Lạng Sơn: Ngày càng nhiều phụ nữ, trẻ em gái dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ xã hội

Hải Linh
13/06/2025 - 19:21
Lạng Sơn: Ngày càng nhiều phụ nữ, trẻ em gái dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ xã hội

Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, tuyên truyền bình đẳng giới, công tác lồng ghép giới cho cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở

"Tỷ lệ phụ nữ, trẻ em gái đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với các dịch vụ xã hội tăng hơn so với trước đây, là nhờ được các cấp Hội LHPN trong tỉnh triển khai đồng bộ từ Trung ương, đến địa phương, giai đoạn 2021-2025" - bà Trương Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, khẳng định.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, trẻ em các dân tộc thiểu số

Theo bà Trương Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn, Dự án 8: "Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện từ tỉnh đến 10 huyện, tập trung vào phụ nữ, trẻ em là người dân tộc thiểu số tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn. Trong đó, ưu tiên phụ nữ, trẻ em gái là người dân tộc thiểu số trong các hộ nghèo, hộ cận nghèo, nạn nhân bị mua bán, bị bạo lực gia đình, bị xâm hại tình dục, di cư lao động không an toàn/lấy chồng nước ngoài trở về, phụ nữ khuyết tật.

Lạng Sơn: Ngày càng nhiều phụ nữ, trẻ em gái dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ xã hội - Ảnh 1.

Cấc hoạt động truyền thông của Dự án đã góp phần thay đổi nhận thức, hành vi đối xử, phân biệt giới trong gia đình và trong xã hội

"Để thực hiện hiệu quả Dự án, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tập huấn, tuyên truyền bình đẳng giới, công tác lồng ghép giới cho cán bộ các cấp từ tỉnh đến cơ sở, trưởng thôn, người có uy tín trong công đồng, chức sắc tôn giáo… Qua đó, hội viên, các tầng lớp phụ nữ và người dân cộng đồng được cung cấp các kiến thức về giới qua đó thay đổi nhận thức, hành vi đối xử, phân biệt giới trong gia đình và trong xã hội" - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn cho biết.

Đến nay, đã có 5/8 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu, giai đoạn 2021-2025. Trong đó, thành lập mới và duy trì hoạt động 639 Tổ truyền thông cộng đồng, 131 Địa chỉ tin cậy và 116 "Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi". Nhờ đó, đã hỗ trợ tổ chức thành công các hoạt động "Diễn đàn trẻ em" tại các xã đặc biệt khó khăn hàng năm. Nhờ đó, tỷ lệ phụ nữ, trẻ em gái đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận với các dịch vụ xã hội, nâng cao vai trò tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá cũng như tạo điều kiện để phụ nữ được hưởng các quyền cơ bản của mình một cách bình đẳng và đầy đủ.

Thông qua các hoạt động, mô hình của dự án, các cán bộ, hội viên phụ nữ, người dân được cung cấp kiến thức, kỹ năng liên quan đến các vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, phòng chống mua bán người, xâm hại phụ nữ trẻ em. Được đối thoại trực tiếp với cấp ủy, chính quyền các cấp về các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em.

Đặc biệt, người dân được tiếp cận và hưởng lợi từ các mô hình của dự án cung cấp như: Tổ truyền thông cộng đồng, Địa chỉ tin cậy, Câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi. Hội viên và người dân còn được tiếp cận các mô hình kinh tế, ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác truyền thông, phát triển kinh tế tập thể như hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo điều kiện cho phụ nữ và người dân được tham gia, giám sát các hoạt động tại địa phương… Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, trẻ em các dân tộc thiểu số nói riêng và người dân tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Cần vận dụng linh hoạt điều kiện thực tế của địa phương

"Tuy nhiên, từ thực tế, do chịu ảnh hưởng của tư tưởng định kiến về giới còn tồn tại, trọng nam hơn nữ trong xã hội, coi công việc gia đình, chăm sóc con, người già, người ốm... là công việc của phụ nữ nên phụ nữ ít có thời gian dành cho chăm sóc bản thân. Nhiều chị em phụ nữ dân tộc thiểu số còn tự ti, an phận, chưa nỗ lực phấn đấu vươn lên.

Trong lĩnh vực gia đình vẫn còn tình trạng bạo lực trên cơ sở giới mà đối tượng chịu tác động chính là phụ nữ; vẫn còn tình trạng phụ nữ và trẻ em bị buôn bán, xâm hại xảy ra ở một số địa phương, đơn vị, nhiều chị em tự ti, chưa mạnh dạn, chưa chủ động tham gia các hoạt động xã hội, một số ít chị em ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa mạnh dạn thể hiện quan điểm, tiếng nói của mình trong gia đình" - bà Trương Thị Hảo bày tỏ.

Bà Trương Thị Hảo cho biết: Thời gian tới, để khắc phục những khó khăn còn tồn tại, bước vào giai đoạn 2 (từ năm 2026 đến năm 2030), cần chú trọng xây dựng thực hiện điểm, đánh giá, nhân rộng mô hình phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương, đơn vị. Trong thực hiện Dự án, cần vận dụng linh hoạt điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị để triển khai đảm bảo các chỉ tiêu nội dung chương trình.

Lạng Sơn: Ngày càng nhiều phụ nữ, trẻ em gái dân tộc thiểu số tiếp cận các dịch vụ xã hội - Ảnh 2.

Các Hội thi truyền thông về bình đẳng giới cho hội viên phụ nữ và người dân được đẩy mạnh

Bên cạnh đó, cần chú trọng tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện dự án các cấp từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ thôn/bản, người có uy tín trong cộng đồng, hội viên phụ nữ. Hội cũng sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền về dự án và tiểu dự án, tuyên truyền về các hoạt động cách làm hay, sáng tạo. Nhân rộng các mô hình điểm thông qua chuyên mục "Phụ nữ Xứ Lạng hôm nay" và chuyên mục của các đơn vị phối hợp thực hiện Dự án. Bên cạnh đó, cần nâng cấp Trang thông tin điện tử của Hội, trang zalo, faceboo để lan toả hiệu quả Dự án đến hội viên và người dân.

Ngoài ra, cần thiết kế tài liệu truyền thông phù hợp với nhóm đối tượng và đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh tổ chức các diễn đàn, hội thảo thúc đẩy sáng kiến trong lĩnh vực truyền thông, thông tin. Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị triển khai thực hiện Dự án đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm