Trường ngoài công lập ở Hà Nội đón học sinh trở lại: Đảm bảo giãn cách, ăn trưa chia thành 2 ca

D.Hà
04/05/2020 - 09:33
Trường ngoài công lập ở Hà Nội đón học sinh trở lại: Đảm bảo giãn cách, ăn trưa chia thành 2 ca
Sáng nay (4/5), học sinh cấp THCS và THPT ở Hà Nội chính thức quay lại trường sau hơn 3 tháng nghỉ do dịch Covid-19. Ghi nhận của PV Báo PNVN ở một số trường ngoài công lập cho thấy, việc tránh dịch được thực hiện khá bài bản, ưu tiên tối đa giãn cách giữa các học sinh.

Hào hứng quay lại trường

Chở con trai đến trường sau một quãng thời gian dài nghỉ học tránh dịch, chị Đinh Thị Phương Anh - phụ huynh cháu Nguyễn Tuấn Anh, lớp 6A1 trường Tiểu học và THCS FPT Cầu Giấy (Hà Nội) - cho biết, cả mẹ và con đều rất phấn khởi. Không cần mẹ gọi như mọi lần, sáng nay Tuấn Anh đã dậy rất sớm, ăn sáng và sẵn sàng mọi thứ để mẹ đưa đi học.

Trường ngoài công lập nâng cấp hạng xe tuyến, đảm bảo giãn cách khi học sinh quay lại trường - Ảnh 1.

Mẹ đưa con đến trường sáng 4/5. Ảnh: D.H

"Tôi và con đều cảm thấy vui mừng khi quay trở lại trường, học trực tiếp với thầy cô giáo chứ không còn phải học online nữa. Trong quãng thời gian nghỉ tránh dịch, nhà trường đã chia sẻ nhiều kiến thức về phòng dịch, tự con cũng tìm hiểu trên mạng, tivi... và chúng tôi cũng trao đổi với con cách giữ gìn, bảo vệ cơ thể, trang bị khẩu trang, vệ sinh tay… Vì thế con đã tự tin đến trường vào sáng nay" - nữ phụ huynh chia sẻ.

Còn với ông Nhạc Lai - ông nội của cháu Nhạc Tân Dư, nữ sinh lớp 6 của trường - buổi sáng hôm nay cũng vô cùng đáng nhớ khi cháu gái được đến lớp gặp lại bạn bè, thầy cô sau thời gian dài nghỉ tránh dịch. Vẫy tay chào nhau trước cửa lớp, tâm trạng của cả hai ông cháu đều rất vui vẻ, hào hứng.

"Đưa cháu đến trường, gia đình có sự chuẩn bị cẩn thận hơn, dặn dò cháu dậy sớm hơn để ăn sáng, cháu thích đi học trở lại lắm. Tôi nhắc nhở cháu chấp hành nghiêm quy định của trường, đến lớp thì tập trung nghe cô giáo hướng dẫn cách phòng dịch và học tập tốt vì học kỳ II, thời gian học không nhiều" - ông Lai cho biết.

Trường ngoài công lập nâng cấp hạng xe tuyến, đảm bảo giãn cách khi học sinh quay lại trường - Ảnh 2.

Ông Nhạc Lai cùng cháu nội hào hứng trở lại trường. Ảnh: D.H

Chia sẻ về việc đón học sinh trở lại trường, thầy Trần Vũ Quang - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết cả thầy cô và trò đều hồ hởi chờ thời điểm này rất lâu. Để việc học sinh đi học trở lại an toàn, trường đã tiến hành nhiều hoạt động phòng dịch, đảm bảo tốt việc giãn cách như học sinh đi xe tuyến được giãn cách, nâng hạng xe từ 16 lên 29 chỗ để đảm bảo khoảng cách. Việc ăn trưa tại trường được chia thành 2 ca….

Trường cũng chuẩn bị 2.000 khẩu trang vải phát cho học sinh (mỗi em 2 chiếc); 1.000 tấm che mặt trong suốt; Trang bị cho mỗi lớp 1 nhiệt kế điện tử; 1 bình dung dịch rửa tay sát khuẩn khô 500ml, 1 cây nước ấm, 1 bình phun chứa cồn 90 độ dùng sát khuẩn nhanh các bề mặt tiếp xúc thường xuyên…

Trường ngoài công lập nâng cấp hạng xe tuyến, đảm bảo giãn cách khi học sinh quay lại trường - Ảnh 3.

Học sinh tường FPT được sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Ảnh: D.H

Tiết học đầu tiên: giáo viên chủ nhiệm phổ biến cho học sinh cách phòng dịch Covid-19

Công tác chuẩn bị đón học sinh trước ngày đến trường cũng được một số trường ngoài công lập ở Hà Nội thực hiện nghiêm chỉnh, bài bản. Tại trường THCS Marie Curie, hơn 70 chiếc xe buýt được tiến hành phun khử trùng Cloramin B. Mỗi xe đều được trang bị nước rửa tay nhanh và bình xịt khử khuẩn cầm tay.

Ngoài việc trang bị mỗi lớp một bình xịt tay khô, nhà trường cho lắp thêm các điểm rửa tay dã chiến ngoài trời, để học sinh có thể rửa tay bất cứ lúc nào, kể cả khi chơi thể thao trên sân trường.

Trường ngoài công lập nâng cấp hạng xe tuyến, đảm bảo giãn cách khi học sinh quay lại trường - Ảnh 4.

Học sinh trường Marie Curie được đo thân nhiệt sáng 4/5. Ảnh: V.L

Theo đại diện nhà trường, nhiều công tác chuẩn bị đã được thực hiện đồng bộ như: Xe buýt được tiến hành khử khuẩn 2 lần/ngày, trước khi đón và sau khi trả học sinh về. Cuối giờ chiều, sau khi học sinh đã về hết, các lớp học sẽ được tổng vệ sinh, lau bằng dung dịch sát khuẩn Cloramin B.

Đối với học sinh được bố mẹ đón, nhà trường sẽ gọi loa thông báo. Cha mẹ chỉ đón con tại cổng trường. Cha mẹ học sinh tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe con tại nhà. Nếu con có biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, quý vị để con ở nhà và cho đi khám bệnh. Tiết đầu tiên của sáng 4/5, các giáo viên chủ nhiệm phổ biến cho học sinh cách phòng dịch Covid-19.  

Trường ngoài công lập ở Hà Nội đón học sinh trở lại: Đảm bảo giãn cách, ăn trưa chia thành 2 ca - Ảnh 5.

Học sinh trường THCS Marie Curie (Hà Nội) trong tiết học sáng 4/5

Để chuẩn bị cho việc trở lại trường của học sinh, Bộ GD&ĐT đã đưa ra bộ tiêu chí để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, 15 tiêu chí áp dụng cho các hoạt động của học sinh trước, trong và sau khi học tập ở trường.

Các trường phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nước sạch, xà phòng, nước sát khuẩn tay, khẩu trang và thiết bị đo thân nhiệt, phục vụ học sinh và cán bộ giáo viên khi trở lại trường học. Giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa và sinh hoạt tập thể.

Căn cứ những tiêu chí này, các trường tự chuẩn bị và rà soát để đảm bảo an toàn khi học sinh trở lại. Các sở giáo dục địa phương đều tổ chức đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị, điều kiện vệ sinh của trường học trước ngày đón học sinh quay lại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm