Tags:

Trao Bằng Tổ Quốc ghi công

Vùng 2 Hải quân: Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1/8

Vùng 2 Hải quân: Trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ hy sinh ở nhà giàn DK1/8

Nhân dịp ngày 27/7, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với UBND xã Phước Minh (huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) và gia đình tổ chức lễ công bố và trao bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Trần Quyết Định.

Lào Cai: Bộ đội biên phòng trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 gia đình liệt sĩ

Lào Cai: Bộ đội biên phòng trao Bằng Tổ quốc ghi công cho 3 gia đình liệt sĩ

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lào Cai đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao bằng “Tổ quốc ghi công” cho gia đình 3 thân nhân liệt sĩ ở tỉnh Lào Cai và Phú Thọ.

Anh chị gần 90 tuổi xúc động khi em trai được công nhận là liệt sĩ

Anh chị gần 90 tuổi xúc động khi em trai được công nhận là liệt sĩ

Ở tuổi gần đất xa trời, cụ Phạm Thị Tỵ (SN 1933), cụ Phạm Văn Chuyên (SN 1937), trú tại xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, Thái Bình – không nén được xúc động khi người em út Phạm Minh Ngọ (SN 1947) vừa được Đảng, Nhà nước công nhận là liệt sĩ và trao bằng “Tổ quốc ghi công”.

Công nhận và trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 tới 387 liệt sĩ

Công nhận và trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2022 tới 387 liệt sĩ

Qua 5 năm giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công, đại diện Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Bộ này đã trình Thủ tướng Chính phủ công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với trên 2.400 liệt sĩ, trên 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Lần đầu tiên tổ chức gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc

Lần đầu tiên tổ chức gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng toàn quốc

Điểm nhấn trong các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ là chương trình "Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020", dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 25/7 tại Hà Nội.