Tags:

lao động di cư

Nâng cao kiến thức pháp luật qua phiên toà giả định xét xử tội phạm mua bán người

Nâng cao kiến thức pháp luật qua phiên toà giả định xét xử tội phạm mua bán người

Phiên toà giả định xét xử tội phạm mua bán người được người tham dự đánh giá góp phần không nhỏ trong việc nâng cao kiến thức pháp luật của người dân. Qua đó, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn nạn mua bán người.

Tăng cường năng lực hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình

Tăng cường năng lực hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) thực hiện dự án “Tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ”, ngày 7/7/2023, TƯ Hội LHPN Việt Nam và KOICA tổ chức ký kết Biên bản Thảo luận nhằm khẳng định cam kết của 2 tổ chức trong hỗ trợ các hoạt động tiếp theo của Dự án giai đoạn 2023 - 2024.

Phụ nữ Việt Nam di cư lao động nước ngoài phải đối mặt với nhiều thách thức và rào cản hơn nam giới

Phụ nữ Việt Nam di cư lao động nước ngoài phải đối mặt với nhiều thách thức và rào cản hơn nam giới

Sáng nay (9/5), TƯ Hội LHPN Việt Nam và cơ quan của Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UN Women) tổ chức Hội thảo "Di cư lao động nước ngoài - Cơ hội và thách thức đối với phụ nữ Việt Nam" trong khuôn khổ các hoạt động của dự án "Tăng cường di cư an toàn cho phụ nữ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài".

Tập huấn kết nối mạng lưới hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ yếu thế, lao động di cư và bị mua bán trở về

Tập huấn kết nối mạng lưới hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ yếu thế, lao động di cư và bị mua bán trở về

Trong khuôn khổ thực hiện Dự án 8 thuộc "Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030", Trung tâm Phụ nữ và Phát triển và Trung tâm Vì sự phát triển phụ nữ Bắc Trung Bộ (Hội LHPN Việt Nam) tổ chức Hội thảo từ ngày 21 đến 23/11.

Những người phụ nữ không bao giờ bỏ cuộc

Những người phụ nữ không bao giờ bỏ cuộc

Chúng tôi đang vận động để đưa quyền lợi của các nhóm yếu thế, trong đó có nữ lao động di cư vào trong những quy định thường kỳ của Chính phủ nhằm hướng tới đích cuối cùng là giải quyết bài toán an sinh cho toàn dân, để không ai bị đói và cảm thấy bị bỏ rơi vào bất kì thời điểm nào", Bà Nguyễn Thu Giang, Phó giám đốc Viện Phát triển Sức khỏe Cộng đồng Ánh Sáng chia sẻ.

“Tôi mong tất cả lao động di cư đều được hỗ trợ”

“Tôi mong tất cả lao động di cư đều được hỗ trợ”

Dịch bệnh khiến những người lao động phổ thông, công nhân di cư vốn đã khó khăn lại càng khó khăn gập bội. Hy vọng rằng, Nhà nước sẽ có những chính sánh hỗ trợ phù hợp với nhóm lao động này.

Con của lao động nữ di cư khó có cơ hội vào các trường mầm non công lập ở Hà Nội

Con của lao động nữ di cư khó có cơ hội vào các trường mầm non công lập ở Hà Nội

Đó là chia sẻ của bà Nguyễn Thị Hào, Phó trường phòng Giáo dục Mầm non (Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội), khi nói về cơ hội tiếp cận trường mầm non công lập đối với học sinh dưới 5 tuổi là con của lao động di cư tại Hà Nội.

Ấm lòng những “suất cơm 0 đồng”

Ấm lòng những “suất cơm 0 đồng”

Nhận thấy trên địa bàn phường có nhiều lao động di cư bị mắc kẹt vì dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ, Hội LHPN phường, Đoàn Thanh niên phường triển khai nhiều hoạt động, trong đó có những “suất ăn 0 đồng”, để hỗ trợ người lao động, sinh viên gặp khó khăn.

Cần trang bị thông tin cho người lao động di cư

Cần trang bị thông tin cho người lao động di cư

Do phần lớn người di cư tự do từ nông thôn ra thành thị, trình độ tay nghề thấp, chưa qua đào tạo, chưa được trang bị thông tin cần thiết về điều kiện lao động công nghiệp, về môi trường sinh sống ở đô thị nên họ thường gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm.

Thế giới có tới 70 triệu nữ lao động di cư

Thế giới có tới 70 triệu nữ lao động di cư

Theo ước tính mới nhất của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), số người lao động di cư ra nước ngoài trên toàn cầu đã lên đến 169 triệu người, tăng 3% kể từ năm 2017. Trong đó, số nữ lao động di cư là 70 triệu người.