sách cấp xã, cụm thôn được tổ chức tại các địa bàn đặc biệt khó khăn....

Lan tỏa việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm xóa bỏ định kiến giới ở vùng biên giới Si Ma Cai- Ảnh 1.

CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi" trên địa bàn Si Ma Cai từng bước được Huyện Hội hỗ trợ tổ chức hoạt động

Thực hiện Dự án 8, thị trấn Si Ma Cai có 4 tổ dân phố được thụ hưởng. Đó là tổ dân phố Sín Chải, Gia Khâu, Nà Cảng, Nà Cáng. Đây là 4 tổ dân phố giáp biên giới, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Chính những khó khăn đó làm cho các định kiến và khuôn mẫu giới ăn sâu, bám rễ trong đời sống đồng bào.

"Để từng bước xóa bỏ định kiến về giới, Hội LHPN thị trấn Si Ma Cai đã thành lập các tổ tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng… Sau khi được thành lập, các tổ tuyên truyền đã duy trì các buổi sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần. Những câu chuyện của các hộ gia đình, của chị em chia sẻ tại buổi sinh hoạt đã được các thành viên lắng nghe, tư vấn. Qua đó, giúp chị em tự tin, mạnh dạn hơn trong việc phát huy vai trò của mình trong gia đình, cộng đồng" - Chủ tịch Hội LHPN huyện Si Ma Cai chia sẻ.

Chị Giàng Thị Dung ở tổ dân phố Sín Chải, thị trấn Si Ma Cai (huyện Si Ma Cai) tâm sự: "Mấy năm trước, 2 vợ chồng mình đi làm thuê ở Trung Quốc được ít tiền về xây căn nhà khang trang. Sau này, việc đi lại qua biên giới khó khăn, ruộng đất không có nhiều, nên vợ chồng mình bàn nhau để anh đi làm công nhân ở Hải Phòng, còn mình ở nhà chăm lo con cái. Được sự hỗ trợ của Hội LHPN thị trấn, gia đình mình cũng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của ngân hàng mua 5 con bò về chăn nuôi".

Lan tỏa việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm xóa bỏ định kiến giới ở vùng biên giới Si Ma Cai- Ảnh 2.

Các Tổ truyền thông cộng đồng thu hút nhiều nam giới tham gia chia sẻ, trao đổi về kiến thức bình đẳng giới

"Vui nhất là bây giờ chồng mình đã biết chia sẻ với mình việc gia đình, tiền lương của chồng tiết kiệm gửi về giúp mình chăm cho con cái học hành. Bây giờ không phải lo lắng như trước đây đi làm thuê bên kia biên giới. Chồng đi làm xa cũng thường xuyên gọi điện về hỏi thăm gia đình, vợ, con" - chị Dung cho biết thêm.

Dự án 8 nhận được sự ủng hộ của hội viên, phụ nữ, trẻ em trên địa bàn

Trong năm 2023, Hội LHPN huyện Si Ma Cai đã ban hành các kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ nội dung của Dự án. Thành lập được 5 câu lạc bộ thủ lĩnh; tổ chức chiến dịch truyền thông (đợt 1). Năm 2023, Hội LHPN huyện tiếp tục tập trung vào một số hoạt động cụ thể. Với nội dung tuyên truyền, vận động thay đổi "nếp nghĩ, cách làm" góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Huyện Hội thành lập được 29/29 tổ truyền thông cộng đồng gồm 262 thành viên (trong đó có 7 - 10 thành viên/tổ, 90 thành viên nữ và 172 thành viên nam).

Bên cạnh đó, đã tổ chức các hội nghị tập huấn hướng dẫn thành lập, vận hành tổ truyền thông với hơn 200 người tham gia; Phòng Dân tộc tổ chức hội nghị tuyên truyền về bình đẳng giới cho đồng bào dân tộc thiểu số, gồm các thành viên là những người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ xã, với 100 người tham gia. Tổ chức chiến dịch truyền thông, với 58 buổi truyền thông về định kiến giới, khuôn mẫu giới, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, góp phần xóa bỏ dần các tập tục văn hóa có hại, còn lạc hậu tại địa phương, thu hút 3.172 hội viên, phụ nữ và nhân dân tham gia.

Lan tỏa việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm xóa bỏ định kiến giới ở vùng biên giới Si Ma Cai- Ảnh 3.

Nhiều hội nghị đối thoại chính sách về "Phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống" được Huyện Hội phối hợp với các cấp uỷ trên địa bàn huyện triển khai mở rộng

"Cho đến nay, Dự án 8 nhận được sự quan tâm vào cuộc của các cấp, ngành, sự ủng hộ của nhân dân, hội viên, phụ nữ, trẻ em trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về bình đẳng giới. Từ đó giúp cho bà con bước đầu nhận diện được về bình đẳng giới, các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em thông qua các hoạt động truyền thông và hoạt động của CLB "Thủ lĩnh của sự thay đối", dần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, trẻ em trong gia đình và xã hội" - chị Dương Thị Hoa khẳng định.

Theo Chủ tịch Hội LHPN huyện Si Ma Cai, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Dự án 8 trên địa bàn huyện Si Ma Cai còn gặp nhiều khó khăn. Đó là chưa có sự thống nhất đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương và các ngành, dẫn đến phải thay đổi các danh mục hoạt động.

Một số định mức chi còn thấp so với yêu cầu của Dự án (ví như việc hỗ trợ trọn gói 3 triệu đồng cho tổ truyền thông và CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi"). Việc hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số xây dựng mô hình sinh kế, phát triển kinh tế, đặc biệt là sinh kế gắn với ứng dụng khoa học công nghệ còn gặp nhiều khó khăn, do trình độ dân trí của đồng bào vùng biên giới còn hạn chế.

Lan tỏa việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm xóa bỏ định kiến giới ở vùng biên giới Si Ma Cai- Ảnh 4.

Các địa chỉ tin cậy cộng đồng đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao từ các cấp, ngành địa phương và người dân trên địa bàn

"Đến thời điểm này, Dự án 8 đã được các cấp Hội LHPN trên địa bàn huyện Si Ma Cai triển khai với nhiều hoạt động cụ thể, tạo được sự lan tỏa, bước đầu đã làm thay đổi được nếp nghĩ, cách làm góp phần dần xóa bỏ các định kiến giới. Hầu hết các chị em đã phát huy được truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong lao động và công tác, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" - Chủ tịch Hội LHPN huyện Si Ma Cai bày tỏ.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm