Tags:

lê thị nga

Bộ, ngành, địa phương nào đứng đầu bảng về cán bộ bị xử lý do tham nhũng?

Bộ, ngành, địa phương nào đứng đầu bảng về cán bộ bị xử lý do tham nhũng?

Tại kỳ họp Quốc hội ngày 26/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái thừa ủy quyền Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020. Theo ông, với nhiều nỗ lực, tình trạng tham nhũng được kiềm chế, từng bước ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Hòa giải, đối thoại tại tòa án: Thu phí hay không thu phí?

Hòa giải, đối thoại tại tòa án: Thu phí hay không thu phí?

Đây là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra, khi thảo luận về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án vào sáng nay 25/5. Theo một số đại biểu, dù đồng tình với phương án không nên thu khoản phí này, song với một số trường hợp đặc biệt vẫn có thể tiến hành thu.

Vụ sản phụ tử vong khi sinh tại Quảng Bình: Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra, làm rõ

Vụ sản phụ tử vong khi sinh tại Quảng Bình: Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra, làm rõ

Ngày 18/12, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết: Bộ Y tế đã chỉ đạo bệnh viện thành lập hội đồng chuyên môn tiến hành kiểm tra và làm rõ nguyên nhân cái chết của sản phụ Lê Thị Nga tại bệnh viện vào sáng 17/12.

Công an, bộ đội cũng phải có nghĩa vụ kê khai tài sản

Công an, bộ đội cũng phải có nghĩa vụ kê khai tài sản

Thông tin này được đưa ra trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), do Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình bày sáng nay 25/10.

Chủ tịch QH quan ngại về xâm hại tình dục trẻ em

Chủ tịch QH quan ngại về xâm hại tình dục trẻ em

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ quan ngại về tình trạng xâm hại tình dục trẻ em và đề nghị đưa nội dung này vào chương trình giám sát của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 thành viên nữ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 thành viên nữ

Trong các ngày 21, 22/7, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và người đứng đầu các Ban, Ủy ban của Quốc hội. Trong số 18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 người là nữ, chiếm hơn 27%.

6 nhân sự nữ đảm nhiệm 12 chức danh

6 nhân sự nữ đảm nhiệm 12 chức danh

Đến hết ngày 11/4, kỳ họp 11 Quốc hội khóa XIII đã hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự cấp cao Nhà nước với 62 chức danh mới được bầu, phê chuẩn bổ nhiệm. Trong đó chỉ có 6 nữ được bầu đảm nhiệm 12 chức danh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 nữ Ủy viên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội có 5 nữ Ủy viên

Cơ cấu Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 5/4/2016 gồm 18 thành viên trong đó có 5 nữ với Chủ tịch Quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Quốc hội có thêm 3 nữ ủy viên Ủy ban thường vụ

Quốc hội có thêm 3 nữ ủy viên Ủy ban thường vụ

Sáng nay 5/4, Quốc hội công bố kết quả bầu 2 Phó Chủ tịch Quốc hội và 7 nhân sự vào vị trí ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, trong đó có 3 nữ ủy viên mới.