Tags:

lên tiếng

Cán bộ Hội cơ sở cần có kiến thức luật mới lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em hiệu quả

Cán bộ Hội cơ sở cần có kiến thức luật mới lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em hiệu quả

Đó là ý kiến của chị Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội LHPN quận Hà Đông, Hà Nội, khi chia sẻ về các giải pháp giúp cho việc lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em ngay từ cơ sở hiệu quả nhất.

Trở ngại khiến nạn nhân bị bạo lực và xâm hại không dám lên tiếng

Trở ngại khiến nạn nhân bị bạo lực và xâm hại không dám lên tiếng

Theo Thượng tá Khổng Ngọc Oanh (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công An), có nhiều phụ nữ, trẻ em bị xâm hại một thời gian dài nhưng không dám lên tiếng. Một trong những lý do đầu tiên và cũng là trở ngại lớn chính là vì phần lớn đối tượng xâm hại, bạo hành chính là người thân.

Gây bạo lực, im lặng trước bạo lực vì thiếu hụt kỹ năng

Gây bạo lực, im lặng trước bạo lực vì thiếu hụt kỹ năng

Đó là ý kiến của bà Lê Khánh Vân - Chuyên gia của Tổ chức Save Children Việt Nam trong buổi hội thảo chuyên đề "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em" do TW Hội LHPN Việt Nam vừa tổ chức tại Hà Nội.

Đề án 938: Hành trình lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em

Đề án 938: Hành trình lên tiếng bảo vệ phụ nữ, trẻ em

Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ 2017-2027” (đề án 938) được Chính phủ giao Hội LHPN Việt Nam là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai.

Lên tiếng để hành trình của con luôn an toàn

Lên tiếng để hành trình của con luôn an toàn

Diễn viên Quyền Linh, Đại sứ Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, cho biết, anh rất thân với 2 con gái. Con gái lớn của vợ chồng anh gần 11 tuổi đã dậy thì. Trong quá trình đó, có thắc mắc gì về giới tính, cháu đều hỏi cha mẹ. Nếu không có mẹ ở nhà thì cháu sẵn sàng hỏi cha và lập tức được giải đáp, chia sẻ.

Hội phụ nữ lên tiếng bảo vệ người vợ bị bạo hành

Hội phụ nữ lên tiếng bảo vệ người vợ bị bạo hành

Trước việc chị Nguyễn Thị Duyên (SN 1990) ở xóm 2, xã Hương Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị chồng bạo hành dã man, Hội LHPN huyện Hương Khê đã yêu cầu Hội LHPN xã Hương Long khẩn trương vào cuộc, trợ giúp chị Duyên.