Lan tỏa “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến với người khó khăn trên cả nước

PV
16/01/2023 - 14:22
Lan tỏa “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến với người khó khăn trên cả nước

Bí thư Đảng ủy NHCSXH - Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng trao tặng những món quà Tết ý nghĩa cho bà con nhân dân xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang)

Chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” được triển khai trên toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội với mong muốn chung tay giúp các gia đình khó khăn có cái Tết đầy đủ hơn, đầm ấm hơn.

Trong những năm qua, bên cạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội, giúp đỡ các hộ nghèo và các đối tượng chính sách khách trên cả nước được vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng nhà ở, giải quyết việc làm, Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) từ Trung ương đến cơ sở rất quan tâm chú trọng đến các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, cán bộ NHCSXH đã tích cực ủng hộ để giúp đỡ các gia đình hộ nghèo ở vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. Tuy giá trị vật chất nhỏ nhưng thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, mong bà con sẽ đón Tết trong không khí đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc hơn.

Lan toả “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến với người khó khăn trên cả nước  - Ảnh 1.

Ủy viên BCH TƯ Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cùng Đoàn công tác của NHCSXH thăm và tặng quà Tết cho các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang)

Lan toả “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến với người khó khăn trên cả nước  - Ảnh 2.

300 hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Thạch Đạn, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) nhận những món quà Tết ấm áp nghĩa tình từ Công đoàn NHCSXH

Lan toả “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến với người khó khăn trên cả nước  - Ảnh 3.

Các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn phấn khởi đón nhận tình cảm của NHCSXH

Lan toả “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến với người khó khăn trên cả nước  - Ảnh 4.

Tại tỉnh Lào Cai, Công đoàn NHCSXH tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 500 hộ dân của xã Pa Cheo (huyện Bát Xát) và Ngũ Chỉ Sơn (thị xã Sa Pa)

Lan toả “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến với người khó khăn trên cả nước  - Ảnh 5.

Tại tỉnh Cao Bằng, Công đoàn NHCSXH và Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh đã trao tặng 1250 suất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn 16 xã, phường của tỉnh

Lan toả “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến với người khó khăn trên cả nước  - Ảnh 6.

Tại tỉnh Lai Châu, Công đoàn NHCSXH thăm, chúc Tết và trao tặng 300 suất quà cho hộ nghèo của 2 xã Tung Qua Lìn và Pa Vây Sử thuộc huyện Phong Thổ

Lan toả “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến với người khó khăn trên cả nước  - Ảnh 7.

Công đoàn cơ sở NHCSXH thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Lai Châu tặng 160 suất quà cho các hộ nghèo 2 xã Làng Mô và Tủa Sín Chải thuộc huyện Sìn Hồ (Lai Châu)

Lan toả “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến với người khó khăn trên cả nước  - Ảnh 8.

Tại tỉnh Hòa Bình, Công đoàn NHCSXH tặng 20 Thẻ tiết kiệm cho học sinh nghèo vượt khó tại huyện Đà Bắc

Lan toả “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến với người khó khăn trên cả nước  - Ảnh 9.

Công đoàn cơ sở NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng 120 suất quà Tết cho hộ nghèo và các gia đình chính sách tại địa phương

Lan toả “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” đến với người khó khăn trên cả nước  - Ảnh 10.

Tại tỉnh Yên Bái, Công đoàn NHCSXH đã trao tặng 430 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lang Thíp và xã Lâm Giang, huyện Văn Yên

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm