Tags:

lao động đi làm việc ở nước ngoài

Đảm bảo quyền lợi của 16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Đảm bảo quyền lợi của 16 lao động Việt Nam bị thương trong vụ cháy tại Đài Loan (Trung Quốc)

Trong vụ cháy nổ tại Công ty HHCP khoa kỹ quốc tế Minh Dương tại Bình Đông, Đài Loan (Trung Quốc), hiện có 16 lao động Việt Nam bị thương, đang được điều trị tích cực tại các bệnh viện.

Tuyển 80 thực tập sinh hộ lý đi Nhật Bản

Tuyển 80 thực tập sinh hộ lý đi Nhật Bản

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ LĐ-TB&XH) vừa thông báo thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển Chương trình thực tập sinh hộ lý đi thực tập tại Nhật Bản kéo dài tới 31/12/2023.

Sẽ phạt nặng doanh nghiệp không giáo dục định hướng trước khi đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Sẽ phạt nặng doanh nghiệp không giáo dục định hướng trước khi đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

Theo Dự thảo Nghị định đang được Bộ LĐ-TB&XH hoàn thiện, doanh nghiệp dịch vụ có thể bị phạt tới 30 triệu đồng; bị đình chỉ thực hiện hợp đồng cung ứng lao động tới 12 tháng nếu không tổ chức giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam trước đi làm việc ở nước ngoài.

Chỉ có gần 9.000 người đi làm việc ở nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc

Chỉ có gần 9.000 người đi làm việc ở nước ngoài tham gia BHXH bắt buộc

Theo thống kê hiện nay, số người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là khoảng 580 ngàn người. Tuy nhiên, mới chỉ có gần 9.000 người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là chưa đáp ứng được yêu cầu và đảm bảo đời sống an sinh bền vững cho người lao động.

Nhức nhối tình trạng môi giới lao động đi nước ngoài bất hợp pháp, bỏ trốn

Nhức nhối tình trạng môi giới lao động đi nước ngoài bất hợp pháp, bỏ trốn

Giải trình trước Quốc hội chiều 17/6 về lao động đi làm việc ở nước ngoài, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, nhìn nhận: Một thách thức, thậm chí yếu kém, nhất là tình trạng môi giới bất hợp pháp, tình trạng lao động bỏ trốn ở lại vi phạm hợp đồng, thông qua nhiều trường hợp làm xấu đi hình ảnh của đất nước.

Cần biện pháp hỗ trợ bảo vệ người lao động nữ làm việc ở nước ngoài

Cần biện pháp hỗ trợ bảo vệ người lao động nữ làm việc ở nước ngoài

Tại phiên họp Quốc hội chiều 21/5 về dự thảo Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị làm rõ chính sách, các biện pháp hỗ trợ bảo vệ người lao động nữ làm việc ở nước ngoài trong những công việc và nơi làm việc nhạy cảm về giới.

Mỗi năm số lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng thêm khoảng 10.000 người

Mỗi năm số lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng thêm khoảng 10.000 người

Trong 5 năm qua, có hơn 100.000 người ra nước ngoài làm việc theo hợp đồng hằng năm, trung bình mỗi năm tăng thêm khoảng 10.000 người. Số tiền do người lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về Việt Nam đạt khoảng 2,7-3,3 tỷ USD/năm.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH khuyến cáo người dân ra nước ngoài lao động nên theo con đường hợp pháp

Bộ trưởng LĐ-TB&XH khuyến cáo người dân ra nước ngoài lao động nên theo con đường hợp pháp

Liên quan tới vụ 39 người tử nạn trong container tại Anh, chiều 5/11, lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan đã cung cấp thêm thông tin mới tại buổi họp báo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10.

Tiếp nhận 200 hồ sơ chính thức lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia

Tiếp nhận 200 hồ sơ chính thức lao động kết hợp kỳ nghỉ tại Australia

Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) sẽ mở cổng thông tin điện tử tiếp nhận hồ sơ cá nhân của công dân Việt Nam tham gia Chương trình Lao động kết hợp kỳ nghỉ Australia trong năm tài khóa 2019 – 2020, với số lượng tiếp nhận là 200 hồ sơ chính thức và 80 hồ sơ dự bị.

Chỉ 1,5% lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng BHXH

Chỉ 1,5% lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng BHXH

Mặc dù người đi xuất khẩu lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng trong hơn 400.000 lao động Việt Nam đi lao động ở nước ngoài, chỉ 1,5% tham gia BHXH.