Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam tham gia Lễ dâng hương kỷ niệm 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

PV
06/02/2022 - 19:20
Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam tham gia Lễ dâng hương kỷ niệm 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội LHPN Việt Nam và TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng. Ảnh: Hoàng Phúc

Sáng 6/2/2022 (tức mùng 6 Tết Nhâm Dần), Đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham dự lễ dâng hương, kỷ niệm 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-2022) tại Đền thờ Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội). Lễ dâng hương tưởng nhớ Hai Bà Trưng được thực hiện theo đúng các quy định về phòng dịch Covid-19.

Các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Dân vận TƯ; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước; Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Nga, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng đại biểu lãnh đạo bộ, ngành TƯ, TP Hà Nội đã thành kính dâng hương trước anh linh Hai Bà.

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43 SCN) là một dấu son sáng ngời trong lịch sử truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, trở thành biểu tượng rực rỡ của lòng yêu nước, ý chí hiên ngang, quật cường, không chịu khuất phục trước sự thống trị của kẻ thù, quyết chí, đồng lòng đánh đuổi quân xâm lược phương Bắc, giữ yên bờ cõi, giành độc lập cho dân tộc, đền nợ nước, trả thù nhà.

Hai Bà Trưng đã trở thành vị vua nữ đầu tiên của Dân tộc, khẳng định khí phách, vị thế của phụ nữ Việt Nam vào công cuộc dựng nước và giữ nước.

Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam tham gia Lễ dâng hương kỷ niệm 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Ảnh 2.

Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga (phải), dâng hương

Hàng năm, lễ kỷ niệm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng thường được tổ chức long trọng, trang nghiêm cùng phần hội với các hoạt động văn hóa sôi nổi, mang ý nghĩa sâu sắc, thu hút đông đảo sự quan tâm, tham dự, tham quan của du khách và Nhân dân. Đây là dịp để mọi người cùng bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân đối với hai vị liệt nữ anh hùng, góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa niềm tự hào, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, trong đó có sức mạnh trí tuệ, tinh thần quật khởi của phụ nữ Việt Nam.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19, các nghi lễ kỷ niệm năm nay được rút gọn, Ban Tổ chức cũng xin phép không tiếp đón du khách và Nhân dân tham quan, đồng thời không tổ chức phần lễ hội.

* Cũng trong sáng ngày 6/2, đoàn cán bộ TƯ Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương dẫn đầu đã tới dâng hương tưởng niệm tại Đền Nguyên phi Ỷ Lan ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm