Lạng Sơn: Hơn 1.400 phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp sức khởi nghiệp

Trường Hùng
27/07/2025 - 17:30
Lạng Sơn: Hơn 1.400 phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp sức khởi nghiệp

Phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin trình bày ý tưởng tại Ngày “Phụ nữ khởi nghiệp” năm 2023 do Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức.

Với cách làm linh hoạt, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Sau 8 năm, hơn 1.400 phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp sức khởi nghiệp, tạo nên nhiều mô hình kinh tế sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ngay từ năm 2017, sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (gọi tắt là Đề án 939), Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai và chỉ đạo thực hiện đồng bộ đến từng địa phương. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp được tổ chức bài bản, sát với thực tiễn và điều kiện đặc thù của mỗi nơi.

Một trong những dấu ấn nổi bật là việc hỗ trợ hơn 1.400 phụ nữ khởi sự kinh doanh, trong đó hầu hết là phụ nữ dân tộc thiểu số - những người còn nhiều hạn chế về điều kiện kinh tế, trình độ và cơ hội tiếp cận thị trường. Các chị em không chỉ được truyền cảm hứng, mà còn được đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp thông qua hơn 40 lớp tập huấn với gần 2.000 lượt người tham dự.

Lạng Sơn: Hơn 1.400 phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp sức khởi nghiệp- Ảnh 1.

Chuyên gia chia sẻ kỹ năng xây dựng chiến lược kinh doanh tại lớp tập huấn nâng cao năng lực khởi nghiệp cho 52 phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, do Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn tổ chức, tháng 6/2024.

Từ những hỗ trợ thiết thực đó, nhiều ý tưởng đã được hiện thực hóa thành mô hình cụ thể. Trong 8 năm, toàn tỉnh đã thành lập mới 102 tổ hợp tác và 31 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp an toàn, chế biến thực phẩm, du lịch cộng đồng… Nhiều sản phẩm khởi nghiệp đã được chứng nhận OCOP 3-4 sao, nâng cao giá trị kinh tế và tạo thêm việc làm cho lao động nữ tại địa phương.

Hội LHPN tỉnh cũng phối hợp với các ngành chức năng tăng cường truyền thông, giới thiệu gương phụ nữ khởi nghiệp thông qua hàng nghìn tin, bài, video clip. Ngày Phụ nữ khởi nghiệp được tổ chức định kỳ hằng năm, trở thành sân chơi sáng tạo, thu hút 1.410 ý tưởng/dự án tham gia, trong đó có 168 ý tưởng tham gia các Cuộc thi cấp trung ương, cấp tỉnh.

Lạng Sơn: Hơn 1.400 phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp sức khởi nghiệp- Ảnh 2.

Chị Vương Thị Thương (bên phải), đại diện Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đạt giải Nhất tại Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp - Phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 với Dự án "Phát triển chuỗi giá trị hồng vành khuyên treo gió hữu cơ, tạo sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc Tày-Nùng vùng biên giới xứ Lạng".

Đáng chú ý, một số sản phẩm như "Trà diếp cá Lụa Vy", "Heo thảo dược Thơ Lăng", "Hồng vành khuyên treo gió",… đã đạt giải cao và được người tiêu dùng đón nhận.

Bên cạnh các hoạt động truyền thông và đào tạo, Hội còn hỗ trợ kết nối vốn vay ưu đãi, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường và chuyển đổi số. Gần 6 tỷ đồng đã được giải ngân cho hơn 50 dự án của phụ nữ, thông qua các kênh như Quỹ Quốc gia về việc làm, Ngân hàng CSXH, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX…

Từ kết quả thực tế, Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục đề xuất kéo dài và mở rộng đề án, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hệ sinh thái khởi nghiệp dành cho phụ nữ vùng cao, miền núi - nơi còn tiềm ẩn nhiều sáng kiến, nguồn lực và khát vọng vươn lên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm