Lật tẩy “trò bẩn” của kẻ cưỡng hiếp con riêng của vợ

Nguyễn Long
01/04/2022 - 08:27
Lật tẩy “trò bẩn” của kẻ cưỡng hiếp con riêng của vợ

Công an huyện Yên Châu (Sơn La) đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoan (bìa trái)

Liên quan đến vụ việc vợ cắt “của quý” của chồng vì cho rằng chồng cưỡng hiếp con riêng của mình ở xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, ngày 28/3/2022, Công an huyện Yên Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoan (SN 1993, trú tại xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu), về tội cưỡng dâm người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo điểm D, khoản 2, Điều 144 Bộ Luật hình sự.

Sử dụng ảnh, clip nhạy cảm để ép quan hệ tình dục

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Văn Hoan khai nhận, đã nhiều lần có hành vi cưỡng dâm cháu H.T.R.L. (SN 2007), con riêng của chị Hà Thị N. (vợ Hoan), trong khoảng thời gian từ ngày 26/8/2020 đến ngày 19/3/2022.

Theo tài liệu của Công an huyện Yên Châu thu thập được, từ khoảng tháng 8/2020, do có ý muốn quan hệ tình dục với cháu H.T.R.L., Hoan đã tạo một tài khoản Facebook tên là "Hoàng Long" để nói chuyện, tán tỉnh cháu L. qua mạng xã hội. Qua vài lần nói chuyện, Hoan đề nghị L. chụp ảnh và quay video một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cháu L. để gửi qua tài khoản "Hoàng Long", rồi Hoan lưu vào điện thoại. Sau đó, Hoan sử dụng tài khoản Facebook của mình để gửi ảnh và video nhạy cảm đến tài khoản Facebook của L. và đe dọa sẽ đăng ảnh, video của L. lên mạng xã hội để ép buộc L. cho mình quan hệ tình dục. Do lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình bị phát tán trên mạng xã hội nên L. đã đồng ý. Từ ngày 26/8/2020 đến ngày 19/3/2022, Hoan đã nhiều lần sử dụng video và ảnh nhạy cảm đó để ép buộc L. cho Hoan quan hệ tình dục khi vợ vắng nhà.

Theo cơ quan công an, trong thời gian gần đây, chị N. thường xuyên bị mất tiền nên sáng 19/3/2022, chị N. lắp camera ở đầu giường ngủ. Đến khoảng 14h cùng ngày, chị N. về nhà để lấy thẻ nhớ trong camera ra xem thì phát hiện chồng có hành vi quan hệ tình dục với con gái tại giường ngủ của mình. Do quá uất ức, đến đêm 19/3, chị N. đã dùng dao cắt "của quý" của chồng, sau đó đến cơ quan công an tự thú. Còn Nguyễn Văn Hoan được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Ngay sau khi đối tượng đã ổn định sức khỏe và xuất viện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu đã thi hành lệnh bắt đối tượng Hoan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Vi phạm nghiêm trọng pháp luật và đạo đức xã hội

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, hành vi của đối tượng cha dượng này rất đồi bại, vi phạm nghiêm trọng pháp luật và đạo đức xã hội khi đã có hành vi giả mạo Facebook để kết bạn, lừa cháu bé gửi hình ảnh nhạy cảm rồi sử dụng hình ảnh, clip đó để cưỡng dâm cháu bé. Điều đáng nói cháu bé này là con riêng của vợ đối tượng. Chính hành vi đồi bại của đối tượng đã khiến người phụ nữ bức xúc, dẫn đến thực hiện hành vi cắt "của quý" của đối tượng này. 

Nếu người phụ nữ này bình tĩnh hơn, tố cáo sự việc với cơ quan chức năng để xử lý đối tượng này thì người phụ nữ này không trở thành bị can (sẽ là người đại diện của người bị hại trong vụ việc xâm hại tình dục trẻ em). Tuy nhiên, vì bức xúc từ hành vi trái pháp luật của Hoan mà người phụ nữ này đã thực hiện hành vi cố ý gây thương tích, cắt "của quý" của Hoan dẫn đến đối tượng bị thương tích nghiêm trọng. Bởi vậy, trong vụ việc này cả 2 bên đều sẽ bị xử lý hình sự. Người phụ nữ thì bị xử lý về tội "cố ý gây thương tích" còn đối tượng Hoan sẽ bị xử lý hình sự về hành vi "xâm hại tình dục trẻ em".

Lật tẩy “trò bẩn” của kẻ cưỡng hiếp con riêng của vợ - Ảnh 1.

Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư TP Hà Nội

Trong trường hợp này, người phụ nữ bị xử lý về tội "cố ý gây thương tích" theo điều 134 Bộ luật Hình sự nhưng được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực giúp đỡ cơ quan điều tra phát hiện và xử lý tội phạm; tự thú; thực hiện hành vi phạm tội trong trường hợp tinh thần bị kích động do hành vi trái pháp luật của nạn nhân gây ra... Bởi vậy, người phụ nữ này sẽ được giảm mức hình phạt đáng kể khi tòa án luận tội.

Đối diện khung hình phạt 7-15 năm tù

Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, với đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi để cưỡng dâm con riêng của vợ sẽ bị xử lý về hành vi cưỡng dâm người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành. Với hành vi cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi hai lần trở lên thì đối tượng này có thể sẽ phải đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Ngoài ra, nếu trường hợp hành vi này khiến nạn nhân chết hoặc tự sát thì đối tượng sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất của tội danh này là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Bởi vậy, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ số lần đối tượng này thực hiện hành vi cưỡng dâm đối với cháu bé và hậu quả do hành vi này gây ra như thế nào. Trong trường hợp hành vi gây ra tổn thương cơ thể của cháu bé từ 61% trở lên hoặc dẫn đến việc cháu bé đã thực hiện hành vi tự sát bất thành thì đối tượng này sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất, có thể là 20 năm tù hoặc tù chung thân. Còn trường hợp cháu bé không có hành vi tự tử và thương tích không tới 61% thì đối tượng này có thể phải chịu hình phạt cao nhất đến 15 năm tù.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm