Lào Cai: Bộ đội biên phòng trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 gia đình liệt sĩ

Trung Dũng
14/01/2023 - 23:50
Lào Cai: Bộ đội biên phòng trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 gia đình liệt sĩ

Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Chính uỷ BĐBP tỉnh Lào Cai trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Đặng Mạnh Hùng

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình 3 thân nhân liệt sĩ ở tỉnh Lào Cai và Phú Thọ.

Tại thị trấn Bắc Hà, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Bắc Hà tổ chức Lễ trao "Bằng Tổ quốc ghi công" cho gia đình liệt sĩ Đặng Mạnh Hùng. Liệt sĩ Đặng Mạnh Hùng sinh ngày 1/1/1966,  nhập ngũ tháng 9/1984. Quê quán xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Nơi ở hiện nay của gia đình liệt sỹ Hùng tại thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Liệt sỹ Đặng Mạnh Hùng cấp bậc thượng tá, trước khi hy sinh là cán bộ tăng cường phát triển kinh tế - xã hội xã Nàn Sán, Đồn Biên phòng Si Ma Cai. Đồng chí Hùng hy sinh ngày 07/2/2020.

Cũng trong thời gian này, tại trụ sở UBND phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức buổi Lễ trao bằng "Tổ quốc ghi công" cho gia đình Liệt sĩ Đỗ Trọng Việt, sinh ngày 19/5/1974, nhập ngũ  tháng 9/1993, đồng chí hy sinh ngày 9/12/2019. Quê quán của liệt sỹ Đỗ Trọng Việt tại xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nơi ở của gia đình đồng chí Việt hiện nay tại tổ 15 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Đồng chí Việt cấp bậc thiếu tá, là nhân viên quân y. Đơn vị công tác của đồng chí Việt tại Đại đội cơ động, Tiểu đoàn Huấn luyện, Cơ động BĐBP tỉnh Lào Cai.

Cũng trong những ngày Tết nguyên đán cận kề này, tại xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lào Cai phối hợp với Huyện ủy, UBND huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Hà Minh Thưởng (sinh năm 1967). Liệt sĩ Hà Minh Thưởng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, giàu lòng yêu nước tại khu Nà Nờm, xã Thu Ngạc.

Từ tháng 3/1988, đồng chí Hà Minh Thưởng xung phong nhập ngũ vào lực lượng Bộ đội Biên phòng và là nhân viên cơ yếu, nhân viên vũ trang, kiểm soát hành chính tại các Đồn Biên phòng Y Tý, Si Ma Cai, Mường Khương, A Mú Sung, Nậm Chảy, Trình Tường, Pha Long…thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Thiếu tá Hà Minh Thưởng hy sinh ngày 19/2/2020.

Cả 3 liệt sĩ, quá trình công tác trong lực lượng BĐBP tỉnh Lào Cai luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, lập trường tư tưởng vững vàng không dao động trước mọi khó khăn thử thách, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị trong sáng. Trên các cương vị công tác, các đồng chí đã đem hết lòng nhiệt huyết, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Quá trình công tác, các đồng chí đã được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen, Giấy khen của các ngành, các cấp.

Lào Cai: Bộ đội biên phòng trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 gia đình liệt sĩ - Ảnh 2.

Đại tá Trần Kim Phúc, Phó Chính uỷ BĐBP tỉnh Lào Cai trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Đỗ Trọng Việt

Trong thời gian công tác tại biên giới, nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn, các đồng chí đã mắc bệnh hiểm nghèo. Các đồng chí đã hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới, vùng đặc biệt khó khăn gian khổ. Để ghi nhận công lao, cống hiến của 3 liệt sĩ thuộc BĐBP tỉnh Lào Cai, ngày 04/1/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định cấp "Bằng Tổ quốc ghi công" cho 3 liệt sĩ Đặng Mạnh Hùng, Đỗ Trọng Việt và Hà Minh Thưởng.

Tại buổi lễ trang trọng này, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai đã trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân các liệt sĩ. Các đại biểu tham dự buổi lễ và nhân dân đã kính cẩn thắp nén nhang thơm và dành 1 phút mặc niệm bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn, đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các liệt sỹ. Mong gia đình các liệt sỹ tiếp tục phát huy truyền thống, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp văn minh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm