Lễ chào cờ đặc biệt trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường

N.Minh
04/05/2020 - 09:47
Lễ chào cờ đặc biệt trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường
"Hôm nay là dấu ấn đặc biệt của cuộc đời học sinh khi em được chào cờ ở trong lớp thay cho việc chào cờ ở sân trường như trước đây. Dù nghi lễ chào cờ được thực hiện ở đâu thì khi bài Quốc ca vang lên, em cũng thấy rất xúc động và dậy lên niềm tự hào trong tim", em Phan Thùy Anh (lớp 8A1, trường THCS Thái Thịnh, Hà Nội) chia sẻ.

Sáng nay (4/5) là ngày đầu tiên học sinh THCS, THPT ở Hà Nội quay lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ tránh dịch Covid-19. Với nhiều giáo viên, học sinh, ấn tượng về ngày đến trường hôm nay vô cùng đặc biệt.

Sau 3 tháng nghỉ ở nhà, em Phan Thùy Anh (lớp 8A1, trường THCS Thái Thịnh, Q.Đống Đa, Hà Nội) vô cùng mong chờ ngày được quay trở lại trường để được gặp bạn bè, thầy cô. 

Lễ chào cờ đặc biệt trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường - Ảnh 1.

Thùy Anh (trái) mong chờ ngày được quay trở lại trường hôm nay

Thùy Anh cho biết, hôm nay em dậy sớm hơn mọi ngày và mang theo bao cảm xúc hồi hộp. Sáng nay, sân trường không đông học sinh như trước. Vừa đến cổng trường, em đã được hướng dẫn xếp hàng theo lớp để được đo nhiệt độ.

              Học sinh trường THCS Thái Thịnh được đo nhiệt độ cơ thể trước khi vào lớp

"Em rất vui khi được gặp bạn bè, thầy cô. Những ngày nghỉ ở nhà, em chỉ được giao tiếp với các bạn qua máy tính, điện thoại, em không có những cảm xúc chân thật khi gặp các bạn trực tiếp như hôm nay. Trong lớp, chúng em phải ngồi so le các bàn với nhau theo quy định giãn cách nên không nói chuyện được với các bạn. Tuy nhiên, chỉ cần nhìn thấy nhau, chúng em đã rất vui rồi", Thùy Anh hào hứng kể.

Nhà trường lắp các bồn rửa tay ở gần khu vực cổng trường để học sinh tiện rửa tay trước khi vào lớp

Nhà trường lắp các bồn rửa tay ở gần khu vực cổng trường để học sinh tiện rửa tay trước khi vào lớp

Theo Thùy Anh, để chuẩn bị cho ngày đến trường đầu tiên, mấy hôm trước, nhà trường đã họp phụ huynh online, các cô họp lớp online để dặn học sinh tuân thủ những quy định phòng tránh dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, mang bình nước riêng đi học…

"Nhà trường dặn dò học sinh rất cẩn thận, chu đáo để chúng em có môi trường học thật an toàn. Hôm nay là dấu ấn đặc biệt của cuộc đời học sinh khi em được chào cờ ở trong lớp thay cho việc chào cờ ở sân trường như trước đây. Dù nghi lễ chào cờ được thực hiện ở đâu thì khi bài Quốc ca vang lên, em cũng thấy xúc động và dậy lên niềm tự hào trong tim", Thùy Anh chia sẻ.

Lễ chào cờ đặc biệt trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường - Ảnh 4.

Lễ chào cờ trong đợt dịch Covid-19 cũng thật đặc biệt, được tổ chức ở tại lớp học thay vì ở sân trường như trước đây

Không chỉ học sinh mà các thầy cô giáo cũng có cảm xúc háo hức, hồi hộp trong ngày đầu tiên quay trở lại trường. Cô Vũ Thị Hoài Thu (giáo viên chủ nhiệm lớp 8A2, trường THCS Thái Thịnh) cho biết: "Sau khoảng thời gian dài học sinh nghỉ chống dịch Covid-19, cô trò chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, kết nối nên việc học không bị gián đoạn. Tuy nhiên, sân trường vắng bóng học sinh đã lâu rồi. Hôm nay, ngôi trường đã rộn rã tiếng cười, niềm vui đã trở lại. Được đón học sinh sau nhiều ngày nghỉ, được làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho học sinh, tôi rất xúc động. Nhiều cảm xúc đan xen trong tôi, lớn hơn cả là niềm vui, niềm hạnh phúc khi được đón các con quay trở về mái trường. Cô trò sẽ tiếp tục hành trình chinh phục tri thức, sẽ cố gắng hết mình vượt qua khó khăn để làm sao đạt hiệu quả tốt nhất trong năm học đặc biệt này".

Lễ chào cờ đặc biệt trong ngày đầu tiên học sinh trở lại trường - Ảnh 5.

Cô giáo chủ nhiệm Hoài Thu phát nước sát khuẩn tay cho học sinh

Cô Hoài Thu cho biết thêm, để học sinh có thể bắt nhịp ngay với việc học sau thời gian dài nghỉ ở nhà, cô và các giáo viên trong trường sẽ củng cố cho con các kiến thức mà các con bị hổng khi không đến trường. Sau đó, giáo viên mới dạy bài mới cho học sinh.

Trong phòng chống dịch Covid-19 còn có sự chung tay của các phụ huynh. Nước sát khuẩn tay được phụ huynh tặng để trang bị cho các con khi ở trường

Trong phòng chống dịch Covid-19 còn có sự chung tay của các phụ huynh. Nước sát khuẩn tay được phụ huynh tặng để trang bị cho các con khi ở trường

Ngày đầu tiên học sinh quay trở lại trường trong dịch Covid-19, từ đầu giờ sáng, thầy Nguyễn Cao Cường (Hiệu trưởng trường THCS Thái Thịnh) đã đứng trước cổng trường để đón học sinh. Theo thầy Hiệu trưởng, để chuẩn bị cho ngày hôm nay, nhà trường đã rất chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19. "Nhà trường đã lắp các bồn rửa tay ở sân trường, bố trí phòng học để chia đôi lớp, đảm bảo giãn cách trong việc phòng dịch, chuẩn bị 2.000 khẩu trang để đáp ứng cho học sinh của trường. Do được trường ĐH Thủy Lợi giúp điều chế nước rửa tay sát khuẩn nhanh nên nhà trường đã phát cho mỗi học sinh 1 lọ nước rửa tay. Ngoài ra, lượng nước rửa tay được chuẩn bị có thể đủ dùng trong một thời gian dài".

Thầy Nguyễn Cao Cường dặn dò học sinh trong ngày đầu tiên các con đi học trở lại

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Cao Cường dặn dò học sinh trong ngày đầu tiên các em đi học trở lại

"Điều quan trọng nhất là việc giáo dục học sinh và tập huấn giáo viên trong việc chuẩn bị tất cả các phương án, kịch bản đưa ra để việc phòng dịch tốt nhất, để quá trình dạy học triển khai song song với quá trình chống dịch, từ đó đảm bảo được kế hoạch của năm học này", thầy Hiệu trưởng Nguyễn Cao Cường cho biết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm