Lấy “vũ khí” tuyên truyền để đẩy khói thuốc lá xa phụ nữ

Phạm Thương
14/12/2023 - 16:25
Lấy “vũ khí” tuyên truyền để đẩy khói thuốc lá xa phụ nữ

Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong phòng chống tác hại của thuốc lá.

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về tác hại của thuốc lá, đặc biệt là tác hại của việc hút thuốc lá thụ động đối với phụ nữ, trẻ em, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền để từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động.

Hội LHPN tỉnh Bình Dương xác định vai trò nòng cốt của Hội trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và cộng đồng trong phòng chống tác hại của thuốc lá. Vậy nên, các cấp Hội đã tích cực chủ động truyền thông, lồng ghép với các nội dung sinh hoạt định kỳ của chi hội cơ sở. Trong đó, Hội LHPN Bình Dương quan tâm tuyên truyền xây dựng mô hình "Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc" gắn với hoạt động chăm sóc sức khỏe cán bộ, hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Lấy “vũ khí” tuyên truyền để đẩy khói thuốc lá xa phụ nữ- Ảnh 1.

Tập huấn về phòng chống tác hại của thuốc lá. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Bình Dương.

Tại thị xã Bến Cát, địa phương có đông khu công nghiệp, cụm khu công nghiệp, số lượng dân nhập cư đông nên Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã chọn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền và đôn đốc việc xây dựng "Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc".

Bà Nguyễn Thị Ánh Diệp, Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã Bến Cát, cho biết: Hội LHPN thị xã Bến Cát đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với đặc điểm cơ sở. Đến nay, Hội đã tổ chức 1 hội nghị tập huấn cho cán bộ, tuyên truyền viên nòng cốt tuyến cơ sở và 6 lớp truyền thông về nhận biết về thuốc lá và hút thuốc lá thụ động đến hội viên, phụ nữ, chồng của hội viên phụ nữ tại các xã, phường, với gần 900 người tham gia.

Lấy “vũ khí” tuyên truyền để đẩy khói thuốc lá xa phụ nữ- Ảnh 2.

Lớp tập huấn hướng dẫn tuyên nội dung phòng chống tác hại thuốc lá gắn với xây dựng “Gia đình có sức khoẻ”. Ảnh: Hội LHPN tỉnh Bình Dương

Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết (xã An Điền, thị xã Bến Cát, Bình Dương) chia sẻ: "Tôi thấy Hội phụ nữ tổ chức các buổi nói chuyện rất gần gũi, thiết thực. Nhiều anh chồng được mời đến để rút ra bài học và giảm bớt hút thuốc. Với chị em phụ nữ, mình cập nhật thêm kiến thức về các loại thuốc thế hệ mới, từ đó mình hướng dẫn, chỉ dạy cho con không bị lôi kéo sử dụng".

Đặc biệt, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá còn hướng đến đối tượng học sinh. Bởi lứa tuổi thanh thiếu niên chưa nhận thức đầy đủ tính chất gây nghiện của thuốc lá cũng như các nguy cơ bệnh tật nên thường đánh giá thấp. Hội LHPN thị xã Bến Cát phối hợp tổ chức truyền thông, nói chuyện chuyên đề tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Bến Cát; Trường THPT Bến Cát; Trường THCS Phú An và THCS Lê Quý Đôn với hàng ngàn lượt học sinh, giáo viên tham gia.

Nội dung truyền thông tại các chương trình xoay quanh các kiến thức mới về tác hại của thuốc lá truyền thống, thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha…), tác hại của khói thuốc đến sức khỏe của người sử dụng, người hút thuốc thụ động, đặc biệt là sức khỏe của trẻ em, thanh thiếu niên.

Bà Trần Thị Bích Thủy, Trưởng ban Gia đình Xã hội, Hội LHPN tỉnh Bình Dương, thông tin: "Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội thực hiện tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của thuốc lá cho người dân, nhất là các chị em hội viên, phụ nữ, vận động chồng cai thuốc, dạy con không được hút thuốc, dù chỉ là thử cho biết. Đồng thời, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ do phụ nữ làm chủ thực hiện dán biển cấm hút thuốc tại quán ăn, cửa hàng. Công tác tuyên truyền bước đầu đã được nhiều người dân quan tâm và hưởng ứng. Tính riêng năm 2023, các cấp Hội trong toàn tỉnh tổ chức truyền thông trực tiếp và viết các tin bài đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng về các Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, tuyên truyền xây dựng mô hình "Gia đình có sức khỏe - Không khói thuốc"… được 152 cuộc với 13.250 lượt người".

Lấy “vũ khí” tuyên truyền để đẩy khói thuốc lá xa phụ nữ- Ảnh 3.

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại thuốc lá tại xã An Điền

Ngoài ra, trong năm 2023, các cấp Hội trên địa bàn đã chủ động phối hợp với các ngành, lồng ghép tuyên truyền tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử với 34 lớp cho hơn 11.200 lượt cán bộ, hội viên, học sinh, người. Phối hợp Công an thị trấn Phước Vĩnh (Phú Giáo) kiểm tra 1 địa điểm mua bán thuốc lá điện tử, thu giữ 115 loại không có hóa đơn chứng từ trị giá 86 triệu đồng; Phối hợp với Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức 1 lớp tập huấn hướng dẫn tuyên nội dung phòng chống tác hại thuốc lá gắn với xây dựng "Gia đình có sức khoẻ".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm