Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ đạt doanh thu hơn 8 tỉ đồng
Du khách chọn lựa các tựa sách tại Lễ hội. Ảnh: Hồ Lam
Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 (TPHCM) đã khép lại sau 8 ngày tổ chức. Kỳ lễ hội năm thứ 16 ghi nhận những con số bứt phá về quy mô và lượt khách tham quan, khẳng định vị thế là sự kiện văn hóa tiêu biểu của thành phố trong kỷ nguyên mới.
Theo báo cáo tổng kết của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, tổng doanh thu phát hành sách tại lễ hội đạt gần 8,2 tỉ đồng. Tổng sản lượng phát hành đạt 83.728 bản sách với 17.754 tựa sách đa dạng thể loại. Sức mua tập trung cao nhất vào các ngày mùng 1, 2 và 3 Tết, cho thấy thói quen “khai xuân bằng tri thức” đã trở thành nhu cầu tinh thần mạnh mẽ của người dân.
Toàn lễ hội đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt khách tham quan tại 3 địa điểm tổ chức đồng thời. Trong đó, trục đường Lê Lợi (phường Sài Gòn) là tâm điểm với trên 1.000.000 lượt khách; khu vực Công viên Thành phố mới (phường Bình Dương) đón khoảng 100.000 lượt và Nhà Truyền thống cách mạng (phường Vũng Tàu) thu hút gần 15.000 lượt người tham dự.

Sách lớn "Uncle Ho: The name that illuminates Viet Nam's beauty" về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhiều du khách, người dân quan tâm, mua đọc tại lễ hội. Ảnh: Hồ Lam
Tại Đường sách TPHCM, tính từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 Tết, lượng khách đạt khoảng 8.000 lượt với doanh thu ước tính 1,5 tỉ đồng (bao gồm các gian hàng tại chỗ và hội sách Xuân). So với mọi năm, cả lượng khách và doanh thu tại đây tăng khoảng 20%, với tỉ trọng du khách nước ngoài chiếm ưu thế.
Lễ hội năm 2026 ghi dấu ấn lần đầu tiên được tổ chức đồng thời tại 3 không gian sau khi sáp nhập địa giới hành chính, với tổng diện tích lên đến 13.635m² và sự tham gia của 30 đơn vị xuất bản, phát hành.

Người dân lựa chọn các đầu sách văn học Việt Nam tại Đường sách TPHCM nhân dịp đầu năm mới. Ảnh: Đường sách TPHCM
Dòng sách lịch sử và bản tiếng Anh chiếm lĩnh thị trường. Thị hiếu bạn đọc năm nay có sự chuyển dịch rõ rệt sang dòng sách lịch sử, văn hóa bản chuyển ngữ. Các tác phẩm bán chạy nhất bao gồm: Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ (bản tiếng Anh - Uncle Ho: The Name That Illuminates Việt Nam’s Beauty), bộ Lịch sử Việt Nam bằng hình (song ngữ Anh - Việt), cùng các tựa sách kỹ năng như Tư duy ngược và Tư duy mở. Đặc biệt, lượng khách quốc tế tăng rõ rệt và rất quan tâm đến các ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, có trường hợp khách mua một lúc 3 quyển sách ảnh về Bác để làm quà tặng.
Năm nay, chương trình “Lì xì sách” tiếp tục lan tỏa thông điệp sẻ chia khi trao tặng gần 2.000 bản sách, báo đến tay người dân thông qua các máy ATM sách tự động và tặng trực tiếp. Riêng khu vực ATM Sách Nghĩa tình ghi nhận khoảng 7.200 lượt đọc và nghe sách nói.
Lễ hội Đường sách Tết Bính Ngọ 2026 đã khép lại, để lại dư âm về một đô thị văn minh, hiện đại, đậm đà bản sắc nhưng cũng đầy sáng tạo và nghĩa tình.