pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lạng Sơn: Phụ nữ tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng quản lý đường biên cột mốc

"Tổ phụ nữ tự quản tham gia quản lý đường biên cột mốc" xã Đội Cấn (cũ) trong ngày khánh thành đường lên mốc giới
Mỗi người dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh biên giới
Những ngày hè đầu tháng 7 ở xã Quốc Khánh, bà con các dân tộc Nùng, Tày, Kinh, Dao, Thái trên địa bàn biên giới tỉnh Lạng Sơn hăng say lao động sản xuất làm giàu cho gia đình và vùng biên giới xứ Lạng. Lúi húi hơn nửa buổi sáng trong cái nóng hè hầm hập ở khu chăn nuôi của gia đình nhưng nhắc đến vai trò Tổ trưởng quản lý đường biên thôn Nặm Khoang của mình, chị Nông Thị Hiệu cười tươi nói: "Tôi sinh sống ở thôn giáp biên, là Chi hội trưởng phụ nữ nên tôi rất tự hào khi được tham gia "Tổ phụ nữ tự quản tham gia quản lý đường biên cột mốc", với vai trò là Tổ trưởng". Đây là may mắn của cá nhân tôi và cả gia đình".

Hội viên, phụ nữ trên địa bàn "tiếp sức" rau củ quả vườn nhà để động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã thực hiện nhiệm vụ trồng cây ở địa bàn biên giới
Chị Nông Thị Hiệu cũng cho biết, từ khi là thành viên "Tổ phụ nữ tự quản tham gia quản lý đường biên cột mốc" (năm 2021 đến nay), mỗi khi nhận được thông tin của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã chỉ đạo, chị đều sắp xếp công việc gia đình và có mặt ở sự kiện ngay từ sớm. "Tôi là Tổ trưởng, nên phải luôn gương mẫu đi đầu" - chị Hiệu tự hào nói.
5 năm tham gia Tổ, chị không nhớ nổi đã bao lần cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pò Mã và chính quyền địa phương tham gia các hoạt động ý nghĩa như: Làm đường lên cột mốc, phát quang đường biên, dọn cây cỏ ở khu mốc giới, cùng nhiều hoạt động tuyên truyền cho người dân, góp phần bảo vệ an ninh biên giới. Chị Hiệu bày tỏ: "Thời gian tới, xã Quốc Khánh "mới" có thể còn thay đổi, bản thân tôi sẵn sàng nhường cơ hội cho các hội viên trẻ hơn, có trình độ cao hơn vào Chi hội phụ nữ và vào Tổ. Tôi cũng như nhiều người dân trên địa bàn mong muốn cán bộ Hội mới có năng lực sẽ thấu hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và cấp trên, sẽ chỉ đạo để giúp đời sống bà con các dân tộc trên địa bàn phát triển hơn".
"Với riêng tôi, dù có là thành viên trong Tổ phụ nữ tự quản tham gia quản lý đường biên cột mốc nữa hay không nhưng là người dân sinh sống ở địa bàn biên giới, tôi sẽ tiếp tục cùng Bộ đội biên phòng bảo vệ an ninh biên giới bằng khả năng của mỗi người dân" - chị Hiệu bộc bạch.

Chị Vi Thị Thơm (giữa), Chủ tịch Hội LHPN xã Đội Cấn (cũ) và bộ đội biên phòng nghỉ giải lao trong đợt đi tuần tra đường biên, mốc giới
Cũng như chị Nông Thị Hiệu, các chị Lý Thị Hậu, ở thôn Nà Khau hay chị Vi Thị Thoa, ở thôn Nặm Khoang chia sẻ về niềm tự hào khi được là thành viên Tổ phụ nữ tự quản tham gia quản lý đường biên cột mốc trong 5 năm qua. Dù các cấp chính quyền đổi mới thế nào, các chị em trong Tổ vẫn một lòng kiên định góp sức cùng bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tham gia bảo vệ bình yên biên giới.
Nhân rộng mô hình Tổ phụ nữ tự quản ở địa bàn biên giới
Chị Vi Thị Thơm, nguyên Chủ tịch Hội LHPN xã Đội Cấn (cũ), cho biết: Công tác và sinh sống trên địa bàn có đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, cán bộ Hội LHPN xã luôn chủ động phối hợp cùng Công an xã, Đồn Biên phòng Pò Mã tổ chức tuyên truyền với các nội dung: về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phòng chống mua bán người; phòng chống buôn bán pháo, vũ khí vật liệu nổ, ma túy… Qua công tác tuyên truyền đã giúp nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ, giúp người dân nhận diện và phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
Đặc biệt, nhằm đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, năm 2021, Ban Chấp hành Hội LHPN xã Đội Cấn (cũ) đã tham mưu cho UBND xã, lãnh đạo Đồn Biên Phòng Pò Mã ra mắt 2 "Tổ phụ nữ tự quản tham gia quản lý đường biên cột mốc", giai đoạn 2021-2025, với 20 thành viên là hội viên phụ nữ tham gia.

Các chị em Hội phụ nữ trên địa bàn biên giới tích cực ủng hộ tiền xây dựng đường lên mốc giới được thuận tiện hơn
Sau khi thành lập, các thành viên trong Tổ đã tích cực vận động người thân, gia đình và người dân tham gia các hoạt động đấu tranh, phát hiện tố giác các hành vi vi phạm pháp luật hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên biên giới với các cơ quan chức năng. Trong đó, có 3 vụ việc điển hình đưa người vượt biên giới trái phép được cơ quan chức năng xử lý kịp thời; phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến đảm bản an ninh quốc phòng trên địa bàn. "Chúng tôi thường xuyên tham gia và vận động hội viên, người dân phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Mã phát quang đường biên cột mốc; làm đường bê tông lên các mốc với hàng trăm lượt ngày công. Phối hợp vận động 19 hộ gia đình có hội viên phụ nữ tự nguyện bảo vệ các cột mốc, đoạn đường biên trong khu vực đồi rừng được giao và quản lý" - chị Vi Thị Thơm chia sẻ.
Theo chị Vi Thị Thơm, thời gian tới, Hội LHPN trên địa bàn biên giới có kế hoạch tiếp tục phát huy vai trò của hội viên phụ nữ, tổ an ninh tự quản, nhân rộng mô hình Tổ phụ nữ tham gia tuần tra, tố giác tội phạm ở địa bàn biên giới. Đồng thời, xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao để thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội, vừa xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, vừa góp phần bảo vệ đường biên, cột mốc luôn bình yên.

Chính quyền và người dân ở biên giới xứ Lạng trong lễ khánh thành đường biên giới, có sự chung tay của hội viên phụ nữ và người dân địa phương
Phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới
Chia sẻ về vai trò của hội viên, phụ nữ địa bàn tham gia bảo vệ biên giới, Thiếu tá Vũ Trọng Tuấn, Chính trị viên phó - Đồn Biên phòng Pò Mã, Ban Chỉ huy BĐBP - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, nhận định: Là địa bàn có đường biên giới dài 8,64 km với 24 cột mốc, Hội LHPN xã biên giới cũ và hôm nay vẫn tích cực, chủ động trong công tác phối hợp với Đồn Biên phòng Pò Mã triển khai các hoạt động "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Từ đó tạo được sức lan tỏa, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ biên giới, cột mốc quốc gia. Đặc biệt, đã phát huy được vai trò của phụ nữ trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Hằng tuần, hàng tháng Tổ phụ nữ tự quản tham gia quản lý đường biên cột mốc luôn tích cực tham gia cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã tuần tra, phát quang đường biên giới, xây dựng, tu sửa hệ thống đường kiểm tra cột mốc; chung tay cùng Bộ đội biên phòng triển khai mô hình "Thắp sáng đường tuần tra biên giới"… Những việc làm đó đã nâng cao vai trò của phụ nữ, góp phần không nhỏ cùng Bộ đội biên phòng trong công tác giữ gìn, bảo vệ khu vực biên giới.

Đồn biên phòng Pò Mã cần sự ủng hộ, chung tay giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, trong đó có Hội LHPN địa phương cùng Bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Theo Chính trị viên phó - Đồn Biên phòng Pò Mã: Dù tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tuy nhiên các hoạt động tội phạm vẫn có nguy cơ xảy ra. Khu vực biên giới nay đã được phân giới, cắm mốc rõ ràng, nhưng nhiều đoạn biên giới còn tồn tại vấn đề phức tạp, chưa được giải quyết. Đồn biên phòng Pò Mã rất cần sự ủng hộ, chung tay giúp đỡ của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đoàn thể, bà con các dân tộc trên địa bàn, trong đó có Hội LHPN địa phương, tích cực cùng bộ đội Biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới xứ Lạng.