Lễ hội Lục Bát Việt Nam 2020 tổ chức giản dị, ấm cúng

Minh Anh - Ảnh: T.T
22/09/2020 - 15:16
Lễ hội Lục Bát Việt Nam 2020 tổ chức giản dị, ấm cúng

Ngâm thơ trong chương trình kỷ niệm chào mừng Ngày thơ Lục Bát Việt Nam 2020

Thay vì tổ chức với quy mô lớn như mọi năm, Lễ hội Lục Bát Việt Nam năm nay diễn ra nhỏ gọn để phòng tránh dịch Covid-19.

Sáng 22/9/2020, tức ngày 6/8 âm lịch, chương trình kỷ niệm chào mừng Ngày thơ Lục Bát Việt Nam 2020 đã diễn ra tại Cà phê Lục Bát (ngõ 40 Võ Thị Sáu, Hà Nội). Đây là năm thứ 12 những người yêu thơ lục bát đứng ra thực hiện ngày hội tôn vinh thể thơ truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thay vì tổ chức với quy mô lớn, hoành tráng như mọi năm, chương trình được diễn ra nhỏ gọn, giản dị.

Tập thơ lục bát "Lộc Phát Canh Tý 2020" do nhà thơ Trương Nam Chi chủ biên

Tập thơ lục bát "Lộc Phát Canh Tý 2020" do nhà thơ Trương Nam Chi chủ biên

Tham dự chương trình kỷ niệm chào mừng Ngày thơ Lục Bát Việt Nam 2020 có đại diện của các CLB thơ Lục Bát đến từ nhiều tỉnh thành như Hưng Yên, Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Ninh… Tại đây, những người yêu thể thơ lục bát truyền thống đã có dịp giao lưu, đàm đạo về thơ, cùng nhau nghe đọc thơ, ngâm thơ lục bát trong không gian ấm cúng, thân tình.

Tại sự kiện, ấn phẩm Lộc Phát Canh Tý 2020 cũng chính thức được ra mắt độc giả. Đây là tập thơ lục bát với sự góp mặt của hàng trăm tác giả, do nhà thơ Trương Nam Chi làm Chủ biên, NXB Thông tin và Truyền thông cấp phép ấn hành. Điều đặc biệt, kinh phí in sách được chính Ban Biên soạn ủng hộ miễn phí.

Lễ hội Lục Bát Việt Nam do nhà thơ Đặng Vương Hưng khởi xướng từ năm 2009, diễn ra vào ngày 6/8 âm lịch hàng năm bằng nguồn kinh phí xã hội hóa với nhiều nghi thức độc đáo, mang tính tâm linh như rước thơ, dâng thơ… Tham gia chủ trì Lễ hội là các cao tăng nhà Phật và nhiều văn nghệ sĩ, trí thức. Đặc biệt, từ năm 2012 đến năm 2018, nhà thơ Đặng Vương Hưng và Tiến sĩ – Luật sư Đồng Xuân Thụ đã khởi xướng cuộc thi thơ lục bát Tổ quốc và Đạo pháp, được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ đạo, Hội Nhà văn Việt Nam bảo trợ cố vấn chuyên môn và giám khảo, gây được tiếng vang lớn trong công chúng.

Đồng thời với Lễ hội, website Lục Bát Việt Nam (http://www.lucbat.com/) cũng được thành lập để tạo một diễn đàn trên internet tôn vinh thể thơ thuần Việt nhất, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và đậm đà bản sắc dân tộc. Trong 12 năm qua, website đã quy tụ hàng ngàn cây bút sáng tác thơ lục bát từ khắp mọi miền đất nước và cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đăng tải hàng vạn bài thơ, bài nghiên cứu về thể thơ lục bát.

Nhiều cây bút từng là Quản trị viên của Website Lục Bát đã được các giải thưởng cao trong các cuộc thi sáng tác thơ và trở thành Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam như nhà thơ Đinh Thường (hiện là Chủ tịch Hội Nhà văn Hải Phòng), nhà thơ Vũ Thiên Kiều (Kiên Giang), nhà thơ Đặng Cương Lăng và nhà thơ Chử Thu Hằng (Hà Nội)… Bên cạnh đó, các CLB Thơ Lục Bát ở nhiều tỉnh thành trên cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng được thành lập.

BTC trao Bằng khen cho CLB Thơ Lục Bát các tỉnh

BTC trao Bằng khen cho CLB Thơ Lục Bát các tỉnh

Khi mạng xã hội Facebook phát triển mạnh, nhà thơ Đặng Vương Hưng đã khởi xướng việc thành lập Nhóm Lục Bát Việt Nam để những người yêu thơ lục bát dễ dàng đăng tải các sáng tác mới và tương tác cùng nhau. Hiện nay, nhóm đã thu hút được gần một vạn thành viên tự nguyện và nhiệt tình tham gia.

"Cả website Lục Bát Việt Nam và Nhóm Facebook Lục Bát Việt Nam đã và đang nỗ lực cùng nhau xây dựng một cộng đồng mạng Lục Bát Việt Nam, có chung một tôn chỉ mục đích rõ ràng là: cùng chung tay, góp sức để quảng bá, bảo tồn và phát huy thơ lục bát – một thể thơ thuần Việt nhất; phấn đấu để thơ lục bát sớm được Nhà nước công nhận là Quốc Thi, tiến tới được công nhận là Di sản văn hóa Quốc gia và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại", nhà thơ Đặng Vương Hưng chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm