Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi, chia sẻ với bà con vùng lũ Kỳ Sơn

PV
14/10/2022 - 13:37
Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thăm hỏi, chia sẻ với bà con vùng lũ Kỳ Sơn

Ủy viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (thứ 5 từ phải sang) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng nề tại vùng lũ Kỳ Sơn

Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam do bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình bị thiệt hại nặng nề tại vùng lũ Kỳ Sơn, Nghệ An.

Sáng 14/10, Đoàn công tác đã đến thăm thăm hỏi, động viên, tặng quà 22 gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ bị thiệt hại nặng nề do trận lũ dữ tại huyện Kỳ Sơn. Tham gia cùng đoàn công tác còn có Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Quỳnh Hoa và đại diện các nhà tài trợ. 

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt thăm, tặng quà bà con vùng lũ Kỳ Sơn - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (thứ 2 từ phải sang) thăm hỏi, động viên gia đình chị Lâm Thị Hồng

Thay mặt Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Tôn Ngọc Hạnh đã chia sẻ với những mất mát, đau thương mà các gia đình hội viên, phụ nữ phải gánh chịu sau trận lũ lịch sử. Đồng thời, bà Tôn Ngọc Hạnh cũng chỉ đạo các cấp Hội của tỉnh Nghệ An cùng chung tay giúp đỡ các hội viên, phụ nữ ở huyện Kỳ Sơn sớm khắc phục hậu quả lũ lụt. 

Cùng ngày, đoàn đã đến động viên gia đình chị Vừ Mái Lìa, Ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN huyện Kỳ Sơn. Nhà chị Lìa đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Đoàn cũng đã đến động viên gia đình chị Và Y Dờ, ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ - người mẹ đã mất đứa con 4 tháng tuổi trong cơn lũ dữ.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt thăm, tặng quà bà con vùng lũ Kỳ Sơn - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh (thứ 2 từ trái sang) thăm hỏi, động viên, gửi lời chia buồn sâu sắc tới chị Và Y Dở, mẹ cháu bé 4 tháng tuổi bị nước lũ cuốn trôi

Bên cạnh đó, 20 gia đình hội viên, phụ nữ có nhà bị cuốn trôi hoàn toàn đã được đoàn đến thăm, động viên và tặng quà. Riêng Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã trao hỗ trợ huyện Kỳ Sơn 120 triệu đồng từ nguồn vận động của tổ chức Hôi phụ nữ cấp tỉnh và cấp huyện để khắc phục khó khăn sau bão lũ…

Trong đợt này, Hội LHPN Việt Nam đã kêu gọi, vận động Quỹ Tấm lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Nestle Việt Nam, Công ty Unilever Việt Nam, Quỹ Bàn tay ấm Nhà hàng Khải Phương, Công ty cổ phần thương mại Nhà Bè ủng hộ 945 triệu đồng để hỗ trợ các gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ bị ảnh hưởng của mưa lũ tại Nghệ An.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt thăm, tặng quà bà con vùng lũ Kỳ Sơn - Ảnh 3.

Đoàn công tác chia sẻ với một gia đình hội viên bị lũ dữ cuốn trôi nhà

Chỉ trong vòng 1 tháng, huyện Kỳ Sơn đã xảy ra 2 đợt thiên tai do mưa lớn nên hậu quả nặng nề. Trong đó, đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 4, từ ngày 28/9 đến 2/10, đã gây sạt lở đất, đường giao thông; lũ ống, lũ quét đã làm chết người, trôi, sập, hư hỏng nhà cửa, vùi lấp nhiều tài sản.

Theo rà soát lại của huyện Kỳ Sơn, lũ ống, lũ quét đã làm thiệt hại 233 ngôi nhà, trong đó có 56 nhà dân bị trôi hoàn toàn; hơn 140 nhà bị hư hỏng nặng; 36 nhà phải di dời khẩn cấp. Nhiều công trình, trụ sở cơ quan nhà nước bị hư hỏng, ngập lụt; chưa kể số lượng phương tiện ô tô, xe máy bị trôi hoặc vùi lấp trong lớp đất cát dày từ 1,3 đến 1,5m.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt thăm, tặng quà bà con vùng lũ Kỳ Sơn - Ảnh 4.

Sau 12 ngày xảy ra trận lũ quét, tại huyện Kỳ Sơn vẫn ngổn ngang

Dù đã 12 ngày trôi qua nhưng mọi thứ tại Kỳ Sơn vẫn còn rất ngổn ngang. Nhiều khu dân cư của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Tây Nghệ An nay chỉ còn là bãi đất trống cùng rất nhiều đất đá và rác. Công tác khắc phục và ổn định cuộc sống cho người dân vẫn đang được các cấp, chính quyền tiến hành khẩn trương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm