Tags:

lao động đi hàn quốc

Hàn Quốc chuyển giao quyền xuất bản giáo trình tiếng Hàn tổng hợp cho Việt Nam

Hàn Quốc chuyển giao quyền xuất bản giáo trình tiếng Hàn tổng hợp cho Việt Nam

Sáng 4/7, đại diện chính phủ Hàn Quốc đã chuyển giao bản quyền xuất bản giáo trình tiếng Hàn tổng hợp cho Việt Nam và trao quyết định cho phép Công ty Cổ phần sách MCBooks của Việt Nam được xuất bản bộ giáo trình này tại thị trường Việt Nam.

Mang thịt lợn trái phép vào Hàn Quốc có thể bị phạt tới gần 200 triệu đồng

Mang thịt lợn trái phép vào Hàn Quốc có thể bị phạt tới gần 200 triệu đồng

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) vừa khuyến cáo lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc trong thời điểm này không mang theo các loại thực phẩm sai quy định, đặc biệt là thịt lợn được gia công. Nếu vi phạm, có thể bị phạt từ 5 triệu Won đến 10 triệu Won (tương đương gần 200 triệu đồng).

Tăng mức tiền BHYT gấp 7 lần ảnh hưởng thế nào với người Việt tại Hàn Quốc?

Tăng mức tiền BHYT gấp 7 lần ảnh hưởng thế nào với người Việt tại Hàn Quốc?

Theo quy định mới của Hàn Quốc, từ 16/7/2019, tất cả người nước ngoài, bao gồm cả lao động, du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ phải chuyển gói BHYT tư nhân sang BHYT quốc gia với mức đóng chênh gấp 7 lần. Điều này được cho là sẽ gây thêm áp lực với hàng chục ngàn người lao động cũng như du học sinh đang sinh sống và học tập ở đây.

Hàng ngàn cơ hội việc làm cho lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Hàng ngàn cơ hội việc làm cho lao động từ Hàn Quốc, Nhật Bản về nước

Năm 2019, sẽ có 6 phiên giao dịch việc làm được tổ chức dành cho người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc và Nhật Bản trở về nước. Phiên gần nhất diễn ra tháng 3/2019 tại Hà Nội với hàng ngàn cơ hội việc làm cho lao động về nước.

Nỗ lực giải quyết việc lao động Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn

Nỗ lực giải quyết việc lao động Việt cư trú bất hợp pháp tại Hàn

Sáng 23/3, Việt Nam và Hàn Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc. Hiện có khoảng 50.000 lao động nước ta đang làm việc tại Hàn Quốc với mức lương trung bình từ 1.000 đến 1.500USD/tháng.

Lao động nữ đi lao động xuất khẩu chiếm gần 40%

Lao động nữ đi lao động xuất khẩu chiếm gần 40%

Năm qua, cả nước có 134.751 lao động (trong đó, có 53.340 lao động nữ, chiếm 39,6%) đi làm việc ở nước ngoài. Năm 2018, Bộ LĐ-TB&XH đặt mục tiêu đưa 110.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; phấn đấu nâng số lao động nữ chiếm 40%.

Hội chợ việc làm cho lao động từ Hàn Quốc trở về

Hội chợ việc làm cho lao động từ Hàn Quốc trở về

Hội chợ việc làm dành cho lao động đi làm việc ở Hàn Quốc đã hồi hương sẽ diễn ra ngày 16/5, tại số 215 Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội; góp phần tạo việc làm, tận dụng nguồn lao động được đào tạo, có kỹ năng sau khi xuất khẩu hồi hương.

Ưu tiên hỗ trợ phụ nữ nghèo học tiếng đi lao động Hàn Quốc

Ưu tiên hỗ trợ phụ nữ nghèo học tiếng đi lao động Hàn Quốc

Ngày 7/4, Văn phòng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, Bộ này vừa ra văn bản về hỗ trợ người lao động là đối tượng chính sách tham dự kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp năm 2017. Trong đó, phụ nữ nghèo thuộc đối tượng được ưu tiên.

Thi tiếng Hàn đi lao động: 10 người lấy 1

Thi tiếng Hàn đi lao động: 10 người lấy 1

Kỳ thi tiếng cho người lao động đi làm tại Hàn Quốc được tổ chức ngày 8 và 9/10, có tỷ lệ chọi cao ngất ngưởng với 21.000 người dự thi, nhưng chỉ lấy 2.100 lao động.

Cảnh giác với hứa hẹn “hỗ trợ” thi tiếng đi lao động Hàn Quốc

Cảnh giác với hứa hẹn “hỗ trợ” thi tiếng đi lao động Hàn Quốc

Đó là khuyến cáo của Trung tâm lao động ngoài nước đối với người có nguyện vọng đi lao động Hàn Quốc đăng ký dự thi tiếng Hàn vào tháng 10 tới nhằm tránh "bẫy" lừa đảo.