Lào Cai tiếp nhận 117 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Trung Dũng
16/02/2023 - 19:12
Lào Cai tiếp nhận 117 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

Các công dân bị Trung Quốc trao trả về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Lào Cai

Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai vừa tiếp nhận 117 công dân do trạm kiểm soát biên phòng xuất nhập cảnh Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, trao trả.

117 công dân này đều mang quốc tịch Việt Nam ở 24 tỉnh, thành trong cả nước, trong đó có 44 nữ và 73 nam.

Lào Cai tiếp nhận 117 công dân do Trung Quốc trao trả  - Ảnh 1.

Lực lượng bộ đội biên phòng lấy lời khai các công dân bị trao trả từ Trung Quốc về

Sau khi tiếp nhận, lực lượng Y tế tại cửa khẩu tổ chức kiểm tra dịch tễ nhanh và không phát hiện trường hợp nào dương tính với Covid-19. Lực lượng Biên phòng cửa khẩu đã tổ chức xác minh thông tin cá nhân các công dân này.

Các công dân được trao trả về khai nhận, trước đó đã tự ý vượt biên giới sang Trung Quốc để làm thuê trong các cơ sở sản xuất thủ công tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, với mức lương từ 3.000 nhân dân tệ đến 4.000 nhân dân tệ/tháng.

Lực lượng chức năng Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra, các công dân này không có giấy tờ hợp lệ, cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Trung Quốc. Lực lượng chức năng Trung Quốc đã tiến hành bắt giữ 117 công dân cư trú bất hợp pháp này và trao trả cho Việt Nam.

Sau khi hoàn thành các thủ tục biên phòng, lực lượng biên phòng đã bàn giao cho lực lượng Công an tỉnh Lào Cai để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm