Lạng Sơn đặt mục tiêu bứt phá: GRDP 2025 ước tăng 8,06%, đứng thứ 3 vùng trung du và miền núi phía Bắc
Toàn cảnh kỳ họp
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2025 của tỉnh Lạng Sơn ước đạt 8,06%, xếp thứ 3/9 tỉnh trong vùng trung du và miền núi phía Bắc. Thông tin được công bố tại Kỳ họp thứ 44 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ 9-10/12.
Xem xét, thông qua 21 nghị quyết quan trọng
Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Xuân Huyên chủ trì kỳ họp. Tham dự còn có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn.
Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu nhấn mạnh: Với sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy; sự phối hợp, giám sát chặt chẽ của HĐND tỉnh; cùng sự điều hành chủ động, linh hoạt của UBND tỉnh, các cấp, ngành đã vừa thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, vừa triển khai đồng bộ các quyết sách lớn của Trung ương. Nhờ đó, tỉnh định hình lại mục tiêu, phương thức và động lực phát triển, hướng tới đạt mức tăng trưởng từ 8% trở lên trong năm 2025, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số từ năm 2026 và các năm tiếp theo.
Dù khối lượng công việc lớn, thời gian gấp rút, cả hệ thống chính trị đã nỗ lực cao, hoàn thành và vượt nhiều mục tiêu đề ra. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất với UBND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về nội dung, chương trình kỳ họp. Công tác xây dựng dự thảo nghị quyết được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ ngay từ đầu giữa các Ban của HĐND, sở ngành của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, đảm bảo thẩm tra nội dung đúng tiến độ và chất lượng.

Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Thị Hậu Phát biểu tại kỳ họp
Các Ban của HĐND đã tổ chức khảo sát, nghiên cứu thực tiễn phục vụ công tác thẩm tra, nâng cao chất lượng báo cáo; các báo cáo này được Thường trực HĐND tỉnh xem xét kỹ trước khi ban hành. Công tác soạn thảo, tiếp thu, chỉnh lý tờ trình và dự thảo nghị quyết được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; tài liệu gửi đại biểu và công tác thông tin về kỳ họp được triển khai đầy đủ, kịp thời. Sau kỳ họp, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp và Ban Pháp chế kịp thời hoàn thiện các nghị quyết.
Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, kỳ họp lần này xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trên cơ sở các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND tỉnh, HĐND tỉnh sẽ thảo luận, thông qua 21 nghị quyết, gồm:
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2025–2030;
Nghị quyết về chính sách khuyến khích đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao và trọng dụng người có tài năng trong hoạt động công vụ;
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…
Bà Hậu đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu kỹ báo cáo, đi sâu phân tích nguyên tắc, mục tiêu và tác động của từng chính sách; chỉ rõ tồn tại, bất cập và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, hiến kế giải pháp, đưa ra quyết định đúng – trúng, phục vụ triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính và ngân sách năm 2026.
Tốc độ tăng trưởng GRDP 2025 ước đạt 8,06%
Báo cáo tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn nhấn mạnh: Năm 2025 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020–2025, đồng thời chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới. Đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn phát biểu tại kỳ họp
Tỉnh ước đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 8,06%, hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao (xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố trong cả nước; thứ 3/9 tỉnh vùng trung du và miền núi phía Bắc). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng: Nông, lâm nghiệp: 20,28%; Công nghiệp – xây dựng: 28,33%; Dịch vụ: 47,24%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp: 4,16. GRDP bình quân đầu người ước đạt 71 triệu đồng.
Hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, đường chuyên dụng, lối thông quan được duy trì thông suốt. Tính đến 30/11/2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 86,14 tỷ USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ 2024; trong đó: Xuất khẩu: 28,19 tỷ USD, tăng 47,3%; Nhập khẩu: 57,9 tỷ USD, tăng 43,4%
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 6,15%; 10/13 sản phẩm công nghiệp chủ lực tăng trưởng. Năm 2025, tỉnh dự kiến có 900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đạt 128,6% kế hoạch nhưng giảm 23,6% so với cùng kỳ.
Sắp xếp bộ máy: giảm 5 sở, tinh gọn mạnh 40 đơn vị sự nghiệp công lập
Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lạng Sơn đã cơ bản hoàn tất việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và hệ thống đơn vị sự nghiệp công lập. So với năm 2024, bộ máy hành chính của tỉnh đã được tinh giản đáng kể.
Cụ thể, tỉnh giảm 5 sở và một tổ chức hành chính khác trực thuộc UBND tỉnh; đồng thời cắt giảm 17 phòng chuyên môn thuộc các sở, 8 chi cục và 15 phòng trực thuộc chi cục. Việc sắp xếp được thực hiện sâu rộng đến khối đơn vị sự nghiệp công lập khi có tới 40 đơn vị được tinh gọn trong đợt này.
Song song với việc thu gọn đầu mối, Lạng Sơn cũng quyết định thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất nhằm tăng hiệu quả quản lý và khai thác quỹ đất, đồng thời phục vụ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục
Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Cảnh Toàn thẳng thắn nhìn nhận bộ máy sau sắp xếp vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần tiếp tục khắc phục. Ở cấp xã, nhiều đơn vị còn lúng túng trong quá trình vận hành mô hình mới, một phần do điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế khi hầu hết trụ sở đều được tận dụng lại và có diện tích khá chật hẹp. Trang thiết bị công nghệ thông tin đã cũ, hạ tầng kết nối giữa tỉnh, huyện và xã chưa đồng bộ, trong khi hệ thống phần mềm dùng chung lại thiếu ổn định, gây cản trở cho việc xử lý hồ sơ và chia sẻ dữ liệu.
Ngoài lĩnh vực hành chính, môi trường kinh doanh của tỉnh dù đã có cải thiện nhưng chưa tạo được sự đột phá rõ nét; năng lực cạnh tranh còn thiếu bền vững. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn có quy mô nhỏ, khó tiếp cận đất đai, vốn tín dụng và chưa mạnh trong đổi mới công nghệ. Các dự án đầu tư ngoài ngân sách cũng gặp nhiều vướng mắc, thậm chí kéo dài tiến độ, trong khi thu hút đầu tư vào lĩnh vực điện gió chưa đạt như kỳ vọng. Công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là điểm nghẽn lớn, khiến nhiều dự án giao thông trọng điểm chậm triển khai và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.